Từ 14 giờ ngày 8/12, Công ty Thủy điện Trị An, đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiến hành đợt xả lũ thứ 3 trong năm 2025, với lưu lượng xả nước qua đập tràn xuống hạ du 160m3/s (xả 1 cửa).
Từ 14 giờ ngày 9/11, Công ty Thủy điện Trị An nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tiến hành tăng lượng xả lũ qua đập tràn. Như vậy, trong ngày thủy điện lớn nhất miền nam này hai lần điều chỉnh tăng lượng nước xả qua tràn để điều tiết hồ chứa.
Là một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước, tỉnh Đồng Nai quán triệt việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là yêu cầu tất yếu và cấp bách. Cam kết Net Zero không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để địa phương tái cơ cấu kinh tế theo hướng xanh và bền vững.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định mục tiêu tổng quát xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.
Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đang quản lý hơn 100 nghìn ha rừng tự nhiên và diện tích mặt nước hồ Trị An, được ví như “lá phổi xanh” góp phần điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái của vùng Đông Nam Bộ.
Xung đột giữa voi rừng và người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục xảy ra, do đó địa phương đang tiếp tục triển khai các giải pháp hữu hiệu hơn để phòng, tránh tình trạng trên.
Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực; phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường được các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động.
Việc đưa vào sử dụng hệ thống công nghệ nhiệt được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý đất ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, hướng tới hoàn thành dự án trước năm 2030.
Chiều 8/9, rạng sáng 9/9, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn gây ngập lụt nhà cửa, cây cối, hoa màu của người dân sinh sống hai bên Suối Rạt, thuộc phường Bình Phước và xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai.
Sau khi sáp nhập, diện tích rừng của Đồng Nai lớn nhất vùng Đông Nam Bộ. Đây là mảng xanh khổng lồ trải dài từ thành thị lên đến biên giới, điều hòa khí hậu cho vùng, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên quan đến việc nước tại suối Bà Lúa sủi bọt trắng xóa trong những ngày qua, ngày 16/5, lực lượng liên ngành (Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai và cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa) đã vào cuộc, xác minh làm rõ nguyên nhân.
Ngày 15/5, Ủy ban nhân dân phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã cử lực lượng xuống hiện trường xác minh nguồn nước gây sủi bọt phủ trắng xóa dòng suối Bà Lúa, ảnh hưởng đời sống người dân. Đáng lo ngại, dòng nước với bọt trắng xóa được cho là từ quá trình xả thải công nghiệp ra con suối này. Từ đây, nước chảy trực tiếp ra sông Đồng Nai.
Gần đây, đàn voi rừng tại Đồng Nai thường xuyên ra khu dân cư ở gần bìa rừng phá hoại tài sản hoa màu, gây lo lắng cho người dân địa phương. Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn, tránh xung đột giữa voi rừng và người dân.
Ngày 19/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai cho biết, qua kết quả quan trắc các nguồn thải và các thành phần môi trường đối với khu vực khu công nghiệp Biên Hòa 1 xuất hiện các dấu hiệu ô nhiễm về nước, không khí, đất. Cơ quan chức năng đã phát hiện một số đối tượng lợi dụng việc di dời cố tình đổ, chôn chất thải trong phạm vi của khu công nghiệp Biên Hòa 1.
Nguồn vốn thực hiện dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa tăng từ 300 triệu USD lên 430 triệu USD. Từ năm 2019 đến nay, tổng khối lượng đất ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa đã được đào xúc hơn 107 nghìn m3, diện tích được đào xúc, xử lý là 13ha.
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.
Qua 20 năm kể từ ngày thành lập, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã góp phần quan trọng thực hiện quản lý, bảo vệ rừng và không ngừng phát triển, nâng cao tỷ lệ che phủ. Rừng ở Khu Bảo tồn đã và đang được ví như “lá phổi xanh”, góp phần điều hòa không khí cho vùng Đông Nam Bộ.
Từ rạng sáng ngày 29/10, lượng nước lớn đầu nguồn sông Buông đột ngột dồn về không thoát kịp đã khiến hàng trăm hộ dân ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị ngập sâu. Nước lũ đã khiến cuộc sống và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ khắc phục hậu quả..
Ngày 26/9, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã yêu cầu các phòng, ban liên quan phối hợp với chính quyền xã Long Hưng khẩn trương có biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở đất ven sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa bàn xã Long Hưng.
Khu xử lý chất thải Quang Trung là nơi đang tiếp nhận, xử lý rác sinh hoạt lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Trung bình mỗi ngày nơi đây tiếp nhận, xử lý hơn 1.200 tấn rác sinh hoạt của 8/11 huyện, thành phố, chiếm khoảng 70% rác thải sinh hoạt của toàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 5/8, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, kết quả kiểm tra tại Khu xử lý chất thải Quang Trung cho thấy, bảo đảm các quy định của pháp luật về môi trường, không có chuyện xả nước thải ra môi trường. Trong khi đó, các trạm quan trắc tự động nước dưới đất, không khí xung quanh khu xử lý chất thải lớn nhất tỉnh Đồng Nai đều trong ngưỡng cho phép.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai ghi nhận Khu xử lý chất thải Quang Trung không xả nước thải ra môi trường, mà nước thải, kể cả nước rỉ rác từ quá trình xử lý được thu gom, xử lý và tái sử dụng.
Ngày 28/6, Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và thành lập 10 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, Tỉnh ủy Đồng Nai tiến hành đợt kiểm tra quy mô lớn đối với vấn đề bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi.
Sáng 2/6, tại Công viên Dương Tử Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tổ chức phát động Tuần lễ Đồng Nai xanh và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2024.
Liên quan vụ cá chết nổi trắng hồ Sông Mây mà Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 30/4, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, huyện Trảng Bom tiếp tục khẩn trương vớt, xử lý hàng trăm tấn cá để hạn chế ô nhiễm môi trường ra khu dân cư. Với tiến độ hiện nay, phải mất vài ngày nữa mới có thể vớt hết số cá chết ở hồ.
Liên quan đến việc cá chết nổi trắng hồ Sông Mây, chiều 29/4, lực lượng Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.
Khoảng hơn 200 tấn cá các loại chết, bốc mùi nổi trắng lòng hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bước đầu, nguyên nhân được cho là do đơn vị thi công cải tạo hồ xả nước về hạ nguồn, khiến hồ trơ đáy, làm cá chết hàng loạt.
Ngày 11/4, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng, gồm: L.Đ.P (38 tuổi) và N.H.D (33 tuổi), cùng ngụ ở xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, về hành vi đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai để đánh bắt hải sản.