Chương trình nghệ thuật tại lễ trao giải cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới". Ảnh: qdnd.vn

Chuyên nghiệp hóa lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

Thực trạng và định hướng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam từ sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất năm 1975 và sau đó là giai đoạn đổi mới, phát triển đến nay đã được các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình và quản lý cùng các văn nghệ sĩ đề cập, thảo luận sôi nổi tại hội thảo khoa học do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương vừa tổ chức tại Hà Nội.
Cuốn sách “Phác thảo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập” của Tiến sĩ Ngô Phương Lan. (Ảnh: VGP)

Một phác thảo về điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập

“Phác thảo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập” - tập tiểu luận phê bình điện ảnh gần 400 trang của Tiến sĩ Ngô Phương Lan vừa ra mắt đã thu hút sự quan tâm của giới làm nghề và công chúng. Nhiều bài viết được đánh giá như những công trình nghiên cứu giá trị mà tác giả đã đúc kết trong hơn ba mươi năm lao động, gắn bó và cống hiến cho ngành điện ảnh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong tình hình mới

Sáng 8/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2023 với chủ đề: “Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”.
Toàn cảnh tọa đàm khoa học về đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay.

Chuyên nghiệp hóa đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Tập trung phân tích thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật một cách toàn diện cả về số lượng và chất lượng là nội dung chính được đề cập trong tọa đàm khoa học “Đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tại Hà Nội mới đây.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Hội thảo khoa học toàn quốc “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”

Ngày 19/12, tại tỉnh Hà Nam, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị Quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
(Ảnh: vannghequandoi.com.vn)

Phong cách phê bình văn học của Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1997, hiện đang công tác tại Trung tâm Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân. Anh  đã cho ra đời tác phẩm phê bình văn học “Từ trang sách đến gương mặt văn chương” (Nxb. Hội Nhà văn, 2021) dày 239 trang gồm 29 bài viết và chia nội dung ra làm hai phần. Phần 1: “Từ trang sách” (18 bài) và phần 2: “Đến gương mặt văn chương” (11 bài).

Các đại biểu sổi nổi đóng góp ý kiến tại buổi tổng kết của Hội đồng.

Tổng kết nhiệm kỳ 5 năm Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã đạt được những kết quả nổi bật, tiếp tục phát huy vai trò là “cánh tay nối dài của Đảng”, là “ngôi nhà chung” của giới lý luận, phê bình và hạt nhân đoàn kết, thu hút văn nghệ sĩ.

Buổi họp báo của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

17 tác phẩm được trao tặng thưởng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2020

Chiều 19/11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức họp báo về Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2020.  Có 17 tác phẩm được trao tặng thưởng, trong đó, mức A: 1 tác phẩm; mức B: 6 tác phẩm; mức C: 10 tác phẩm.