Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trao đổi với đội ngũ cô đỡ thôn bản tại xã Mù Sang (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân tỉnh Lai Châu

Chiều 25/4, tại thành phố Lai Châu, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, đại diện Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) tại Việt Nam...
Tân Uyên được xem là thủ phủ của cây chè Lai Châu.

[Ảnh] Nông dân Tân Uyên thi hái, sao chè

Trong khuôn khổ chương trình Lễ hội trà và tuần văn hóa du lịch huyện Tân Uyên (Lai Châu) lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 12 đến 14/4, sáng 13/4, bà con nông dân vùng chè Tân Uyên đã tham gia cuộc thi hái, sao chè.

Lực lượng kiểm lâm tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, nhận thức về phòng, chống cháy rừng của người dân.

Lai Châu tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu nắng nóng gay gắt kéo dài kèm theo hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Là địa phương có diện tích rừng lớn, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm và các địa phương tăng cường các biện pháp chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.
Đích đến là đỉnh Putaleng cao 3.049 m.

Lạc vào chốn cổ tích trên đỉnh Putaleng

Vượt bao dốc cao, rừng sâu, qua bao khe suối để rồi cảm xúc du khách như vỡ òa trước bạt ngàn rừng đỗ quyên hàng trăm năm tuổi. Leo đến độ cao hơn 2.600 m, mọi giác quan được thức tỉnh, mệt nhọc như tiêu tan khi họ được chiêm ngưỡng cảnh sắc núi rừng vươn xa trong tầm mắt.

Đối tượng Phá A Lử và tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Lai Châu: Bắt 4 đối tượng, thu giữ 7 bánh heroin

Công an Lai Châu cho biết, chiều 18/3, đơn vị phá thành công chuyên án 0124T, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm1970, thường trú tại bản Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin, 1 điện thoại di động và 1 xe máy.
Lễ hội Gầu Tào thu hút người dân các dân tộc ở huyện Phong Thổ và các địa phương lân cận.

Đặc sắc văn hóa Mông qua lễ hội Gầu Tào

“Gầu Tào” theo tiếng dân tộc Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời”, hay “ hội chơi trên đồi”. Theo phong tục của người Mông trước đây, lễ hội Gầu Tào thường được tổ chức bởi những gia đình người Mông giàu có trong bản, cầu mong mưa thuận, gió hòa, con cháu khỏe mạnh, gia đình ấm no. Theo thời gian, Gầu Tào được mở rộng, trở thành lễ hội của cả bản làng trong dịp đón Tết Nguyên đán, mừng Xuân mới.
Kỳ III: “Lá cờ đầu” bảo đảm an ninh trật tự

Kỳ III: “Lá cờ đầu” bảo đảm an ninh trật tự

Với những nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, từ năm 2021-2023 Công an xã Bản Bo liên tiếp đoạt danh hiệu đơn vị Quyết Thắng và có nhiều thành tích được Cổng TTĐT Bộ Công an, Báo Công an nhân dân, Dân trí, Vietnamnet, Thanh niên, Tuổi trẻ… đăng tải. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bản Bo đang góp phần tô điểm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Kỳ II - Lực lượng xung kích bảo đảm an ninh trật tự ở xã Bản Bo

Kỳ II - Lực lượng xung kích bảo đảm an ninh trật tự ở xã Bản Bo

Trong hành trình xây dựng xã Bản Bo trở thành địa phương phát triển kinh tế mạnh nhất huyện, không thể không kể đến sự góp sức của Công an xã chính quy. Với những cống hiến, xả thân vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, những người lính mang quân phục màu mạ non ấy đã được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, được người dân yêu mến như con, em trong gia đình họ.
Câu chuyện Bản Bo xưa

Câu chuyện Bản Bo xưa

Xã miền núi Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là vùng đệm dưới chân của đỉnh núi Fansipan huyền thoại. Trong ký ức của người dân, nơi đây từng có một thời được xem là nhức nhối với những tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. “Luồng gió mới” đã mang bình yên đến nơi đây khi có lực lượng công an chính quy về xã, nhân dân vững tin, quyết tâm xây dựng quê hương trở thành 1 trong 15 xã đầu tiên vinh dự được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin vắn

Trao 25 suất quà tặng các em học sinh tại chương trình từ thiện “Tết ấm cho em năm 2024”
back to top