Quang cảnh buổi làm việc.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 7/3, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an cùng đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay; việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc Tết tại Quảng Ninh

Sáng 1/2, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cùng Đoàn công tác đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện Tiên Yên, Quảng Ninh; Thăm, chúc Tết và tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số xã vùng cao Đại Dực, huyện Tiên Yên.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Ngày 9/1, Đoàn khảo sát nhóm tổng kết 5, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Tọa đàm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Quang cảnh Hội thảo.

Bế mạc Hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày 20/12, tại tỉnh Quảng Ninh, Hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Phát triển văn hóa, con người trong tiến trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào” đã bế mạc và thành công tốt đẹp.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bỏ phiếu bầu đồng chí Cao Tường Huy giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Đồng chí Cao Tường Huy được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Sáng 7/12, Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã bầu đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.
Đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc chào xã giao đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn đại biểu Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc chào xã giao Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị lần thứ hai năm 2023 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, chiều 28/11, Đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc do đồng chí Vương Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn đã chào xã giao đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc do diễn viên của hai nước biểu diễn tại lễ khai mạc.

Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc lần thứ 2

Ngày 28/11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Chính hiệp các tỉnh/Khu tự trị biên giới hai nước lần thứ 2.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Ninh

Chiều 18/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân của 3 thôn: Tân Sơn, Châu Hà và An Bình của xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Quang cảnh Hội thảo "Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh - Những giá trị lý luận và thực tiễn".

Tư duy và hành động đột phá phát triển của Quảng Ninh từ những giá trị lý luận và thực tiễn

Ngày 18/11, tại thành phố Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh-Những giá trị lý luận và thực tiễn” .
Đoàn khảo sát thực tế làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Quảng Ninh là địa bàn trọng điểm để tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới

Chiều 13/11, Đoàn khảo sát thực tế của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh về nội dung phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Lãnh đạo 2 huyện đảo Cô tô và Côn Đảo ký kết Chương trình phối hợp.

Cô Tô và Côn Đảo ký kết phối hợp phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng an ninh biển đảo

Chiều 6/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô, (Quảng Ninh) và Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ký kết Chương trình phối hợp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và một số nội dung khác giữa hai huyện đảo.
Công ty tư nhân lấy nghị quyết chi bộ làm "kim chỉ nam" để hoạt động

Công ty tư nhân lấy nghị quyết chi bộ làm "kim chỉ nam" để hoạt động

Năm 2010, Chi bộ Công ty Đầu tư thương mại thủy sản Thống Nhất (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được thành lập. Chỉ từ 3 đảng viên ban đầu, đến nay, Chi bộ Công ty đã có 19 đảng viên, trở thành một trong những chi bộ mạnh trực thuộc Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân thành phố Hạ Long. “Chủ trương xuyên suốt của chi bộ là bảo đảm doanh nghiệp hoạt động theo mục tiêu ổn định chính trị, ổn định kinh tế, từng bước phát triển. Chi bộ cũng là cơ quan cao nhất tại doanh nghiệp, nghị quyết của chi bộ là kim chỉ nam cho tất cả mọi hoạt động của công ty”, Bí thư Chi bộ, kiêm Giám đốc Công ty Nguyễn Hữu Tuyên, năm nay đã 75 tuổi, cho biết.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TXVN)

Phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển

Tối 28/10, tại Quảng trường 30/10 (phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long), trong Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, cần phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Những đảng viên trẻ trưởng thành từ “trường học lớn vùng than Đông Bắc”

Những đảng viên trẻ trưởng thành từ “trường học lớn vùng than Đông Bắc”

"Kỷ luật và đồng tâm, chúng ta nhất định thắng". Khẩu hiệu cách đây hơn 80 năm của ngành than đã tạo tiền đề cho cuộc tổng bãi công của hơn 30 nghìn thợ mỏ tại Quảng Ninh giành thắng lợi. Tiếp bước truyền thống hào hùng ấy, ngày nay, đội ngũ thợ mỏ với lực lượng nòng cốt là các đảng viên vẫn đang giữ vững và phát huy tinh thần xung kích, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngành than nói riêng, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nói chung ngày càng vững mạnh.
Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh báo công dâng Bác tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô.

Quảng Ninh báo công dâng Bác tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), ngày 15/10, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri huyện Hải Hà

Ngày 9/10, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri huyện Hải Hà (Quảng Ninh) để thông báo nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Thành ủy Hạ Long: Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Kể từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xác định rõ đây là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn trong sạch, vững mạnh.
Đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả là một trong 4 công trình cấp thành phố tại Hạ Long chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của thành phố Hạ Long đã và đang tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, hưởng ứng kỷ niệm với nhiều công trình, phần việc cụ thể, phù hợp, thiết thực và hiệu quả.
back to top