TKV chia sẻ, hỗ trợ các gia đình thợ mỏ bị thiệt hại do bão số 3

Cùng với tích cực khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định sản xuất sau bão số 3, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Công đoàn TKV đã chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng, bố trí ăn, nghỉ, chăm lo chu đáo cho người lao động đang tạm nghỉ việc, hỗ trợ những gia đình công nhân lao động bị thiệt hại.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân (thứ 3 từ trái sang) đi thăm hỏi, động viên các gia đình thợ mỏ bị thiệt hại do bão số 3.
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân (thứ 3 từ trái sang) đi thăm hỏi, động viên các gia đình thợ mỏ bị thiệt hại do bão số 3.

Bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh ngày 7/9 đã làm mất toàn bộ điện lưới, ảnh hưởng việc cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất của các đơn vị; thông tin liên lạc gặp khó khăn; các khu tập thể, khu chung cư công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều gia đình công nhân bị thiệt hại về tài sản, người lao động bị thiệt mạng, mất tích, bị thương, có người thân chết,…

Thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời

Trong ngày 9 và 10/9, ngay sau khi cơn bão đi qua, Công đoàn TKV đã tổ chức các đoàn đến các gia đình công nhân lao động của các đơn vị tại Quảng Ninh động viên, chia sẻ với các gia đình có người thân bị thiệt mạng, các gia đình gặp thiệt hại về nhà cửa, tài sản do bão sớm khắc phục khó khăn, ổn định tinh thần, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ngày 10/9, đồng chí Lê Thanh Xuân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV đã trực tiếp đi nắm bắt tình hình thiệt hại do bão, công tác khắc phục, ổn định sản xuất và thăm hỏi, động viên gia đình các công nhân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra tại các đơn vị Công ty Than Quang Hanh, Dương Huy, Kinh doanh than Cẩm Phả, Tuyển than Cửa Ông.

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã chỉ đạo Công đoàn các đơn vị phối hợp cùng chuyên môn rà soát, nắm bắt toàn bộ số gia đình công nhân bị ảnh hưởng do bão như: nhà đổ, tốc mái, ngập nước, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,… để thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời và báo cáo Công đoàn TKV và Tập đoàn hỗ trợ. Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Quang Hanh Nguyễn Văn Long cho biết, ngay sáng 9/9, Công đoàn Công ty đã trực tiếp đi khảo sát 3 gia đình công nhân lao động thuộc phường Quang Hanh bị tốc mái nhà; giao cho Công đoàn bộ phận và chuyên môn các đơn vị rà soát, nắm bắt tình hình các đơn vị bị thiệt hại. Công đoàn và chuyên môn Công ty thống nhất hỗ trợ ngay những gia đình công nhân bị thiệt hại nặng và báo cáo Công đoàn TKV để hỗ trợ.

Tại Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nguyễn Anh Toán cho biết, Công ty vừa phải phòng chống, ứng phó với bão, vừa chuẩn bị nguồn than để sẵn sàng cấp cho các khách hàng. Đồng thời, chỉ đạo Công đoàn phối hợp với chuyên môn chăm lo cho người lao động, cấp gạo và thực phẩm thiết yếu cho toàn bộ hơn 400 công nhân lao động; các trường hợp bị thiệt hại do bão đến thăm hỏi, hỗ trợ và giúp đỡ sửa chữa, khắc phục.

TKV chia sẻ, hỗ trợ các gia đình thợ mỏ bị thiệt hại do bão số 3 ảnh 3

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân (thứ hai từ trái sang) đã chia sẻ, động viên công nhân và gia đình khắc phục khó khăn, sớm ổn định chỗ ở, ổn định cuộc sống.

Thăm hỏi các gia đình công nhân các đơn vị bị thiệt hại do bão số 3, tất cả đều bị tốc hết mái nhà, đồ đạc ngổn ngang, dầm mưa sau bão, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã chia sẻ, động viên công nhân và gia đình khắc phục khó khăn, sớm ổn định chỗ ở, ổn định cuộc sống. Đối với các gia đình nhà ở bị hư hỏng nặng do bão, không có khả năng sửa chữa, gia đình đặc biệt khó khăn, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân giao cho Công đoàn các đơn vị tổng hợp, khảo sát, đề nghị xây, sửa nhà từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cũng như hỗ trợ từ các nguồn quỹ của đơn vị cho người lao động ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc.

Sớm ổn định sản xuất

Trước mắt Công đoàn TKV thăm hỏi, hỗ trợ công nhân bị thương 5 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ gia đình bị thiệt hại về nhà ở 2 triệu đồng/hộ. Đồng thời, giao cho Ban chuyên đề Công đoàn TKV và các đơn vị khẩn trương tổng hợp số gia đình bị thiệt hại sau bão để tiếp tục có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người lao động kịp thời. Cũng trong chiều 10/9, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV Nguyễn Thị Minh cùng Ban Tổ chức-Kiểm tra, Ban Tuyên giáo-Nữ công Công đoàn TKV đã đi thăm hỏi, hỗ trợ 2 gia đình người lao động của Trung tâm Cấp cứu mỏ trú tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long bị tốc toàn bộ phần mái do bão số 3.

