Công ty trách nhiệm sản xuất và thương mại Sinh Lộc ở cụm công nghiệp-làng nghề Tịnh Ấn Tây (xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi), bị phạt 330 triệu đồng về hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường.

Quảng Ngãi phạt 330 triệu đồng doanh nghiệp xả nước thải có chứa xyanua vượt ngưỡng ra môi trường

Sáng 19/2, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh này vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 330 triệu đồng đối với một doanh nghiệp tại cụm công nghiệp-làng nghề Tịnh Ấn Tây (xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi), về hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường.
Tuyến kè kiên cố giúp người dân làng chài Thạnh Ðức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Ðức Phổ an cư bên chân sóng.

Quảng Ngãi nỗ lực ứng phó thiên tai

Trước tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ngày càng gia tăng, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản của người dân và các công trình cơ sở hạ tầng, những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi huy động nhiều nguồn lực xây kè kiên cố để ứng phó thiên tai. Ðây là giải pháp hữu hiệu, góp phần giúp người dân yên tâm trong mùa mưa bão, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.
Nguy cơ dịch bệnh từ rác thải ứ đọng nhiều năm ở vùng biển Sa Huỳnh.

Nguy cơ dịch bệnh từ ô nhiễm rác thải ở Sa Huỳnh

Nhà máy xử lý rác thải dừng hoạt động nhiều năm do người dân phản đối khiến lượng rác thải tồn đọng, phân hủy ở cảng biển, đầm nước mặn, khu dân cư vùng biển Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Rác thải độc hại ứ đọng nhiều năm qua có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cho chính người dân ở đây.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi cần cập nhật kịp thời chính sách, pháp luật về lĩnh vực năng lượng

Chiều 11/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.
Thi công đập dâng dự án Thủy điện Sông Liên 1.

Quảng Ngãi: Xử phạt Thủy điện Sông Liên 1 thi công lấn sông, chặn dòng 90 triệu đồng

Tiếp tục thông tin về vụ việc Chủ đầu tư dự án Thủy điện Sông Liên 1 cùng nhà thầu thi công đã đổ hàng chục nghìn khối đất đá chặn dòng chảy sông Liên trong quá trình thi công thủy điện. Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ đã có quyết định xử phạt Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên 90 triệu đồng.
Hiện nay, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng ở Quảng Ngãi luôn ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm

Quảng Ngãi đề nghị bố trí vốn cấp bách để thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 7/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 2573 /UBND-KTN gửi các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, bố trí vốn từ nguồn vốn cấp bách của Trung ương năm 2023 để tỉnh triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách của lực lượng kiểm lâm tỉnh.
Khoảng 4.000 khối đất đá thải lấn dòng sông Liên tạo thành mặt bằng rộng lớn ngay ngã ba sông. (Ảnh ĐÔNG HUYỀN)

Lấn sông, chặn dòng chảy khi thi công dự án ở miền núi Quảng Ngãi

Hàng chục nghìn khối đất đá đổ ra sông chặn dòng chảy sông Liên, huyện Ba Tơ, nguy cơ gây sạt lở cho vùng cư dân ven sông và hạ lưu của tỉnh Quảng Ngãi. Chủ đầu tư, doanh nghiệp tự ý đổ thải ra sông lớn trong thời gian dài, nhưng ngành chức năng, chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Các dòng sông lớn trên địa bàn Quảng Ngãi, gồm: Trà Khúc, Trà Bồng, Vệ, Trà Câu sẽ được nạo vét, chỉnh trị nhằm tăng thoát lũ.

Quảng Ngãi nạo vét, chỉnh trị các dòng sông lớn để tăng thoát lũ

Chiều 17/5, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng cho biết, qua rà soát nội dung quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị của các sông: Trà Khúc, Trà Bồng, Vệ, Trà Câu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, Sở đã có báo cáo khối lượng dự kiến nạo vét khoảng 34,56 triệu m3.
Lo sợ sạt lở mùa mưa sắp đến, anh Phạm Văn Hồng trồng cây trên mặt bằng vườn nhà do đơn vị thi công san lấp.

Nguy cơ sạt lở từ các bãi thải công trình ở miền núi Ba Tơ

Hàng nghìn nghìn khối đất, vật liệu dư thừa trong quá trình thi công công trình tại xã Ba Giang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đổ tràn lan ra suối, lấn cầu treo và các công trình dân sinh khác. Đất đá từ các bãi thải nguy cơ gây sạt lở, nguy hiểm cho người dân sống triền núi, ven suối và vùng hạ lưu khi mùa mưa lũ đến.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở ban ngành, đơn vị liên quan đã kiểm tra thực tế các phân xưởng của Nhà máy Bột – Giấy VNT 19.

Quảng Ngãi kiểm tra, giám sát thi công dự án Nhà máy Bột – Giấy VNT 19

Sáng 28/3, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở ban ngành, đơn vị liên quan đã kiểm tra và giám sát tình hình triển khai dự án và quá trình thi công xây dựng Nhà máy Bột – Giấy VNT 19 tại Khu kinh tế Dung Quất, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Đây là một trong những dự án được tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, giám sát ngay từ khi xây dựng đến lúc vận hành sản xuất.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham gia trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Quảng Ngãi phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Sáng 28/1, tại Khu di tích chiến tích Ba Gia, xã Tịnh Sơn (huyện Sơn Tịnh), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Chương trình gây Quỹ trồng cây xanh thực hiện Đề án 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Quảng Ngãi nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
Rừng phòng hộ huyện Ba Tơ, nơi cư trú nhiều đàn chà vá chân xám quý hiếm.

Quảng Ngãi: Phát hiện 10 đàn chà vá chân xám quý hiếm tại rừng phòng hộ Ba Tơ

Chiều 17/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua kết quả khảo sát nhanh của Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI), đã phát hiện 10 đàn chà vá chân xám quý hiếm cư trú tại rừng phòng hộ huyện Ba Tơ.
Đàn khỉ tại đảo Hòn Trà được cụ bà Nguyễn Thị Chất cho ăn và chăm sóc hằng ngày.

Quảng Ngãi: Di dời đàn khỉ quý hiếm tại đảo Hòn Trà về rừng tự nhiên

Chiều 16/11, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương cho biết, sau nhiều lần cân nhắc, tính toán các phương án bảo tồn đàn khỉ quý hiếm tại đảo Hòn Trà, thôn Sơn Trà, xã Bình Đông (huyện Bình Sơn), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thống nhất di dời đàn khỉ đến khu rừng tự nhiên.
back to top