Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, động viên các lực lượng, đơn vị bị ảnh hưởng bão số 3 tại Quảng Ninh

Ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh cùng Đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà một số đơn vị, hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, động viên gia đình Ông Nguyễn Văn Hải ở thôn 16, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, động viên gia đình Ông Nguyễn Văn Hải ở thôn 16, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên.

Tại thị xã Quảng Yên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác đã nghe thị xã báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tại đây Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao tặng 700 triệu đồng ủng hộ khắc phục hậu quả sau bão cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Quảng Yên.

Tới thăm, động viên và trao quà lực lượng Quân đội, Công an (Sư đoàn 395; Trung tâm huấn luyện Quốc gia về phòng, chống khủng bố Quốc gia) đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 phường Quảng Yên; thăm động viên, trao quà và hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Hải, thôn 16, xã Hiệp Hòa.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, động viên các lực lượng, đơn vị bị ảnh hưởng bão số 3 tại Quảng Ninh ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng quân đội đang tham gia hỗ trợ thị xã Quảng Yên khắc phục hậu quả của bão số 3.

Tại thành phố Hạ Long, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác đã nghe thành ủy Hạ Long báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra. Trao tặng 1,3 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả sau bão cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hạ Long; thăm và tặng 50 triệu đồng hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ninh; thăm hỏi, động viên công nhân điện lực Quảng Ninh đang tham gia khắc phục sự cố đường dây 471 tại phường Hà Tu; tặng 50 triệu đồng hỗ trợ hộ gia đình ông Liêu Lữ Nam, thôn Lán Dè, xã Vũ Oai và 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Triệu Thị Thu, xóm Cửa Hố, thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất; đoàn thăm, động viên và tặng 50 triệu đồng cho giáo viên, học sinh trường Tiểu học-Trung học cơ sở Vũ Oai và 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Núi Mằn, xã Thống Nhất.

Nhân dịp này, Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng 176 triệu đồng cho 2 trường Tiểu học-Trung học cơ sở Vũ Oai và Tiểu học-Trung học cơ sở Núi Mằn, xã Thống Nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, động viên các lực lượng, đơn vị bị ảnh hưởng bão số 3 tại Quảng Ninh ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao số tiền 1,3 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận thành phố Hạ Long.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, động viên các lực lượng, đơn vị bị ảnh hưởng bão số 3 tại Quảng Ninh ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng số tiền 50 triệu cho Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ninh.

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Quảng Ninh từ tỉnh đến địa phương, cơ sở và người dân trong công tác khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Đồng chí nhấn mạnh, Quảng Ninh là một trong những tỉnh thành phải chịu ảnh hưởng rất lớn do bão; hệ thống thông tin, điện, nước, cơ sở vật chất bị tàn phá nặng nề, gây hư hỏng ở nhiều nơi. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, chủ động và phát huy tinh thần 4 tại chỗ, lãnh đạo, cán bộ, các lực lượng và người dân Quảng Ninh đã cùng vượt qua khó khăn, vừa khắc phục hậu quả do bão vừa khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn các địa phương tiếp tục phát huy hết khả năng, sự đoàn kết thống nhất giữa chính quyền và nhân dân để cùng nhau khắc phục những khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, động viên các lực lượng, đơn vị bị ảnh hưởng bão số 3 tại Quảng Ninh ảnh 5

Công đoàn học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng 176 triệu đồng cho 2 trường Tiểu học-Trung học cơ sở Vũ Oai và Tiểu học-Trung học cơ sở Núi Mằn, xã Thống Nhất.

Đồng chí lưu ý thời gian tới thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung cần phát huy tinh thần “kỷ luật, đồng tâm” để tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống người dân. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm đê điều, không chủ quan, lơ là và chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác, ứng phó với việc biến đổi khí hậu như hiện nay. Chính quyền, địa phương toàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác khắc phục cơ sở vật chất, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão gây ra.

Với sự chủ động và đoàn kết, Quảng Ninh sẽ là điểm sáng trong công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ và nhanh chóng phục hồi để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.