Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có đợt kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, vận hành hồ chứa, quy trình xả lũ tại 4 nhà máy thủy điện trên địa bàn.
Cần khẳng định, đợt mưa lũ cực đoan vừa qua tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ là hết sức bất thường, với tổng lượng mưa lớn nhất trong vòng 50 năm qua ở khu vực này.
Chiều 21/11, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong vận hành, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước”.
Đến chiều 17/11, tại khu vực nam Khánh Hòa không còn mưa to như hai ngày vừa qua. Tuy nhiên, nhiều khu dân cư bị ngập, nhiều hồ chứa nước đã vượt quá dung tích thiết kế, cho nên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận đã chủ động xả lũ để bảo đảm an toàn.
Ngày 17/11, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, tỉnh Đắk Lắk phát đi văn bản về việc điều tiết, xả tràn các hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpôk 3 trong đợt mưa lũ lớn từ ngày 17 đến 20/11.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn có 526 hồ chứa gồm: 97 hồ chứa lớn, 204 hồ chứa vừa, 206 hồ chứa nhỏ. Ngoài ra, một số công trình thủy lợi do đã xây dựng từ lâu, hồ sơ bị thất lạc nên không còn thông số kỹ thuật để triển khai thực hiện.
Thông tin với báo chí lúc 18 giờ ngày 6/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, bão số 13 đã giảm xuống còn cuối cấp 13, đầu cấp 14, tức là đã suy yếu khoảng gần hai cấp so với thời điểm mạnh nhất vào đầu giờ chiều cùng ngày.
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 16 giờ ngày 5/11, lũ trên các sông ở thành phố Huế, Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng đang xuống chậm sau khi đạt đỉnh trong hai ngày 3/11 và 4/11. Tuy nhiên, mực nước tại nhiều trạm vẫn ở mức cao, trên báo động 2.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 24/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi; các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công thương; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam về việc vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho hạ du.
Theo Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6 giờ sáng 1/10, mưa lũ lớn sau bão số 10 đã khiến nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vận hành xả điều tiết, đồng thời phát sinh sự cố đê điều ở một số địa phương.
65 vị trí đê xung yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; các hồ chứa lớn còn hơn 1.300 triệu m³ dung tích cắt lũ, đang được vận hành bảo đảm an toàn trong bối cảnh bão số 10 gây mưa lũ phức tạp.
Ngày 26/8, mực nước sông Bôi (Phú Thọ) tiếp tục lên nhanh, tại trạm Hưng Thi đo được 11,07m, vượt báo động II là 0,07m. Dự báo từ nay đến 28/8, lũ trên các sông Hoàng Long, Thao sẽ lên mức báo động I đến II; riêng sông Bôi vượt báo động II.
Ngày 31/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 4945/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà về việc điều chỉnh vận hành hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
Trong sáng nay, 31/3, hệ thống quan trắc của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái Đất đã ghi nhận 4 trận động đất liên tiếp tại địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Tại Thừa Thiên Huế, mưa lớn liên tục trong nhiều giờ qua khiến mực nước các sông trên địa bàn dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát lệnh yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi tổ chức điều tiết lượng nước xả về hạ du phù hợp, nhằm tăng dung tích phòng lũ của hồ chứa.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 94/CÐ-TTg ngày 12/9/2024 về tăng cường công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện ở các tỉnh phía bắc nhằm bảo đảm an toàn các hệ thống đê và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do ngập, lụt tại vùng hạ du.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ra Công điện số 5264/CĐ-BNN-ĐĐ lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 3 vào hồi 22 giờ ngày 23/7/2024.
Hồ chứa nước thủy lợi xây dựng với mục đích cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt kết hợp điều tiết nước phòng chống lũ trong mùa mưa, bão bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. Tuy nhiên, sau nhiều năm vận hành, do tác động của biến đổi khí hậu cho nên hiện nay có hàng nghìn hồ chứa nước thủy lợi đang bị hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa, bão, lũ năm 2024.
Để bảo đảm an toàn phòng lũ, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước, tối ưu hệ thống điện, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 3274/BTNMT-TNN gửi Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong thời gian cuối mùa cạn năm 2024.
Ninh Thuận đang trực diện với thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài khiến cho lượng nước tại nhiều hồ chứa suy giảm và cạn kiệt. Để tránh thiệt hại cho sản xuất, vật nuôi…, tỉnh đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó.
Mặc dù giữ vai trò quan trọng trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm an ninh nguồn nước... nhưng thời gian gần đây, các công ty khai thác công trình thủy lợi đang gặp vô vàn khó khăn do những quy định liên quan còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, các công ty đang loay hoay với bài toán kinh phí đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động. Ở nhiều đơn vị, người lao động có mức thu nhập thấp, phải nghỉ việc hoặc đi làm thêm để bảo đảm cuộc sống.
Ngày 21/12, Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, thời gian ảnh hưởng của El Nino vẫn tiếp tục kéo dài và duy trì trong 3 tháng đầu năm 2024 với xác suất trên 95%. Riêng khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, tổng lượng mưa những tháng cuối năm ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-15%; những tháng đầu năm 2024 thấp hơn từ 10-30%.
Ngày 11/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã phát đi công văn yêu cầu chủ đầu tư các hồ thủy điện: Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 vận hành hạ dần mực nước ở các hồ chứa thủy điện để đón lũ.
Ngày 31/10, Công ty Thủy điện Trị An đóng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết, để bảo đảm an toàn hồ chứa sẽ xả tràn điều tiết hồ chứa từ 7 giờ ngày 1/11. Trị An là thủy điện có công suất lớn nhất ở khu vực miền nam tính đến thời điểm hiện tại.
Chiều 27/10, tại Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị thủy sản toàn quốc với chủ đề "Phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa". Qua đó, nhằm tìm ra giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa theo hướng hiệu quả, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.
Sau nhiều năm đưa vào vận hành, khai thác, hơn 350 hồ, đập thủy lợi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã, đang xuống cấp, hư hỏng nặng do thiếu kinh phí để nâng cấp, sửa chữa.
Thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hiện nay tỉnh Quảng Ngãi tập trung triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập và hồ chứa nước.