Nhân dịp Tháng Thanh niên 2025, Ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam đã phối hợp Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn 7, Tiểu đoàn 8 thuộc Trường Sĩ quan Chính trị-Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình Giao lưu văn học nghệ thuật với chủ đề "Mùa xuân và Bộ đội Cụ Hồ".
Cục Xuất bản, In và Phát hành, Hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng đã có buổi trao đổi về hợp tác xuất bản với Cuba, về trao đổi thông tin, hợp tác xuất bản, tăng cường dịch thuật, trao đổi các tác phẩm.
Sáng 15/2, tại Phòng Nghệ thuật - Nhà xuất bản Hội Nhà văn (Hà Nội), Nhóm Nhân sĩ Hà Đông tổ chức lễ ra mắt trường ca "Lò mổ" và triển lãm bộ tranh "Nguyện cầu" của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
Ngày Thơ Việt Nam là sự kiện góp phần tôn vinh những giá trị thi ca của dân tộc, khơi dậy tinh thần sáng tạo, gắn kết và trách nhiệm. Với ý nghĩa ấy, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23, năm 2025 đã được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình với chủ đề “Tổ quốc bay lên”, hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
Tối 12/2, lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2025 đã diễn ra tại Nhà hát Phạm Thị Trân, Hoa Lư, Ninh Bình với sự tham dự của các nhà thơ, nhà văn nhiều thế hệ và từ nhiều địa phương trong cả nước. Đây là lần đầu tiên Ngày thơ Việt Nam diễn ra tại Ninh Bình, sau nhiều năm tổ chức tại Hà Nội.
Nhà thơ Phùng Thị Hương Ly (sinh năm 1991), người dân tộc Tày đến từ tỉnh Bắc Kạn đã đoạt Giải thưởng Tác giả Trẻ năm 2024 của Hội Nhà văn Việt Nam với tập thơ "Dưới vòm hoa đại khải".
Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà văn hóa lớn Nguyễn Đình Thi (20/12/2924-20/12/2024). Đông đảo văn nghệ sĩ trí thức và đại diện gia đình nhà văn tham dự.
Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều tại Hội nghị Tổng kết công tác văn học năm 2024 diễn ra ngày 12/12 tại Hà Nội do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
Ngày 27/11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phối hợp Hội nhà văn Việt Nam, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị Lý luận phê bình văn học lần thứ 5 với chủ đề "50 năm văn học Việt Nam từ 1975: thành tựu và xu thế".
Sáng 25/11, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc gặp gỡ giữa các văn nghệ sĩ với các nhân chứng lịch sử thời kháng chiến của xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Mảnh đất anh hùng này đã tạo nguồn cảm hứng sâu sắc cho sự ra đời hai cuốn sách: "Vườn mẹ" và "Bình Dương vùng đất anh hùng".
Chiều 14/11, tại Nhà Xuất bản Hội Nhà văn (Hà Nội), Hội Nhà văn Việt Nam long trọng tổ chức cuộc giao lưu với các nhà văn Hàn Quốc và ra mắt tập thơ song ngữ Việt-Hàn "Chúng ta có thể suốt đời chờ nhau".
"Viết về đề tài chiến tranh cách mạng và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ" là chủ đề hội thảo khoa học quốc tế vừa được Trường đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức, thu hút 162 học giả Việt Nam và các nước tham dự. Hội thảo đã tập trung làm nổi bật vai trò, đóng góp của văn học viết về chiến tranh cách mạng, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, từ đó góp phần nhận diện, làm rõ hơn bản sắc văn hóa, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình của dân tộc từ nhiều góc độ.
Trong buổi lễ ra mắt, tiểu thuyết “Gia đình có bốn chị em gái” của tác giả Phạm Thị Bích Thủy được nhiều nhà phê bình đánh giá là gắn bó với đời sống đương đại, “bóc tách” ra những thói hư tật xấu của con người nhìn từ góc độ gia đình. PGS,TS Phạm Xuân Thạch, Chủ nhiệm Khoa Văn học (Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) còn cho rằng, đây là một trong những cuốn tiểu thuyết đáng đọc của năm 2024.
Thời gian gần đây, Hội Nhà văn Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực trong đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Nhiều tác phẩm văn học trong nước được dịch, đoạt giải thưởng và đáng chú ý, đã có một đội ngũ nhà văn trẻ ưa khám phá, đổi mới, nhập cuộc sôi nổi bằng tâm thế công dân toàn cầu.
Sáng 3/10, tại không gian nghệ thuật 34 Châu Long, Hà Nội đã diễn ra mạn đàm văn chương có chủ đề về văn hóa, tinh hoa trong văn thơ xưa và nay với sự tham gia của các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu phê bình văn học, được chủ trì bởi nhà sưu tập Thúy Anh - người khởi xướng nhiều chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đậm đà tính nhân văn và hướng tới cộng đồng.
Theo thông tin từ nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Nguyễn Khắc Trường, tác giả tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma” đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào lúc 11 giờ 40 ngày 2/10, hưởng thọ 80 tuổi.
Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa có Văn bản số 1151/BTĐKT-P.I, về việc lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho ông Nguyễn Minh Chuyên, nguyên đạo diễn cao cấp Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng ban Quản lý Bảo tàng Tác phẩm Hậu Chiến tranh - Minh Chuyên, địa chỉ: xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Nhà văn Trần Thị Trường (Hà Nội) và nhà thơ Lê Thị Kim (Thành phố Hồ Chí Minh) là hai gương mặt vừa được Hội Nhà văn Việt Nam tôn vinh qua Giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2023. Miệt mài sáng tác, tạo dấu ấn bằng tác phẩm, họ là biểu tượng cho nghị lực sống với tấm lòng nhân ái hướng tới cộng đồng.
“Bản lĩnh của văn học” là chủ đề báo cáo đánh giá tổng kết giải thưởng hằng năm, Giải thưởng Tác giả trẻ lần thứ 3 năm 2023 và tổng kết đợt 1 Cuộc vận động Sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội.
Từ bản lĩnh đến bản sắc nhà thơ là chủ đề tọa đàm văn học được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sáng ngày 24/2 (tức rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn) trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Ngày 26/1, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn học năm 2024 và kết nạp hội viên mới. Đây cũng là dịp để Hội nhìn nhận những dấu mốc quan trọng đã đạt được trong năm 2023.
Gần 300 đại biểu là nhà văn thuộc thế hệ cầm bút đã đi qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc đến những năm tháng hòa bình và xây dựng đất nước đã có mặt tại Hội nghị Đại biểu các nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất, năm 2023. Sự kiện thể hiện sự tôn vinh và khẳng định sứ mệnh quan trọng của văn học trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Sáng 30/9, tại Hải Phòng, trong Hội nghị đại biểu Nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất do Hội Nhà văn Việt Nam và Thành phố Hải Phòng tổ chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Mỗi trang viết, mỗi tác phẩm của các nhà văn mang nhịp đập trái tim của dân tộc mình, của thời đại mình và đồng thời phản ánh chân thật, sâu sắc về con người; góp phần khẳng định dân tộc Việt Nam là một dân tộc có nền văn hóa lâu đời, có tình thương yêu con người vô hạn, với khát vọng hòa bình lớn lao và ý chí không gì có thể khuất phục, sẵn sàng hy sinh tất cả cho nền độc lập của dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Sáng 30/9, tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất do Hội Nhà văn Việt Nam và Thành phố Hải Phòng tổ chức.