Nhiều địa phương ở Quảng Ngãi phát động Tết trồng cây

NDO - Sáng 17/2, tại bãi biển xã Nghĩa An, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham gia trồng cây ven bãi biển xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham gia trồng cây ven bãi biển xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.

Đến dự lễ và tham gia trồng cây có đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi; lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi; các xã, phường thuộc thành phố Quảng Ngãi cùng đông đảo đoàn viên công đoàn và người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi Trà Thanh Danh cho biết, thực hiện lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, trong những năm qua, thành phố Quảng Ngãi luôn xác định trồng cây xanh là việc làm rất quan trọng và ý nghĩa, bởi mỗi cây xanh được trồng là món quà vô giá cho hiện tại và cả tương lai mai sau.

“Trồng cây xanh không chỉ có ý nghĩa tạo cảnh quan, mang lại không gian xanh, mát mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ thống cây xanh là “lá phổi” của đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn”, đồng chí Trà Thanh Danh nhấn mạnh.

Nhiều địa phương ở Quảng Ngãi phát động Tết trồng cây ảnh 1

Quang cảnh lễ phát động Tết trồng cây ven bãi biển xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.

Đồng chí cho rằng, việc trồng cây chỉ là khởi đầu, việc chăm sóc giữ gìn để cho cây phát triển tốt, tỏa bóng sum suê; đồng thời, thường xuyên trồng bổ sung, cải tạo, chỉnh trang cây xanh đô thị là việc phải quan tâm làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của tất cả chúng ta và toàn xã hội.

Vì vậy, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, giáo dục để mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng cây và bảo vệ cây xanh; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ cây xanh đô thị, góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị.

Đồng thời, phải xây dựng cho được ý thức tích cực trồng mới cây xanh và tình yêu đối với cây xanh để bảo đảm việc trồng cây được chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, tạo điều kiện để huy động được sự vào cuộc của đông đảo các tổ chức quần chúng; chú trọng chọn lựa cây trồng bản địa phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng để bảo đảm cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt, hiệu quả; tiếp tục triển khai hoàn thành tốt kế hoạch trồng cây xanh đô thị năm 2024, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ngãi thật sự trở thành thành phố “xanh, năng động và thân thiện”.

Nhiều địa phương ở Quảng Ngãi phát động Tết trồng cây ảnh 2

Đoàn viên công đoàn và người dân chung tay trồng cây xanh ven bãi biển xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.

Sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên công đoàn và người dân tham gia trồng 1.500 cây dừa và dương liễu ven bãi biển xã Nghĩa An.

Dịp này, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi cũng đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, dự kiến, năm 2024 và 2025, toàn tỉnh tiếp tục trồng 5.862.900 cây xanh, tương đương 2.976ha, trong đó năm 2024 là 1.479ha và năm 2025 là 1.497ha.