Quang cảnh phiên tòa xét xử Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng và 112 bị cáo.

Xét xử cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng và 12 bị cáo

Ngày 10/4, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cùng 12 bị cáo khác liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ". Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.
Đối tượng Bửu tại cơ quan Công an.

Bắt đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại thành phố Móng Cái

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã chủ trì xác minh, truy bắt thành công đối tượng truy nã Trần Quang Bửu, sinh năm 1997, trú tại xóm 2, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bị truy nã theo Quyết định số 456 ngày 24/1/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh về tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Nhà riêng ông Đỗ Hữu Ca tại Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN phát)

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng và đồng phạm

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng "trùm mua bán hóa đơn" Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 10 đối tượng khác với 5 nhóm tội danh, gồm: "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế".
Nhóm đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an.

Điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích trong đêm Giao thừa

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Anh Tuấn, sinh năm 2005, trú tại tổ 24, khu Phú Thanh Đông, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí; Phạm Quốc Đạt, sinh năm 2005, trú tại tổ 21, khu 3, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí và Nguyễn Đức Trung, sinh năm 2005 trú tại tổ 4, Bí Trung 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Đối tượng Dương tại cơ quan Công an.

Bắt đối tượng cầm đầu nhóm tín dụng đen ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Dương, sinh năm 1997, trú tại thôn 2, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Đào Nam Ninh.

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Đào Nam Ninh, sinh năm 1986, trú tại khu 10, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên bị truy nã theo Quyết định truy nã số 41/QĐ-CSHS-Đ8, ngày 1/12/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, khi đang lẩn trốn tại khu vực ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Hai đối tượng Cường và Hòa tại cơ quan Công an.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán giấy khám sức khỏe giả

Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đầm Hà cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cường và Đặng Thị Hòa về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định Điều 341 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định.
Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an thành phố Móng Cái tạm giữ hình sự.

Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trái phép

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 6/12 cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Đức, Bùi Văn Hướng, Nguyễn Trường Giang, Đinh Văn Quân, Đặng Thị Quỳnh Trang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) xử phạt các trường hợp thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển mô-tô.

Chấn chỉnh tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi. Ðể ngăn ngừa và hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhà trường và gia đình cần phối hợp để có biện pháp quản lý học sinh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
Các đối tượng Trọng và Đại.

Công an Quảng Yên khởi tố 2 anh em ruột đánh người gây thương tích

Ngày 20/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Quảng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai anh em ruột là Đinh Văn Đại, sinh năm 1992, trú tại thôn 3, xã Sông Khoai và Đinh Văn Trọng, sinh năm 1998, trú tại thôn 5, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên để điều tra tội cố ý gây thương tích cho người khác quy định tại Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.
back to top