Tin nổi bật ngày 18/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu; Khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Tin nổi bật ngày 18/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu; Khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu; Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII; Khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II... là một số tin tức nổi bật trong ngày 18/4/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), sáng 18/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tiep-cac-gia-lang-truong-ban-nghe-nhan-nguoi-co-uy-tin-tieu-bieu-toan-quoc-8709714-8101.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức to lớn của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, những người đang gìn giữ cái gốc của dân tộc, giữ gìn những giá trị làm nên bản sắc, chiều sâu và sức mạnh bền vững của đất nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín hãy tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của mình, là chỗ dựa vững chắc của cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trước hết, cùng nhau giữ gìn “hồn cốt dân tộc”, tiếp tục “truyền lửa” cho thế hệ trẻ, truyền dạy tiếng nói, làn điệu dân ca, nghề truyền thống và tạo điều kiện để văn hóa các dân tộc được thực hành trong đời sống, có không gian để gìn giữ và lan tỏa, mỗi người dân, mỗi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn và phát triển văn hóa.

Bằng uy tín, bằng trách nhiệm và tình cảm gắn bó với nhân dân, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiếp tục nêu gương, vận động bà con cùng giữ cho bản làng bình yên, không để các yếu tố tiêu cực xâm nhập cộng đồng, góp phần giữ ổn định từ cơ sở; vận động bà con phát huy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên, phát triển kinh tế gia đình, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh.

*Cũng trong sáng 18/4, tại Cần Thơ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gặp mặt già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc, trong những thắng lợi chung của đất nước có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của đồng bào các dân tộc Nam Bộ, nổi bật là vai trò của các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo - những “trụ cột tinh thần” của thôn ấp, giáo họ, là “nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân”, “cột mốc sống” trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận bảo vệ Tổ quốc vững chắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4 và Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự

Sáng 18/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946-18/4/2026) và vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ rất vui mừng tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát hình sự. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, để lực lượng Cảnh sát hình sự tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang, lấy gian khổ để rèn bản lĩnh, lấy hiểm nguy để thử thách ý chí, lấy sự bình yên của nhân dân làm mục tiêu cao nhất trong hành động.

c5-2226.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát hình sự. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nêu rõ, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự đã viết nên bản hùng ca bằng lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; bằng mồ hôi, trí tuệ, bản lĩnh, sự dấn thân, hy sinh; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Lực lượng Cảnh sát hình sự luôn chủ động nắm chắc tình hình, mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để tội phạm lộng hành, không để tồn tại các “điểm nóng” về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Những năm gần đây, tỷ lệ tội phạm trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra, khám phá án đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát hình sự đã đạt được trong chặng đường lịch sử 80 năm qua; biểu dương, ghi nhận và chúc mừng 80 đại biểu điển hình tiêu biểu.

*Chiều 18/4, tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4.

ndo_br_anh-net.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng lực lượng vũ trang Quân khu 4. (Ảnh: Thanh Giang)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 4 cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Thủ tướng đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng, vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự đồng hành, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việt Nam trình Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Liên hợp quốc

Thủ tục nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn được tiến hành sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA) ngày 7/4/2026 vừa qua, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước này.

anhviet1-5446.jpg
Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA).

Chiều 17/4, tại Trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA).

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng pháp lý Liên hợp quốc đã tiếp nhận Văn kiện phê chuẩn của Việt Nam dưới sự chứng kiến của Trưởng đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về Phòng, chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) tại New York.

Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII

Sáng 18/4, tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ; góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với đất nước.

9918c4b9-06d6-4272-94c9-6501eec58679.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt hạt giống công nghệ, chính thức khai mạc ngày hội.

Nhấn mạnh ngày hội là cơ hội để các em thể hiện trí tuệ, khát vọng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam đối với đất nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng: Điều quan trọng không chỉ là giải thưởng hay thứ hạng cuộc thi mà là quá trình các em học sinh, sinh viên được trưởng thành, tích lũy tri thức, khẳng định bản thân, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến cho đất nước. Khởi nghiệp không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ việc biết quan sát thực tiễn, không ngừng học hỏi, chủ động hợp tác, dám thử nghiệm và kiên trì vượt qua khó khăn, thách thức.

Phó Thủ tướng mong muốn học sinh, sinh viên giữ vững tinh thần cầu tiến, không ngừng khát vọng vươn lên, dám nghĩ khác, dám làm mới; rèn luyện năng lực, thể chất, giữ vững kỷ luật, đề cao đạo đức, tôn trọng pháp luật và hướng tới tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Ngày 18/4, tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) phối hợp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

img-7422-7578.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà máy.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được khởi công xây dựng từ năm 2021, có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD với 2 tổ máy có tổng công suất hơn 1.300MW. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư.

Dự án sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (ultra supercritical - USC) được các chuyên gia đánh giá là công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Với công nghệ này, khi nhà máy đi vào vận hành sẽ làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải.

Dự án đi vào hoạt động giải quyết việc làm cho hơn 250 cán bộ, công nhân viên thường xuyên tại nhà máy, dự tính đóng góp hằng năm cho ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực.

Phát hiện hai tàu chứa 10.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Ngày 18/4, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đội Quản lý thị trường số 21 phối hợp Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng vừa phát hiện hai tàu chở dầu, gồm: Tàu PL28 và Tàu BY27 đang chứa hơn 10.000 lít dầu DO. Vụ việc được phát hiện khi hai tàu đang neo đậu tại cảng Sao Mai, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

2-tau-chua-dau-8953.jpg
Cán bộ quản lý thị trường (áo xanh) đang kiểm tra một tàu chứa dầu nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Qua kiểm tra, các tàu này không xuất trình được giấy tờ chứng minh số hàng hóa trên. Đồng thời, hai tàu này cũng không có giấy phép kinh doanh xăng dầu theo quy định. Qua làm việc, cả hai thuyền trưởng của tàu đều thừa nhận hành vi vi phạm như trên.

Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới hôm nay, 18/4, bật tăng mạnh mẽ trước thông tin Iran mở lại việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, giao dịch ở mức 4.829,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 172 triệu đồng/lượng và 171,5 triệu đồng/lượng.

1vg-copy-2-151.jpg
Ảnh: THÀNH ĐẠT

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 18/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 168,5-172 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 168 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 168,5 triệu đồng/lượng và bán ra 172 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Thế giới hoan nghênh Israel và Liban ngừng bắn

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh việc Israel và Liban đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định các phái bộ của Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực hướng tới hòa bình.

Thông tin được người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Liban đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 4 giờ ngày 17/4 giờ Việt Nam.

screenshot-2026-04-18-054856-5982.jpg
Người dân miền nam Liban trở về nhà sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban có hiệu lực, ngày 17/4.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran coi đây là một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Iran và Mỹ nhằm tạm ngừng xung đột ở Trung Đông. Liên đoàn Arab đánh giá thỏa thuận là bước tiến tích cực giúp xoa dịu nỗi đau của người dân Liban, đồng thời kêu gọi các bên lập tức thực thi thỏa thuận và khởi động các cuộc đàm phán nghiêm túc.

Chính phủ Ai Cập mô tả thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban là biện pháp quan trọng để giảm căng thẳng khu vực. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ tạo môi trường thuận lợi cho ổn định khu vực. Qatar nhận định lệnh ngừng bắn là bước đi hướng tới hạ nhiệt căng thẳng.

Có thể bạn quan tâm