Chiều 28/4, đại diện Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) cho biết, trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên đại công trường dự án xây dựng sân bay Long Thành vẫn duy trì thi công xuyên ngày đêm trong các ngày lễ với gần 5.000 người.
Ngày 26/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các nông trường, lâm trường, ban quản lý rừng phòng hộ giai đoạn 2019-2023 tại Ủy ban nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh Đồng Nai đang xử lý hơn 1.100ha đất nông, lâm trường bị lấn chiếm và tranh chấp.
Chiều 24/4, tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tập đoàn Sojitz-Nhật Bản, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Trung tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Đồng Nai.
Tiếp tục chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Đoàn cán bộ tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai dẫn đầu đã làm việc với Hội đồng tỉnh Fukuoka và chính quyền thành phố Oita.
Sau phản ánh của Báo Nhân Dân, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai về việc thực hiện Dự án Hương lộ 2 nối dài đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.
Sáng 17/4, tại hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh mở chiến dịch 30 ngày đêm tăng tốc giải phóng mặt bằng (từ 20/4 đến 20/5). Qua đó, tạo sự chuyển biến đối với tiến độ các dự án trọng điểm.
Liên quan đến việc lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo “nóng” yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “ngâm hồ sơ" của doanh nghiệp FDI, Cục Thuế Đồng Nai cho biết, vừa hoàn thành giải quyết hồ sơ, ban hành thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ nhà, đất đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khu công nghiệp Long Bình (gọi tắt là Công ty Long Bình). Đây là doanh nghiệp đã lên tiếng khi hồ sơ bị chậm trễ tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Đồng Nai với 300 doanh nghiệp FDI cách đây 15 ngày.
Sáng 13/4, kiểm tra hiện trường và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị Sở Nội vụ ngay trong thứ hai tuần sau (15/4), tiến hành thanh tra công vụ đối với cán bộ đùn đẩy, né trách nhiệm trong thực hiện công việc được giao.
Ngày 12/4, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với đại diện Tu xá Thánh Vinh Sơn và những hộ dân có đất thu hồi thực hiện Dự án khu công nghiệp Hố Nai. Đây là khu công nghiệp được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hơn 25 năm qua nhưng đến nay vẫn còn vướng công tác giải phóng mặt bằng.
Tỉnh Đồng Nai luôn xác định nhất quán phương châm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, theo đó, yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch, nhanh chóng trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, thực tế trong quá trình thực thi nhiệm vụ, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn đùn đẩy, làm chưa hết trách nhiệm hoặc không dám làm.
Phần diện tích mặt bằng hơn 7.500m2 bị vướng của Công ty cổ phần cơ khí Long An hơn 2 năm nay, ảnh hưởng tiến độ thi công tuyến đường Hương lộ 2, kết nối giữa Quốc lộ 51 với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. Việc doanh nghiệp chấp nhận bàn giao là sự nỗ lực trong chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy Biên Hòa đối với công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp.
Liên quan đến việc Báo Nhân Dân phản ánh “Xử lý các sai phạm tại Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan rà soát, xử lý kiến nghị theo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời, không hợp thức hóa những sai phạm, nhất là những trường hợp công ty vào cụm công nghiệp nhưng không sản xuất gốm và chuyển nhượng trái phép.
Chiều 30/3, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có quyết định kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất đối với chủ đầu tư xây dựng Dự án khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 trong 2 năm 2020 và 2021. Đây là một trong những dự án nằm ở vị trí đắc địa nhất hiện nay tại Đồng Nai, vị trí giữa cù lao sông Đồng Nai, ngay cầu Đồng Nai, giáp tỉnh Bình Dương.
Liên quan đến việc cả lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo “nóng” yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “ngâm hồ sơ” của doanh nghiệp, trong ngày 29/3, hai đơn vị là Cục Thuế và Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát quy trình giải quyết hồ sơ. Lãnh đạo hai đơn vị khẳng định, lâu nay việc phối hợp giải quyết các hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai đều nhịp nhàng.
Chiều 28/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại diện hơn 300 doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã trên địa bàn năm 2024. Đồng Nai hiện là một trong những địa phương có cộng đồng doanh nghiệp nhiều nhất cả nước với hơn 53.500 cơ sở đang sản xuất, kinh doanh.