Tại vùng Cẩm Phả, Công ty Than Quang Hanh là đơn vị có điện lưới sớm từ 20 giờ ngày 8/9, Công ty đã bố trí bơm nước, thông gió và 1 số đơn vị đã sản xuất trở lại. Đồng thời, hỗ trợ điện cho Than Dương Huy (khi chưa có điện lưới) để tăng cường bơm nước mỏ hầm lò. Ngày 9/9, Công ty cổ phần Than Mông Dương, Khe Chàm cũng đã có điện lưới để phục vụ sản xuất.

TKV chia sẻ, hỗ trợ các gia đình thợ mỏ bị thiệt hại do bão số 3 ảnh 4

Công đoàn TKV hỗ trợ công nhân bị thương 5 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ gia đình bị thiệt hại về nhà ở 2 triệu đồng/hộ.

Theo báo cáo, Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Cọc Sáu (TKV) bị bay toàn bộ mái tôn khu vực văn phòng của khoảng 30 công trường, phân xưởng trên khai trường, nhiều khu nhà bị đổ tường, sập trần, nhiều thiết bị máy xúc, máy khoan, ô tô vận tải bị vỡ kính khoang lái. Ngoài ra, lượng cây xanh gẫy đổ khá lớn, khoảng hơn 500ha, bao gồm cây trồng ở mặt bằng công nghiệp, tại các bãi thải đã hoàn nguyên và các tuyến đường mỏ. Công ty đã tích cực khắc phục, ca 1 ngày 8/9, đường lên khai trường đã được thông. Đồng thời, người lao động cũng bắt tay khẩn trương sửa chữa nhà làm việc, khôi phục điện, nước, thông tin liên lạc. Ngày 9/9, nhiều đơn vị của công ty đã trở lại sản xuất bình thường, phấn đấu ổn định sản xuất khi điện lưới được cấp trở lại.

Chung cư Cẩm Đông của Công ty Than Hạ Long-TKV tại thành phố Cẩm Phả trong những ngày bão, công nhân không đi làm được, đơn vị đã bố trí ăn nghỉ chu đáo cho người lao động ở chung cư và công nhân ngoài vào ở nhờ do bên ngoài không có điện, nước, mạng viễn thông. Tại khu chung cư, Công ty bố trí chạy máy phát điện để phục vụ hơn 500 thợ lò đang sinh sống và công nhân ở bên ngoài, huy động phát điện liên tục và chỉ đôi lúc nghỉ để đỡ nóng. Công nhân ở đây có quạt mát và được bật cả máy điều hòa, Công ty cũng đã liên hệ mua thêm 300m3 nước sạch đưa vào bể phục vụ sinh hoạt cho anh em thợ lò.

TKV chia sẻ, hỗ trợ các gia đình thợ mỏ bị thiệt hại do bão số 3 ảnh 6

Các thợ lò Giàng Vần Vư, Giàng Mý Tệch và Vàng A Tùng trong căn chung cư Công ty Than Hạ Long.

Trong căn phòng chung cư sạch sẽ, có 3 thợ lò thuộc Phân xưởng KT10 đến từ Hà Giang là Giàng Vần Vư (38 tuổi), Giàng Mý Tệnh (23 tuổi) và Vàng A Tùng (24 tuổi) đang nghỉ ngơi và xem tin tức trên điện thoại, dù mạng chập chờn lúc có lúc không. Thợ lò Giàng Vần Vư, người dân tộc Mông tâm sự, mỗi tháng làm khoảng 22-23 công thì thu nhập được hơn 23 triệu đồng, phần lớn gửi về quê cho vợ và 3 con. “Khi có bão, mất điện không đi làm được, Công ty bố trí cho chúng tôi ăn uống, nghỉ ngơi chu đáo. Không về được nhà nhưng vẫn gọi điện thăm hỏi và nhắn nhủ vợ, con yên tâm, hết bão sẽ lại đi làm, cũng mừng vì vợ con, mọi người ở nhà đều ổn”, Giàng Vần Vư chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hạ Long Đỗ Văn Hùng cho biết, dù chưa có điện lưới để sản xuất nhưng Công ty vẫn chạy máy phát hằng ngày để bơm nước, thông gió hầm lò. Mỗi ngày, riêng chi phí tiền dầu cho chạy máy phát khoảng 800 triệu đồng. “Quan điểm của lãnh đạo Công ty là 800 triệu đồng cũng chấp nhận vì nếu không bơm nước liên tục trong mỏ thì sẽ dẫn tới khả năng ngập mỏ, khi ấy còn thiệt hại hơn nhiều”, ông Hùng nói.

Hiện, Công ty Than Hạ Long có 2.100 thợ lò trong tổng số 3.700 lao động, Công ty bố trí khoảng 270 công nhân lao động làm nhiệm vụ cơ điện, trực máy bơm, thông gió, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng sản xuất ngay khi có điện lưới trở lại. Ngoài số người lao động ở tập trung tại chung cư Cẩm Đông và Hà Ráng, trước bão, Công ty cũng đã rà soát kỹ tình hình gia đình người lao động còn lại, bố trí ăn nghỉ tại chung cư nếu có nhu cầu và động viên thăm hỏi kịp thời các gia đình bị thiệt hại, gặp khó khăn do bão.

Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tập đoàn và sự nỗ lực của các đơn vị trong công tác phòng chống, ứng phó với bão số 3, sự chung tay chăm lo cho người lao động, sự vào cuộc của địa phương, những thiệt hại do bão sẽ sớm được khắc phục, người lao động sẽ sớm trở lại làm việc, ổn định và phát triển sản xuất.