Cầu Vàm Cái Sứt hoàn thành nhưng chưa có đường kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Làm đường giao thông kết nối cầu Vàm Cái Sứt với cao tốc bằng đầu tư công sau phản ánh của Báo Nhân Dân

Sau phản ánh của Báo Nhân Dân, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai về việc thực hiện Dự án Hương lộ 2 nối dài đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành nói về gian lận bảo hiểm xã hội.

Khởi tố 3 vụ gian lận bảo hiểm xã hội tại Đồng Nai

Liên quan đến hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành cho biết, đến nay, đơn vị đã gửi 39 hồ sơ kiến nghị khởi tố sang Cơ quan Công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố điều tra 3 vụ liên quan gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Đồng Nai trao Bằng khen cho anh Trịnh Dũng.

Đồng Nai tặng Bằng khen cho nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Chiều 17/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao tặng Bằng khen đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho anh Trịnh Dũng (37 tuổi, trú huyện Trảng Bom), nhân viên gác chắn Đội đường sắt Biên Hòa, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn. Anh Dũng là nhân viên gác chắn đã dũng cảm cứu người lao vào tàu hàng tối 7/4.
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nói về vụ mất hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch.

Lừa 171 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch bằng thủ đoạn cũ

Sáng 9/4, thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15 (khóa XI), Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn nổi lên tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, trong đó, vụ mất hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch, tội phạm dùng thủ đoạn quá cũ nhưng người trong cuộc không cập nhật.
[Ảnh] Kiểm soát 20.000 người thi công sân bay Long Thành bằng công nghệ AI

[Ảnh] Kiểm soát 20.000 người thi công sân bay Long Thành bằng công nghệ AI

Đại công trường xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang ở giai đoạn tăng tốc thi công ở tất cả các gói thầu. Dự kiến, thời gian tới trên công trường sẽ có khoảng 20.000 người làm việc. Do vậy, để bảo đảm an ninh, an toàn, lực lượng chức năng đang triển khai ứng dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt để kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào dự án.
Một gia đình trải nghiệm dưới rừng cây ở thành phố Long Khánh.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ

Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai được ví như “Đà Lạt của miền Đông Nam Bộ” với khí hậu mát mẻ quanh năm. Những ngày cao điểm mùa khô này, trong lúc tất cả mọi nơi ở khu vực phía nam đều nắng nóng thì Long Khánh lại dễ chịu nhờ cây xanh bao phủ, được xem như ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ưu tiên con em trong vùng dự án làm việc ở sân bay Long Thành.

Cấp bách đào tạo nhân lực vận hành sân bay Long Thành

Cần đẩy nhanh lộ trình đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nhanh nhạy, thân thiện mến khách đáp ứng nhu cầu phát triển vùng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành); Cấp bách trước mắt là kịp thời phục vụ sân bay đi vào khai thác, vận hành giai đoạn 1 năm 2026. Đây là nội dung được nhiều chuyên gia, nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học, cơ sở đào tạo hàng đầu của đất nước tại hội nghị về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng vận hành sân bay Long Thành do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức vào sáng 13/3.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao quà tặng cụ Trịnh Thị Khơng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai thăm, tặng quà cụ bà 119 tuổi

Nhân chuyến kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại thành phố Long Khánh, chiều 12/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã đến thăm cụ bà Trịnh Thị Khơng, 119 tuổi, ngụ xã Bình Lộc, thành phố Long khánh. Cụ Khơng được cho là người sống cao tuổi nhất nước ta đến thời điểm hiện nay.
Đầu xe khách bị nát bét sau cú tông mạnh.

Xe khách đâm vào xe đuôi xe container khiến một người chết, 12 người bị thương

Ngày 2/3, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách loại 45 chỗ ngồi và xe container tại đường dẫn vào trạm dừng chân cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây khiến lái xe khách chết, 12 người bị thương.
2 hạng mục công trình của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kingfa Science & Technology (Việt Nam) xây dựng không phép.

Vụ xây không phép trong khu công nghệ cao: Đồng Nai chỉ đạo rà soát theo Báo Nhân Dân phản ánh

Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kingfa Science & Technology (Việt Nam), Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành xây dựng công trình khi chưa được phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500, không có giấy phép xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành (Đồng Nai) đã có văn bản yêu cầu các phòng liên quan vào cuộc kiểm tra, làm rõ.
Cầu Vàm Cái Sứt đã cơ bản hoàn thành phần chính nhưng không có đường kết nối nguy cơ gây lãng phí.

Cần nhanh chóng làm đường kết nối, không để cầu xây gần 400 tỷ đồng lãng phí

Cầu Vàm Cái Sứt được xây dựng bắc qua sông Buông trên Hương lộ 2 với kinh phí từ ngân sách gần 400 tỷ đồng gần hoàn thành nhưng có nguy cơ lãng phí do không có đường kết nối. Trong khi đó, 2 doanh nghiệp đầu tư tuyến đường đi qua dự án của mình để kết nối đang gặp nhiều vướng mắc chưa thể triển khai. Trước thực trạng này, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai kiến nghị chuyển sang đầu tư công đoạn đường này để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
Cầu Vàm Cái Sứt bắc qua sông Buông trên Hương lộ 2, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai gần hoàn thành nhưng không có đường đi.

[Ảnh] Đồng Nai: Cầu Vàm Cái Sứt hoàn thành nhưng không có đường kết nối

Cầu Vàm Cái Sứt bắc qua sông Buông là công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai được khởi công vào tháng 10/2020, đến nay, cầu đã cơ bản hoàn thành phần chính. Thế nhưng, không có đường đi do phía đầu cầu huyện Long Thành kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây chưa triển khai. Tuyến đường kết nối dài gần 6km này cũng chưa biết bao giờ mới được đầu tư xây dựng, vì hiện chưa thống nhất phương án thực hiện đầu tư công hay tư.
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn xe ô-tô.

Liên tiếp xảy ra tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Đến 23 giờ tối 16/2, lực lượng Đội 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 1 xe khách giường nằm và 3 ô-tô trên đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, đoạn thuộc địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Đây là vụ tai nạn liên hoàn thứ ba trong bốn ngày gần đây.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng quà Tết cho đại diện lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ.

Thăm, chúc Tết “quả đấm thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động ở Đông Nam Bộ

Ngày 7/2 (tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), Đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai dẫn đầu đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) trực sẵn sàng làm nhiệm vụ.
back to top