Sáng 28/3, tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Đồng Nai với hơn 300 doanh nghiệp FDI, trước phản ánh bị “ngâm hồ sơ” nhiều tháng của doanh nghiệp, lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai và Sở Tài nguyên và Môi trường đã đổ lỗi cho nhau. Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo “nóng” yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng trên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
Sản lượng tiêu thụ điện các tỉnh khu vực phía nam tăng cao so với kịch bản dự kiến của Bộ Công thương, nhất là địa bàn tập trung các khu công nghiệp ở Đông Nam Bộ. Dù vậy, ngành điện vẫn cam kết bảo đảm việc cung ứng điện an toàn, liên tục cho sản xuất và sinh hoạt.
Nhiều doanh nghiệp đang sản xuất tại Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh (tỉnh Đồng Nai) đang như ngồi trên “đống lửa” sau khi nhận quyết định xử phạt với số tiền từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về hành vi xây dựng không phép, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, thực hiện dự án trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Hệ thống tuyến ống cung cấp nhiên liệu cho sân bay Long Thành dài 21km, kéo dài từ kho đầu nguồn Gò Dầu về sân bay Long Thành phải hoàn thành cuối năm 2025, đáp ứng việc cung cấp cho máy bay vận hành thử nghiệm vào đầu năm 2026.
Phát huy truyền thống vùng đất cách mạng, nơi đúng 49 năm về trước quân ta đã chiến đấu anh dũng trong suốt 13 ngày đêm để phá tan “cánh cửa thép” Xuân Lộc, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, tiên phong xây dựng đô thị xanh để mang lại cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc cho người dân. Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn lấy nhân tố con người là trung tâm giữ vai trò chủ thể thực hiện, đồng thời là đối tượng thụ hưởng đầu tiên.
Chiều 15/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đăng cai tổ chức hội nghị trao đổi, hợp tác giữa 6 địa phương vùng Đông Nam Bộ lần thứ 4, quý I/2024. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.
Các đơn vị sẽ thi đua quyết liệt thi công để rút ngắn tiến độ trước 3 tháng hoàn thành đường cất, hạ cánh sân bay Long Thành vào ngày 30/4/2025 thay vì 30/7/2025 như kế hoạch đề ra trước đó.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư dự án thành phần 3, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) giai đoạn 1 cho biết, đang nghiên cứu để đề xuất xây dựng thêm đường cất, hạ cánh số 2. Đồng thời, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm thực hiện dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành để đáp ứng khai thác hiệu quả khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.
Ngày 8/3, Đoàn công tác Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm với Tỉnh ủy Đồng Nai về phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì.
Nếu không nỗ lực để giải quyết một cách quyết liệt những vấn đề mà các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đặt ra liên quan đến vướng mắc về đất đai, hạn chế trong đầu tư hạ tầng giao thông kết nối thì Đồng Nai rất khó để trở thành tỉnh phát triển công nghiệp. Giải quyết được hay không phải trả lời dứt khoát cho doanh nghiệp, không để tình trạng kéo dài nhiều năm.
Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia và chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vào chiều 5/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát đề nghị tỉnh Đồng Nai làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan trong việc để 2 dự án trọng điểm quốc gia Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh rất chậm tiến độ.
Sáng 5/3, Đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ tại một số dự án giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Liên quan đến vụ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kingfa Science & Technology (Việt Nam) xây dựng công trình không có giấy phép trong Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành, sau khi Báo Nhân Dân phản ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo làm rõ nội dung báo đăng, xử lý nghiêm các vi phạm.
Khu công nghiệp Hố Nai (tỉnh Đồng Nai) vừa tiếp nhận bàn giao thêm diện tích mặt bằng từ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom để xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Phần diện tích bàn giao của trường hợp hộ dân tái lấn chiếm đất, khiếu nại nhiều lần, đến nay qua sự tuyên truyền, vận động của các ngành chức năng đã bàn giao đất, bốc thăm nhận tái định cư.
Chiều 1/3, bốn Thành ủy, gồm: Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), Thuận An, Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2025. Việc ký kết sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển năng động, hạt nhân của tiểu vùng trong vùng Đông Nam Bộ.
Liên quan đến việc Báo Nhân Dân phản ánh về công trình xây dựng không phép trong Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành (Đồng Nai), ngày 29/2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kingfa Science & Technology (Việt Nam) đã có văn bản số 02F/CV-2024 gửi đến Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đồng Nai.