Kịp thời trợ lực cho học sinh sau bão số 3

Theo số liệu thống kế, tổng thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra cho tỉnh Quảng Ninh ước tính gần 25.000 tỷ đồng, chiếm 1/2 tổng thiệt hại của cả nước, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. Trong đó, hơn 70% gia đình học sinh bị tác động trực tiếp bởi bão, số gia đình học sinh còn lại hầu hết đều bị tác động gián tiếp, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của cha mẹ học sinh.
0:00 / 0:00
0:00
Điểm trường Ngàn Vàng trên - Trường tiểu học Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.
Điểm trường Ngàn Vàng trên - Trường tiểu học Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra, với tinh thần tự lực, tự cường, trách nhiệm rất cao, sự chủ động, quyết liệt, nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung cao nhất, với tinh thần khẩn trương nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách thần tốc, hiệu quả, nhanh chóng tập trung khắc phục hậu quả và sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, từ xa, từ sớm, từ cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh đã nhanh chóng nghiên cứu xây dựng một số chính sách khẩn cấp theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và thông qua nhằm kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, khắc phục hậu quả, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh sau bão.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thúy cho biết: “Đa số gia đình học sinh trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Việc kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh sẽ góp phần giúp gia đình học sinh khắc phục hậu quả của bão, giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống, động viên, khuyến khích học sinh phấn đấu, yên tâm học tập.

Kịp thời trợ lực cho học sinh sau bão số 3 ảnh 1

Một tiết dạy học ở Trường tiểu học Hạ Long.

Quá trình xây dựng Nghị quyết nhận được sự tham gia rất tích cực, trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Nghị quyết được ban hành thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với nhân dân, với sự nghiệp giáo dục, đào tạo; đồng thời thực hiện đúng lộ trình miễn học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi; trước 1 năm trong lộ trình miễn học phí cho học sinh Trung học cơ sở theo quy định của nhà nước”.

Theo Nghị quyết, tất cả trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (trừ học sinh tiểu học trường công lập và các đối tượng đã được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo quy định của tỉnh) được hỗ trợ 100% học phí năm học 2024-2025 theo các quy định hiện hành; mức hỗ trợ cao nhất là 125.000 đồng, thấp nhất là 15.000 đồng/học sinh/tháng. Thời gian hưởng hỗ trợ bằng số tháng học thực tế trong năm học 2024-2025 của đối tượng được hỗ trợ nhưng không quá 9 tháng.

Với chính sách này sẽ có gần 244.000 trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên của gần 165.000 hộ được hưởng hỗ trợ (chiếm hơn 42% tổng số hộ gia đình của tỉnh); tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến gần 167,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, trong đó dự toán năm 2024 được bố trí từ khoản chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương hỗ trợ bù mặt bằng chi thường xuyên; năm 2025 cân đối trong dự toán chi ngân sách địa phương.

Kịp thời trợ lực cho học sinh sau bão số 3 ảnh 3

Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Cẩm Phả.

Chị Nguyễn Thị Phương ở thành phố Cẩm Phả chia sẻ: “Việc tỉnh kịp thời ban hành chính sách miễn học phí cho học sinh trong năm học 2024-2025 đã giúp gia đình vơi bớt khó khăn do ảnh hưởng của bão số 3. Gia đình tôi rất vui mừng trước sự quan tâm, chăm lo của tỉnh, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay”.

Đây cũng là lần thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ trợ học phí cho học sinh. Trước đó, năm học 2021-2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên trong nước ban hành chính sách hỗ trợ học phí. Toàn tỉnh có hơn 400.000 trẻ em, học sinh được hưởng chính sách này, tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng.

Năm học 2024-2025, tỉnh Quảng Ninh có 637 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông với gần 359.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến Trung học phổ thông, tăng hơn 5.800 học sinh so với năm học trước. Đây là năm học mà Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các lớp (từ lớp 1 đến lớp 12) và cũng là năm học đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Kịp thời trợ lực cho học sinh sau bão số 3 ảnh 4

Trường trung học cơ sở Ninh Dương, thành phố Móng Cái sử dụng laptop để nghiên cứu bài giảng trên giáo án điện tử.

Sự quan tâm, trợ lực kịp thời của tỉnh Quảng Ninh dành cho các em học sinh trên địa bàn sẽ là động lực to lớn để ngành giáo dục tiếp tục nỗ lực, quyết tâm gặt hái được những thành tích mới trong thời gian tới, phấn đấu chậm nhất đến năm 2030 đưa Quảng Ninh nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về trình độ, chất lượng phát triển giáo dục và đào tạo.