#giám sát chuyên đề

40 kết quả

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo. (Ảnh: DUY LINH)
Pháp luật

Gần 97% số vụ việc liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai đã được giải quyết

Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn cho thấy, các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Đề nghị đưa GDP xanh, tăng trưởng carbon thấp vào hệ thống chỉ tiêu phát triển quốc gia
Môi trường

Đề nghị đưa GDP xanh, tăng trưởng carbon thấp vào hệ thống chỉ tiêu phát triển quốc gia

Trước thực trạng môi trường hiện nay, đại biểu Quốc hội đề nghị phải kiến tạo tư duy phát triển xanh đến mức xem môi trường là chỉ số năng lực điều hành quốc gia, không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật; đồng thời, đưa GDP xanh, tăng trưởng carbon thấp và chỉ số sức khỏe môi trường (EPI) vào hệ thống chỉ tiêu phát triển quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, tập trung khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực.
Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Triển khai hiệu quả hoạt động giám sát, góp phần đưa các chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống

Bên cạnh việc làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong hoạt động giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất về các biện pháp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024, góp phần đưa các chính sách, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên chất vấn sáng 6/11. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội

Về một số vấn đề đặt ra sau giám sát, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, công tác giám sát lại cần được tiếp tục triển khai để bảo đảm các nghị quyết của Quốc hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; đánh giá được sự chuyển biến so với yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong các nghị quyết của Quốc hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận chiều 12/9. (Ảnh: DUY LINH)
Xã hội

Ưu tiên giám sát sớm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát ưu tiên triển khai sớm hoạt động giám sát về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để đóng góp vào việc hoàn thiện dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp chiều 14/8. (Ảnh: DUY LINH)
Giáo dục

Chủ tịch Quốc hội: Chú trọng chất lượng biên soạn, thẩm định sách giáo khoa

Nhấn mạnh, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị khẩn trương hoàn thiện về thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai chương trình mới; đồng thời, cần chú trọng chất lượng biên soạn, thẩm định sách giáo khoa, quản lý chặt chẽ giá sách giáo khoa.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu ý kiến tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 14/8. (Ảnh: DUY LINH)
Giáo dục

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiến nghị cân nhắc lại sự cần thiết biên soạn thêm bộ sách giáo khoa của Nhà nước

Phát biểu ý kiến tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu vấn đề, chương trình là duy nhất, thống nhất, học liệu là đa dạng, linh hoạt, vậy có cần một bộ sách giáo khoa, tức một bộ học liệu của Nhà nước không?
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy tại huyện Việt Yên. (Ảnh QUỐC TRƯỜNG)
Xây dựng Đảng

Bắc Giang đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (Tiếp theo và hết) (★)

Quá trình thu hút đầu tư phát triển đem lại cho Bắc Giang nhiều cơ hội, đồng thời với những thách thức. Thực tế đó đặt ra yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc. Công tác kiểm tra, giám sát cũng đứng trước những thách thức không nhỏ khi nhiều vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên nảy sinh trong những lĩnh vực mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, đòi hỏi tăng cường hơn nữa những giải pháp căn cơ.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn Giám sát trình bày báo cáo tại phiên họp chiều 14/7. (Ảnh: DUY LINH)
Giáo dục

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Chiều 14/7, tiếp tục Phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí phát biểu ý kiến tại hội trường sáng 29/5. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Y tế

Đại biểu Nguyễn Anh Trí: Đề nghị ngừng nghiên cứu, sản xuất vaccine Covid-19 tại Việt Nam

Sáng 29/5, thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị ngừng nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng Covid-19 tại Việt Nam vì đã là quá muộn, thay vào đó cần tìm mua loại vaccine tốt, với giá cả hợp lý và đủ để tiêm phòng cho nhân dân.
Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 29/5. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Y tế

Bảo đảm chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng

Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát, trong đó nhấn mạnh việc cần nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân viên y tế nói chung, nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc.
Hơn 11,6 nghìn tỷ đồng được huy động vào Quỹ vaccine phòng Covid-19
Y tế

Hơn 11,6 nghìn tỷ đồng được huy động vào Quỹ vaccine phòng Covid-19

Theo Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội, đến hết ngày 31/12/2022, tổng số tiền đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội là khoảng 230 nghìn tỷ đồng; hơn 11,6 nghìn tỷ đồng đã được huy động vào Quỹ vaccine phòng dịch.
Một phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, sử dụng các nguồn lực phòng, chống Covid-19

Hôm nay, 29/5, Quốc hội dành cả ngày làm việc thứ 8 của Kỳ họp thứ 5 để thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (đoàn Nghệ An) tham gia ý kiến thảo luận tại phiên họp sáng 31/10. Ảnh: DUY LINH
Khoa học - Công nghệ

Khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu đề nghị dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát cần quy định cụ thể hơn việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ứng dụng công nghệ thông tin, cho rằng điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nguồn kinh phí đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thời gian tới dự kiến còn tăng lên.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
Chính trị

Tăng cường hoạt động giám sát các lĩnh vực cử tri, nhân dân quan tâm

Tại Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, một số đại biểu đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát đối với các lĩnh vực mà dư luận xã hội, cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.
Quang cảnh Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sáng 27/9.
Chính trị

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội

Sáng 27/9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, kết nối trực tuyến với 49 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.