[Ảnh] Người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày nắng nóng kéo dài
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây, khiến nền nhiệt duy trì ở mức cao, độ ẩm thấp, gây nhiều xáo trộn trong sinh hoạt và tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe người dân.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 29/3, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, trong khi độ ẩm thấp nhất chỉ từ 36-58%.Thời điểm nắng nóng gay gắt nhất tập trung vào khoảng từ 12-15 giờ hằng ngày.
Trên khắp các tuyến đường, hình ảnh người dân tìm mọi cách tránh nắng trở nên quen thuộc. Tại các ngã tư, nhiều người chấp nhận lùi xa vạch dừng, núp dưới gầm cầu vượt, hàng cây hay bất kỳ bóng râm nào để thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt.Nắng nóng kéo dài cũng khiến mật độ giao thông trên một số tuyến đường vốn đông đúc trở nên thưa thớt hơn, khi người dân hạn chế ra đường vào giờ cao điểm nắng.Bên cạnh đó, các loại nước giải khát như nước cam, chanh dây, nước chanh trở thành mặt hàng thiết yếu giúp người dân giải nhiệt. Nhiều điểm phát trà đá miễn phí xuất hiện ven đường, hỗ trợ người lao động giảm bớt chi phí và chống chọi với thời tiết oi bức.
Trên tất cả tuyến đường của trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh vào 14 giờ ngày 29/3, nắng nóng gay gắt đến mức xuất hiện ảo ảnh trên mặt đường. Chia sẻ về công việc dưới thời tiết nắng nóng, bà Hoàng Thị Mười (làm nghề nhặt ve chai) cho biết, từ sáng sớm đã phải mặc kín để làm việc, nhưng nắng gắt khiến công việc trở nên vất vả hơn. Có những ngày chỉ di chuyển một vòng quanh khu trung tâm cũng khiến bà kiệt sức vì nóng.Khu vực cầu Ba Son trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều tài xế và công nhân vào giờ trưa. Khoảng 12 giờ 30 phút, nhiều người tranh thủ mắc võng dưới chân cầu để nghỉ ngơi, tránh nắng. Hình ảnh công nhân nằm ngủ tạm dưới các khoảng râm mát đã trở nên phổ biến trong những ngày thời tiết khắc nghiệt.Nắng nóng gay gắt đến mức xuất hiện ảo ảnh trên mặt đường.
Hàng cây xanh tại công viên 30/4 trở thành điểm dừng chân lý tưởng vào giờ cao điểm. Các khoảng râm mát đã trở nên phổ biến trong những ngày thời tiết khắc nghiệt. Để bảo vệ tài sản của công ty, nhân viên bảo vệ của các công ty thường xuyên tưới nước chặn tình trạng cháy nổ xảy ra tại khu vực bãi xe.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 1/4, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền đông duy trì tình trạng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C. Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Đồng thời, thời tiết khắc nghiệt cũng có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường vào khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe trong điều kiện thời tiết cực đoan kéo dài.