Chương trình nghệ thuật tại lễ trao giải cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới". Ảnh: qdnd.vn

Chuyên nghiệp hóa lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

Thực trạng và định hướng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam từ sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất năm 1975 và sau đó là giai đoạn đổi mới, phát triển đến nay đã được các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình và quản lý cùng các văn nghệ sĩ đề cập, thảo luận sôi nổi tại hội thảo khoa học do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương vừa tổ chức tại Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm thực hiện các định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển Học viện xứng tầm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và lịch sử, truyền thống vẻ vang.
Hội thảo có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các ban, ngành, các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình.

Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật 50 năm sau ngày đất nước thống nhất

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới, phát triển: Thực trạng và định hướng cho những năm tiếp theo”.
Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp báo.

19 tác phẩm được trao Tặng thưởng của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Ngày 4/12, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức họp báo về Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2022; Hội thảo khoa học toàn quốc "Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới, phát triển: Thực trạng và định hướng cho những năm tiếp theo" và Kỳ họp thứ tư (nhiệm kỳ 2021-2026) của Hội đồng.
Ca sĩ Thu Phương hát cùng ca sĩ Tùng Dương tại đêm nhạc “Nỗi nhớ - Thanh xuân”, tháng 3/2023. (Ảnh: nhandan.vn)

Chuyên nghiệp hóa lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Đời sống văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay đang thiếu người làm công tác lý luận, phê bình và các tài năng lý luận, phê bình chuyên nghiệp. Những khó khăn từ nhiều phương diện, khiến lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện phải đối diện với nguy cơ tụt hậu trước yêu cầu từ giới sáng tác và công chúng.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tạp chí Cộng sản cần nâng cao khả năng dự báo tầm nhìn chiến lược

​Chiều 24/11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản. ​Tham gia buổi làm việc có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện một số ban, bộ, cơ quan Trung ương.
Toàn cảnh Hội thảo.

Nâng cao nhận thức giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Ngày 25/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo "Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc”-Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và rèn luyện đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay".
Quang cảnh cuộc đối thoại. (Ảnh: TTXVN)

Đối thoại lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Dân chủ Xã hội Đức

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Dân chủ Xã hội Ðức (SPD), Ðoàn đại biểu Ðảng ta, do đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu, đã tiến hành Ðối thoại lý luận lần thứ 7 với chủ đề "Tăng trưởng xanh gắn với bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và Ðức" với đoàn đại biểu SPD do ông Alexander Schweitzer, Ủy viên Trung ương Ðảng SPD, Bộ trưởng Lao động, Xã hội, Chuyển đổi và Số hóa bang Rheinland-Pfalz làm trưởng đoàn.

Buổi họp báo của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

17 tác phẩm được trao tặng thưởng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2020

Chiều 19/11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức họp báo về Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2020.  Có 17 tác phẩm được trao tặng thưởng, trong đó, mức A: 1 tác phẩm; mức B: 6 tác phẩm; mức C: 10 tác phẩm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Ảnh: TTXVN)

Kịp thời nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của thế giới ngày nay

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021, được tổ chức ngày 17/4/2021 tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ đến năm 2025, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; đến năm 2030, cần bổ sung, làm phong phú và tiến thêm một bước để hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Đảng; đến năm 2045, sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.