Người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng cho dự án Quốc lộ 6

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đi qua địa bàn xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đang được đẩy nhanh nhờ sự đồng thuận cao của người dân.

Các hộ dân trên địa bàn thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) tự nguyện bàn giao mặt bằng để Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 được triển khai đúng tiến độ.
Các hộ dân trên địa bàn thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) tự nguyện bàn giao mặt bằng để Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 được triển khai đúng tiến độ.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn đi qua xã Phú Nghĩa có chiều dài 7,8 km, cần thu hồi hơn 32 ha đất, liên quan đến hơn 1.400 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Những ngày đầu tháng 4/2026, không khí giải phóng mặt bằng tại các thôn dọc tuyến Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa sôi động.

Tại thôn Đồi 1, hàng loạt hộ dân đã chủ động thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng. Ông Nguyễn Xuân Tài, thôn Đồi 1 cho biết: “Gia đình tôi tự nguyện bàn giao mặt bằng, dù cũng có nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi mong muốn tuyến đường sớm được hoàn thành, mọi người đi lại thuận tiện, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển”.

Không chỉ tại thôn Đồi 1, tinh thần này còn lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều địa bàn khác. Tại các thôn Nghĩa Hảo, Quan Châm, Khê Than, 100% hộ dân đã bàn giao mặt bằng, trong đó gia đình ông Hoàng Gia Long có diện tích bị thu hồi hơn 108m² đất trên tổng số 155,5m² đất ở của gia đình, đồng nghĩa với việc phải phá dỡ một nửa ngôi nhà đang sinh sống. Trong ngôi nhà ấy có tới tám nhân khẩu, thu nhập bấp bênh, nhiều người chưa có việc làm ổn định. Thế nhưng, sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, giải thích về chủ trương, chính sách, gia đình ông Long đã tự nguyện tháo dỡ một phần ngôi nhà để bàn giao mặt bằng.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Đình Năm tại thôn Nghĩa Hảo có diện tích phải thu hồi hơn 78m² trên tổng diện tích 188 m² ngôi nhà xây dựng từ năm 1991và đã bị xuống cấp, nếu phải tháo dỡ phần hiên và một phần tường thì cả ngôi nhà sẽ không giữ lại được, nhưng với tinh thần trách nhiệm và nhận thức được tầm quan trọng của dự án, gia đình ông đã đồng thuận và tự nguyện tháo dỡ cả ngôi nhà để bàn giao mặt bằng.

Để có được kết quả trên, không thể không nhắc đến vai trò của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã thành lập 5 tổ tuyên truyền, trực tiếp xuống từng hộ dân để vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp những thắc mắc liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cách làm này không chỉ giúp thông tin được truyền tải đầy đủ mà còn tạo sự gần gũi, tin tưởng giữa chính quyền và người dân.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa cho biết: “Chúng tôi xác định, muốn có sự đồng thuận cao, phải làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại trên tinh thần công khai, minh bạch, thấu tình đạt lý để người dân hiểu rõ quyền lợi và ý nghĩa của dự án”.

Theo ông Sơn, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của từng cấp được phân định cụ thể, giúp việc chỉ đạo thông suốt, xử lý kịp thời các vướng mắc ngay từ cơ sở. Đây cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, tạo môi trường thuận lợi triển khai các dự án lớn.

Trong bối cảnh Quốc lộ 6 đã xuống cấp nhiều năm, việc sớm hoàn thành dự án nâng cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cũng như khu vực cửa ngõ phía tây Thủ đô. Khi tuyến đường được mở rộng, đồng bộ, không chỉ giao thông được cải thiện mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, nâng cao đời sống người dân. Tinh thần tự nguyện, trách nhiệm của người dân xã Phú Nghĩa hôm nay chính là nền tảng vững chắc để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Có thể bạn quan tâm