Lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đưa nạn nhân thứ 3 lên bờ.

Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ đắm thuyền trên sông Chanh

Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai nhiều phương án tìm kiếm, đến khoảng 14 giờ 15 phút ngày 26/4, các lực lượng chức năng đã tìm thấy chị Nguyễn Thị Nghĩa, sinh năm 1979, thôn Đình 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, là nạn nhân thứ 3 trong 4 nạn nhân bị mất tích do dông lốc làm chìm thuyền trên sông Chanh vào sáng 25/4.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh và Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân trao hỗ trợ công nhân bị thương do cháy khí metan.

Tổ chức Công đoàn trao hỗ trợ cho các công nhân bị thương do cháy khí metan

Ngày 3/4, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do Phó Chủ tịch Phan Văn Anh làm trưởng đoàn, đã tới động viên, thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các công nhân Công ty Than Thống Nhất, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị thương, do sự cố cháy khí metan khi đang làm việc dưới hầm lò vào rạng sáng 3/4.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng chức năng trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn hầm lò xảy ra ở Công ty Than Thống Nhất

Như Báo Nhân Dân điện tử đã đưa tin, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn lao động hầm lò xảy ra tại Công ty Than Thống Nhất làm 4 công nhân tử vong và 7 công nhân khác bị thương vào sáng 3/4; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Công ty Than Thống Nhất đã có mặt tại hiện trường nhanh chóng chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội thảo.

Hội thảo các vấn đề pháp lý, kỹ thuật về ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế về biến đổi khí hậu

Trong 2 ngày 16 và 17/3, tại Quảng Ninh, Bộ Ngoại giao phối hợp Chính phủ Cộng hòa Vanuatu tổ chức Hội thảo Các vấn đề pháp lý, kỹ thuật về ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế về biến đổi khí hậu. Tham dự hội thảo gồm đại diện các cơ quan Việt Nam, đại diện chính phủ các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giới học giả và luật sư quốc tế.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tiên Yên vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Quảng Ninh: Công bố 2 huyện miền núi biên giới đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày 15/3, Quảng Ninh có 2 huyện miền núi, biên giới, dân tộc công bố đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 là Bình Liêu và Tiên Yên. Đây cũng là 2 huyện miền núi biên giới, dân tộc đầu tiên trong cả nước về đích giai đoạn này, trong đó huyện Tiên Yên đạt huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ công bố huyện Đầm Hà cán đích nông thôn mới nâng cao đầu tiên trong cả nước.

Quảng Ninh: Công bố huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tối 23/2, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã long trọng tổ chức lễ công bố và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Lễ hội Đình Đầm Hà là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Huyện Đầm Hà và huyện Tiên Yên là 2 địa phương của tỉnh Quảng Ninh về đích nông thôn mới nâng cao đầu tiên của cả nước.
Diện mạo của huyện Đầm Hà ngày càng mang dáng dấp của một đô thị văn minh, hiện đại.

Khát vọng đổi mới của Đầm Hà

Với quyết tâm cao, nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, huyện miền núi Đầm Hà (Quảng Ninh) đã cán đích nông thôn mới nâng cao, tạo sự chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đến nay, Đầm Hà đã khoác lên mình diện mạo mới, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp và chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới.

Xuân yên bình nơi biên cương Tổ quốc

Với khẩu hiệu “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ” từ biên cương đến hải đảo xa xôi, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn khắc phục điều kiện thời tiết giá lạnh, tăng cường tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Chương trình Tết thợ mỏ-2024 Xuân Giáp Thìn tại 3 vùng.

Tết vui thợ mỏ 2024

Tết thợ Mỏ là nét đẹp văn hóa của ngành than, nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động  trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, giúp đỡ gia đình công nhân khó khăn, gia đình công nhận diện chính sách, công nhân bị tai nạn lao động, động viên  tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn.

Người dân ở xã vùng cao, huyện Hải Hà chủ động che chắn chuồng trại tránh rét cho đàn gia súc.

Quảng Ninh tăng cường chống rét cho vật nuôi, cây trồng ở các huyện vùng cao

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiều địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh như Bình Liêu, Hải Hà, Ba Chẽ, Tiên Yên… nền nhiệt giảm xuống còn dưới 10 độ C, ban đêm dưới 8 độ C. Để duy trì sản xuất, hạn chế thiệt hại do thời tiết rét đậm, rét hại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương có giải pháp giúp người dân khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.
Tàu chở dăm gỗ số hiệu NĐ 2388 - nơi có 3 người trong 1 gia đình bị ngạt khí dưới hầm tàu tử vong.

Quảng Ninh: Ngạt khí dưới hầm tàu, 3 người tử vong

Thông tin từ Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và Ủy ban nhân dân xã Liên Hòa cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30/12, tàu chở dăm gỗ mang số hiệu NĐ 2388 do anh Ninh Quang Cách, sinh năm 1985, trú thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định làm chủ tàu, di chuyển theo hướng từ Thái Nguyên về Hạ Long, đỗ tại Phao số 9 thuộc đầu tuyến sông Cái Tắt đoạn qua địa phận xã Liên Hòa, để sửa chữa bơm nước.
Các đại biểu bấm nút khởi công dự án đường nối tỉnh lộ 342 đến quốc lộ 279 qua trung tâm xã Sơn Dương.

Gần 900 tỷ đồng đầu tư 2 tuyến đường tạo động lực phát triển mới cho vùng cao thành phố Hạ Long

Ngày 27/12, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức khởi công 2 dự án gồm: Đường nối từ tỉnh lộ 342 đến quốc lộ 279 qua trung tâm xã Sơn Dương; Dự án xây dựng đường liên khu vực và một phần đường chính khu vực thuộc tiểu khu 13.2 tại thôn An Biên, xã Lê Lợi (gọi tắt là đường vào đền thờ Vua Lê), giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng.
Một góc hồ điều hòa chân bãi thải Nam Đèo Nai.

Hiện thực hóa chiến lược phát triển xanh

Những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là gắn sản xuất với bảo vệ môi trường. Để bảo đảm mục tiêu đó, trong suốt quá trình hoạt động, TKV vừa ưu tiên phát triển sản xuất, đồng thời triển khai chương trình hành động bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm trồng cây phủ xanh các khai trường, bãi thải với tiêu chí môi trường “Sáng-Xanh-Sạch”.
Quang cảnh buổi hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) với tỉnh Hokkaido (Nhật Bản).

Tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác

Nhân dịp Đoàn Đại biểu tỉnh Hokkaido Nhật Bản thăm tỉnh Quảng Ninh và tham dự Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại Quảng Ninh, chiều 16/11, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) đã tổ chức chương trình hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh.
Đại diện Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn tặng hoa, chào mừng ông Suzuki Naomichi, Thống đốc tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) đến Quảng Ninh.

Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đón chuyến bay của đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido đến từ Nhật Bản

Chiều 16/11, chuyến bay VN9891 chở Đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) do ông Suzuki Naomichi, Thống đốc tỉnh Hokkaido dẫn đầu, đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, bắt đầu chuyến thăm chính thức tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên kết nối 2 địa phương giàu tiềm năng du lịch.
Chủ toạ phiên thảo luận tại diễn đàn.

An sinh xã hội thích ứng với bối cảnh mới

Với chủ đề “An sinh xã hội thích ứng với bối cảnh mới”, ngày 13/11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn Chính phủ-phi Chính phủ về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 18.
Đơn vị thi công sử dụng container làm kè chắn hạn chế đất đá trôi ra biển trong quá trình thi công.

Quảng Ninh xử lý nghiêm vi phạm ảnh hưởng môi trường biển

Trước thông tin phản ánh về việc triển khai thi công dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả làm ảnh hưởng vùng đệm của Vịnh Hạ Long. Để hạn chế tác động xấu ảnh hưởng tới di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan liên quan của tỉnh phối hợp chính quyền địa phương và chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra thực tế tại khu vực dự án, để đề xuất biện pháp xử lý, bảo vệ các giá trị di sản.
back to top