Những ngày gần đây, người dân xót xa tiếc nuối trước tình cảnh cây xanh trên nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh bị đốn hạ hoặc chặt cành. Ðường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Công viên Tao Ðàn đến Cung Văn hóa Lao động, Quận 1), trước kia được phủ bóng cây xanh mát rượi, nhưng giờ trống vắng, ánh nắng chói chang.
Sau khi nhiều cây xanh tại trung tâm TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng do thi công vỉa hè, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm và có biện pháp khắc phục.
Thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên) đang khẩn trương hoàn thiện 11 dự án tái định cư đường liên kết vùng Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc và các dự án khác trên địa bàn với tổng số khoảng 500 hộ gia đình. Khắc phục tình trạng hạng mục cây xanh chưa thực sự được coi trọng thời gian vừa qua, lãnh đạo địa phương cho biết sẽ rà soát tổng thể, dự án nào chưa có thì bổ sung, trồng cây xanh đạt chất lượng.
Năm 2025, tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu tiếp tục trồng hơn 1 triệu cây xanh. Riêng thành phố Tuy Hòa hoàn thành đề án trồng 2 triệu cây xanh và hướng tới xây dựng đô thị xanh với “rừng trong phố”.
Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân năm mới, sáng 5/2, tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Ất Tỵ năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động Tết trồng cây.
Mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành chỉ thị, quyết định phân cấp quản lý, văn bản chỉ đạo trồng, chăm sóc, quản lý, phát triển cây xanh nói chung, trong đó có khu dân cư, đô thị, người dân mong chờ, nhưng cấp ủy, chính quyền thành phố Phổ Yên chưa coi trọng việc trồng cây xanh tại các khu tái định cư.
Cơn bão số 3 (Yagi) để lại hậu quả nặng nề cho cây xanh Hà Nội, với hàng chục nghìn cây xanh bị gãy, đổ. Nhưng với nỗ lực của các ngành, các địa phương, những hàng cây bị gãy, đổ đã hồi sinh. Cùng với đó, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai những giải pháp đồng bộ để tạo cảnh quan sạch đẹp, nâng cao chất lượng môi trường.
Thành phố Hồ Chí Minh đang trong cao điểm mùa mưa, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Trong điều kiện đó, tình trạng cây xanh ngã đổ diễn ra ngày càng phổ biến gây nhiều vụ tai nạn, thiệt hại về người và tài sản.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thu dọn cây xanh gãy, đổ sau bão số 3 trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội. Trong đó, các quận Ba Đình thu dọn xong trong ngày 14/9, các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ hoàn thành việc thu dọn trong ngày 15/9. Các quận còn lại hoàn thành trước ngày 20/9.
Cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống cây xanh Hà Nội. Thống kê sơ bộ có hơn 40 nghìn cây xanh bị gãy, đổ. Hà Nội sẽ trồng lại 3.082 cây bị đổ và khắc phục tình trạng cây gãy, đổ trước ngày 25/9.
Bốn mươi tám cán bộ, công nhân mang theo các trang thiết bị, công cụ chuyên dụng thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh ra hỗ trợ Hà Nội và Hải Phòng xử lý cây xanh bị ngã đổ sau bão số 3.
Chiều tối 9/9, Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tiễn đoàn công tác với nhiều cán bộ, nhân viên lên đường tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Lãnh đạo thành phố đến tặng quà và dặn dò, giao trách nhiệm cho các tình nguyện viên.
Chiều 8/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành văn bản số 2963/UBND-ĐT về việc triển khai các biện pháp khắc phục, giải tỏa cây xanh gãy, đổ sau cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố. Thành phố Hà Nội yêu cầu giải tỏa cây xanh bị đổ tại các tuyến phố chính trước ngày 12/9. Những cây quý hiếm, có giá trị, phải được bảo vệ, cứu chữa.
Hà Nội đã triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 3 một cách quyết liệt, nhờ đó về cơ bản thành phố Hà Nội vẫn bảo đảm tốt các mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là giữ an toàn cho người dân. Ngay trong đêm qua, lực lượng chức năng đã ra quân khắc phục thiệt hại do cơn bão, giải quyết các nút thắt giao thông, úng ngập...
Sáng nay (7/9), bão số 3 đã tiến gần đến khu vực Quảng Ninh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực trên toàn tỉnh, trong đó thành phố Cẩm Phả có mưa to, gió giật mạnh, làm gãy đổ nhiều cây xanh, mái tôn, biển quảng cáo… của người dân.
Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, với sức ảnh hưởng rất mạnh của siêu bão Yagi, thành phố Vũng Tàu có thể mưa giông lớn ảnh hưởng an toàn của người dân. Vì vậy, chính quyền thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các đơn vị ứng phó chủ động phòng, chống bão từ sớm.
Chiều 5/9, tại thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ chương trình "Xanh hóa Trường Sa" giai đoạn 2024-2030.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố mà Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, tại tỉnh Gia Lai, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về 24 dự án liên quan Công ty Công Minh để phục vụ công tác điều tra.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, đến đầu tháng 6/2024, Tuyên Quang đã hoàn thành trồng 6 triệu cây xanh theo Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, đạt 100% kế hoạch. Như vậy, Tuyên Quang đã hoàn thành sớm hơn 1 năm so kế hoạch của đề án.
Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Thông báo số 344/TB-UBND về việc từ ngày 22/4, thành phố thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) cho các công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Công an Thành phố kiểm tra, xác minh làm rõ nghi vấn cây sao đen trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng) bị bức tử trước khi bị đốn hạ, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 6/4.
Sau khi dư luận góp ý về việc bê-tông hoá vườn hoa Vạn Xuân, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã cho chỉnh sửa vườn hoa theo hướng giảm bê-tông, bổ sung cây xanh.
Ngày 15/2, tại Khu di tích lịch sử-văn hóa Đền Trần-Chùa Tháp, phường Lộc Vượng, Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Với nỗ lực trong năm 2023 phải làm “sống lại” các công viên, thành phố Hà Nội đang tập trung nguồn lực, đa dạng các nguồn vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới các công viên, vườn hoa để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ người dân.
Ngày 14/8, tại thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị giới thiệu về hành trình phủ xanh của đất nước Singapore và quán triệt định hướng mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển cây xanh và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Chiều 13/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành danh mục cây khuyến khích trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị trên địa bàn tỉnh.
Ngày 17/6, tại làng Bích họa xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường gắn phát triển bền vững làng Bích họa Tam Thanh.