Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải ở các cảng cá

NDO - Ngay sau khi Báo Nhân Dân đăng bài "Hàng loạt hệ thống xử lý nước thải ở các cảng cá vừa xây xong nhưng không hoạt động vì... bất cập", Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu ngành chức năng kiểm tra vấn đề này.
0:00 / 0:00
0:00
Thiết bị xử lý nước thải cảng cá Mỹ Á đến nay vẫn chưa hoạt động.
Thiết bị xử lý nước thải cảng cá Mỹ Á đến nay vẫn chưa hoạt động.

Ngày 15/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản số 5777/UBND-KTN yêu cầu kiểm tra, xử lý nội dung mà Báo Nhân Dân đã phản ánh.

Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung phản ảnh về tình trạng hàng loạt hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải tại các cảng cá trọng điểm của tỉnh xây dựng xong vẫn chưa hoạt động.

Ủy ban nhân dân các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp thực hiện.

Trường hợp cần thiết, tham mưu lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chậm nhất ngày 30/11/2023.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã có bài phản ánh, để nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng các cảng cá, cảng neo trú tàu thuyền và bảo đảm công tác chống khai thác IUU, tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí vốn 32 tỷ đồng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, trạm xử lý nước thải và một số công trình khác. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, nhiều công trình không thể hoạt động, thậm chí đóng cửa chờ khắc phục bất cập.

Hạ tầng cảng cá với hệ thống xử lý nước thải được đầu tư mới nhằm giảm thiểu phần lớn ô nhiễm môi trường tại các cảng cá, vùng biển và khu dân cư lân cận nhưng đã có nhiều bất cập nên tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cảng và khu dân cư lân cận kéo dài.