Đồng chí Huỳnh Hữu Trí (áo trắng, giữa) Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu thường xuyên đến thăm, tặng quà các vị sư tại các chùa Khmer của thành phố Bạc Liêu.

Bạc Liêu hỗ trợ đồng bào Khmer bằng những việc làm thiết thực

Bạc Liêu là tỉnh có đa dạng các dân tộc thiểu số, với hơn 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, chiếm 9,2% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer với trên 17.000 hộ, chiếm 7,6% dân số toàn tỉnh. Nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm hỗ trợ đồng bào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đem lại hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đối thoại, trả lời ý kiến của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Quảng Nam: Đối thoại với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 21/12, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí: Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng, tôn vinh những đóng góp quý báu của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp 65 đại biểu người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023, đại diện gần 500 người uy tín được lựa chọn từ khắp các tỉnh, thành cả nước về dự Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023”.
Toàn cảnh hội nghị tôn vinh, biểu dương người có uy tín tỉnh Nghệ An 2023.

Nghệ An tôn vinh, biểu dương 120 người có uy tín

NDO - Tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín lần thứ 4, năm 2023 và gặp mặt lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số đã nghỉ hưu với sự tham dự 120 đại biểu - người có uy tín đến từ địa bàn các huyện, thị miền núi của tỉnh.
Tặng giấy khen cho 30 Người có uy tín.

Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

NDO - Nhằm ghi nhận công lao, sự đóng góp của Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2022-2023, chiều 24/11, Ủy ban nhân dân huyện huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị “Biểu dương, tôn vinh 90 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Glei” năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao thưởng người có thành tích là đồng bào dân tộc thiểu số.

Yên Bái tôn vinh 150 điển hình người có uy tín

Đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thật sự phát huy vai trò và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Đặc biệt, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn thỏa nhiều khiếu kiện, tranh chấp đất đai...
Đồng chí Trần Tuấn Anh trao Huy hiệu Bác Hồ tặng các đại biểu.

Gặp mặt đại biểu người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn

Chiều 22/8, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt Đoàn đại biểu những người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.
Vai trò già làng, người có uy tín trong đời sống mới ở Đắk Lắk

Vai trò già làng, người có uy tín trong đời sống mới ở Đắk Lắk

Già làng, người uy tín là những người có tiếng nói, sức ảnh hưởng quan trọng trong cộng đồng dân cư của đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, những người uy tín ở Đắk Lắk có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; là “cầu nối” tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Phát huy vai trò người có uy tín ở cơ sở

Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 30 thành phần dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống với khoảng 52.920 hộ; 201.600 khẩu, chiếm 14,52% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều đóng góp tích cực cho chính quyền địa phương, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhất là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn.
Các đại biểu tham quan tuyến buýt sông trên sông Sài gòn.

Chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo tham quan các công trình trọng điểm của TP Hồ Chí Minh

Sáng 15/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo trên địa bàn Thành phố; đồng thời, tổ chức đoàn tham quan tuyến buýt đường sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark 81- tòa nhà cao nhất Việt Nam và cao thứ 17 trên thế giới.
Lãnh đạo huyện Đắk Đoa tặng giấy khen cho 12 cá nhân người có uy tín tiêu biểu.

Biểu dương 74 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

NDO - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Đoa (Gia Lai) phối hợp với Phòng Dân tộc huyện tổ chức gặp mặt, biểu dương 74 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện lần thứ V năm 2022.
Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Tập huấn công tác dân tộc cho cán bộ, chức sắc tôn giáo, người có uy tín

NDO - Ngày 14/12, tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh năm 2022 cho gần 200 cán bộ, chức sắc tôn giáo, người có uy tín.
Quan tâm, động viên người có uy tín tham gia cống hiến cho cộng đồng

Quan tâm, động viên người có uy tín tham gia cống hiến cho cộng đồng

Chiều ngày 4/8, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình đến chào thăm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng tham dự có 70 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình.
180 trưởng họ, trưởng tộc, già làng, người có uy tín tại các xã, phường, thị trấn tham dự hội nghị.

Phát huy vai trò trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/6, Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn trong xây dựng nông thôn mới và đô thị thông minh. 180 trưởng họ, trưởng tộc, già làng, người có uy tín tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia.