Đồng chí Lương Quốc Đoàn-Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã quán triệt Nghị quyết số 46, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về "Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khoá VIII), nhiệm kỳ 2023–2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (trái) chào xã giao Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune. Ảnh: HẢI TIẾN

Đoàn đại biểu Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc tại Lào

Chiều 5/3, tại thủ đô Vientiane, Lào, đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã đến chào xã giao đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và hội đàm với Đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Nông dân Hậu Giang bón phân, chăm sóc lúa. (Ảnh: PHÙNG DŨNG)

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp

Hôm nay, ngày 26/12, tại Thủ đô Hà Nội, chính thức khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam. Với chủ đề: “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Hợp tác-Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028.
Nông dân Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội thu hoạch rau. (Ảnh TRẦN HẢI)

Điểm tựa vững chắc của kinh tế nông nghiệp

Nhiệm kỳ 2018-2023 qua, nông dân cả nước và các cấp Hội Nông dân trên khắp mọi miền Tổ quốc chung sức, đồng lòng hoàn thành 30/33 chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII đề ra, trở thành tiền đề quan trọng nhằm xây dựng người nông dân văn minh, phát huy quyền làm chủ, góp phần nâng tầm nông nghiệp, nông thôn mới theo hướng bền vững, làm điểm tựa chắc chắn cho sự ổn định và phát triển của đất nước.
Mô hình trồng rau màu tuần hoàn tại tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh PHONG NGUYỄN)

Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới

Ngày 20/12/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 46-NQ/TW). Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Mô hình sản xuất lúa hữu cơ, tuần hoàn tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Canh tác lúa thân thiện với môi trường

Thời gian qua, nông dân nhiều địa phương trên cả nước đã và đang quan tâm triển khai canh tác lúa thân thiện với môi trường. Sản xuất theo phương thức này góp phần giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao thu nhập, bảo vệ sức khỏe người trồng lúa, tái tạo đất hướng đến nền nông nghiệp sinh thái trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 8 sáng 12/10, tại Hà Nội.

Phát huy vai trò hội nông dân trong phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế Nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 8 tổ chức sáng 12/10, tại Hà Nội.
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Sóc Trăng ngày càng thiết thực, hiệu quả

Trong 2 ngày 8-9/9, Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; tham dự có 247 đại biểu đại diện gần 135.000 cán bộ, hội viên nông dân của tỉnh Sóc Trăng. Uỷ viên Trung ương Đảng-Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn chỉ đạo đại hội.
Các cấp Hội Phụ nữ luôn có vai trò quan trọng trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm chất lượng, an toàn.

Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn

Ngày 16/6, tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức sơ kết đánh giá 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững", giai đoạn 2021-2025.
Các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ 8 và 11 từ phải sang) trao danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2022 tặng các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Vinh danh 62 “Nhà khoa học của nhà nông” xuất sắc năm 2022

Sáng 10/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ 4, năm 2022, tri ân những cá nhân đã, đang đồng hành, sát cánh, có nhiều công lao, góp phần xứng đáng vào phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Vốn và công nghệ trong liên kết sáu nhà

Vốn và công nghệ trong liên kết sáu nhà

Sáng 13-10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 5, chủ đề: “Vốn và công nghệ trong liên kết sáu nhà”, với sự tham gia của hàng trăm nhà lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên gia và đại diện các bộ, ngành T.Ư và doanh nghiệp, nông dân tiêu biểu trên cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Nông dân Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 11-10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Nông dân Việt Nam vì những đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.