Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Cái Chiên chào hè năm 2024.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa–Du lịch Cái Chiên chào hè năm 2024

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2024 và Quốc tế Lao động 1/5, tối 27/4, tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Cái Chiên, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã chính thức khai mạc Tuần lễ Văn hóa-Du lịch Cái Chiên chào hè năm 2024 và công bố Quyết định xã Cái Chiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy tặng hoa và lì xì Tết cho những du khách đầu tiên "xông" đất Hạ Long.

Đón đoàn du khách quốc tế “xông” đất Hạ Long ngày đầu năm mới

Đúng 7 giờ ngày 10/2 (tức ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn), Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón đoàn du khách quốc tế đến “xông” đất Quảng Ninh trong ngày đầu tiên của năm mới 2024. Đoàn gồm 298 du khách mang quốc tịch Hàn Quốc sẽ đi tham quan Vịnh Hạ Long và một số điểm, khu du lịch nổi tiếng của thành phố Hạ Long.
Quang cảnh Hội thảo chuyên đề về du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido.

Hội thảo chuyên đề giao lưu văn hóa du lịch và phát triển nguồn nhân lực giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido

Trong khuôn khổ Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, chiều 17/11, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp tỉnh Hokkaido tổ chức hội thảo chuyên đề về giao lưu văn hóa du lịch và phát triển nguồn nhân lực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Hokkaido (Nhật Bản). 
Siêu du thuyền Celebrity Solstice (quốc tịch Malta) đưa khách quốc tế đến Hạ Long trong sáng 13/11.

Hạ Long tiếp tục đón gần 3.400 du khách quốc tế đến từ châu Âu, Mỹ

Sáng 13/11, siêu du thuyền Celebrity Solstice (quốc tịch Malta) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đem theo gần 2.700 du khách châu Âu, Mỹ. Ngay sau khi cập cảng, du khách đã rời tàu tham gia hành trình khám phá các điểm đến nổi tiếng như: Bảo tàng Quảng Ninh, city tour trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nhiều điểm du lịch khác tại thành phố Hạ Long.
Quảng Ninh nỗ lực phát triển du lịch xanh

Quảng Ninh nỗ lực phát triển du lịch xanh

Trước thách thức của biến đổi khí hậu, dịch bệnh, đặc biệt sau đại dịch Covid-19 khiến xu hướng du lịch thay đổi, du lịch Quảng Ninh đã nhanh chóng thích ứng và phục hồi ấn tượng, nỗ lực xanh hóa các hoạt động du lịch phát triển bền vững, đưa du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Đoàn công tác huyện Cô Tô tuyên truyền và cung cấp túi giấy thay thế túi nilon cho du khách trong giai đoạn đầu thí điểm. (Ảnh: Trung tâm Thông tin-Văn hóa huyện Cô Tô)

Từ 15/9, Cô Tô cấm du khách mang đồ nhựa dùng 1 lần lên các đảo

Sau thời gian thử nghiệm một năm không sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần đã mang lại nhiều kết quả tích cực với hệ sinh thái, chính quyền huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết từ 15/9, du khách sẽ phải tuân thủ quy định chính thức về việc không mang theo túi nilon và các vật dụng nhựa sử dụng một lần ra các đảo thuộc huyện Cô Tô.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9 tại huyện đảo Cô Tô.

Các điểm du lịch của Quảng Ninh hút khách trong kỳ nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, Quảng Ninh vẫn là điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế. Các trung tâm du lịch như: Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, Cô Tô… không chỉ thu hút hàng nghìn lượt khách với cảnh quan, hạ tầng du lịch đồng bộ mà còn hấp dẫn du khách bởi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc được tổ chức, mang đến trải nghiệm hấp dẫn, mới lạ cho du khách.
Du khách hào hứng tham gia những trò chơi tập thể trên bãi biển. (Ảnh: HUỆ VŨ)

Khai thác tiềm lực du lịch biển, đảo

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định du lịch biển, đảo là một trong bốn dòng sản phẩm du lịch chủ đạo của nước ta cần được ưu tiên phát triển. Trên thực tế, đây cũng là “thỏi nam châm” thu hút tới 70% tổng lượng khách du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, để khai thác, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm lực dồi dào của du lịch biển, đảo, vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết.
Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh kiểm tra nồng độ cồn thuyền trưởng tàu du lịch.

Điểm cộng cho du lịch Quảng Ninh

Nhằm mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm tốt nhất trong mùa du lịch hè 2023, bên cạnh việc làm mới các sản phẩm du lịch thì công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được tỉnh Quảng Ninh quan tâm và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc Carnaval Hạ Long 2023.

Sôi động Carnaval Hạ Long 2023

Tối 1/5, tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã chính thức diễn ra Lễ hội Carnaval Hạ Long 2023 với chủ đề “Vũ điệu Hạ Long - Hòa nhịp năm châu” với sự tham gia của hơn 2.000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên cùng các ca sĩ, hoa hậu, vũ đoàn nổi tiếng, các nghệ nhân dân gian đã tạo nên một Carnaval độc đáo, hấp dẫn, riêng có của Quảng Ninh.
Công viên Rồng.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn tại Sun World Hạ Long dịp hè

Chính thức mở cửa trở lại Công viên nước Typhoon từ ngày 23/4, Sun World Hạ Long trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất miền bắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, với vô vàn trải nghiệm đa dạng, phù hợp nhiều lứa tuổi. Nhiều ưu đãi đặc biệt cũng được áp dụng trong dịp này.
Nhà ga Cảng hành không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

Đường bay Quảng Ninh-Cần Thơ: Khách đặt vé tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 30/4

Đường bay Vân Đồn (Quảng Ninh) - Trà Nóc (Cần Thơ) do hãng hàng không Vietjet Air khai thác chính thức hoạt động từ ngày 25/4 tới, tần suất 1 chuyến/ngày, với lịch bay vào thứ 3, 5, 7 hằng tuần. Đến thời điểm này, các chuyến bay ngay trong tuần đầu tiên vào ngày 25, 27 và 29/4 đã kín khách ở cả 2 chặng Vân Đồn (Quảng Ninh) - Trà Nóc (Cần Thơ) và ngược lại. Hiện lượng khách đặt vé tiếp tục tăng trong các ngày giáp kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Nhà thờ Trà Cổ (Móng Cái) được đầu tư, tu bổ, tôn tạo và đưa vào phục vụ nhân dân và du khách trong dịp 30/4 và 1/5.

Đưa Nhà thờ Trà Cổ vào phục vụ nhân dân và du khách

Nhà thờ Trà Cổ (thành phố Móng Cái) là một di tích có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật. Được xây dựng từ năm 1911, nhà thờ Trà Cổ được đánh giá là một trong những nhà thờ có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam, được kiểm kê và đưa vào danh mục di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng Ninh từ năm 1996, là 1 trong những điểm du lịch của Móng Cái được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận năm 2014.
back to top