Hôm nay đã là ngày thứ ba xảy ra sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió qua Đèo Cả thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tình trạng sạt lở đất đá bên trong đường hầm tiếp tục diễn ra với mức độ phức tạp hơn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày hôm nay (14/4), đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải đã đến hiện trường, chỉ đạo Chủ đầu tư dự án, nhà thầu và Tổng công ty đường sắt Việt Nam tiến hành khảo sát tổng thể khu vực này và đưa ra phương án mới xử lý khắc phục sự cố sạt lở này.
Cho đến 15 giờ ngày 13/4, sự cố sạt lở tại khu vực đường hầm Bãi Gió, Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa vẫn chưa được khắc phục xong, giao thông trên tuyến đường sắt bắc-nam vẫn đang gián đoạn.
Chiều 10/4, tỉnh Kiên Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán khu vực vùng đệm U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
Từ đầu tháng 3/2024 đến nay, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao làm cho nước bốc hơi nhanh, mặt nước trên các kênh trong khu vực vùng đệm U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang khô cạn đã gây ra tình trạng sạt lở, sụt lún đường giao thông, nhà ở, ảnh hưởng sản xuất trên địa bàn hai xã Minh Thuận và An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, ước thiệt hại khoảng 90 tỷ đồng.
Rạng sáng 7/4, tại tuyến đê hữu sông Cầu đoạn qua khu Vạn Phúc, phường Vạn An (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến 6 ngôi nhà trôi xuống lòng sông. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người do nằm trong khu vực đã được lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tổ chức di dời từ trước.
Ngày 4/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, Chủ tịch tỉnh này vừa ký quyết định phân bổ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở cho dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn với số tiền 100 tỷ đồng.
Nắng nóng kéo dài, mực nước xuống thấp gây ra tình trạng khô hạn ở các tuyến kênh, làm sụt lún nghiêm trọng nhiều tuyến đường đê bao thuộc vùng đệm U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
Chưa đầy 2 tháng mùa khô đầu năm 2024 nhưng đường sá vùng ngọt huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã xảy ra nhiều hư hỏng bởi sụt lún, sạt lở. Chính quyền và nhân dân địa phương đang chung tay khắc phục để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.
Ngày 12/2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cùng chính quyền địa phương đến hiện trường khảo sát, thăm hỏi và hỗ trợ người dân thực hiện các giải pháp khắc phục tạm thời 2 điểm sạt lở tại cồn Thanh Long thuộc ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
Bờ biển khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long khoảng 720 km, có hơn 50% chiều dài đang bị xói lở. Trong đó, hơn 70 km đang bị xói lở với tốc độ từ 20-50m mỗi năm. Ứng phó với tình trạng nêu trên, ngoài nguồn ngân sách rất cần thêm nguồn lực từ bên ngoài để góp phần giữ đất, giữ rừng hiệu quả…
Sáng 12/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết mô hình hợp tác công tư trong xây dựng công trình phòng, chống sạt lở ven biển Cà Mau.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày và đêm 23/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa có nơi hơn 90mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở các khu vực trên.
Sáng 5/12, sạt lở nghiêm trọng tại đèo Eo Chim, thuộc tỉnh lộ 624, đoạn qua địa bàn xã Thanh An, huyện miền núi Minh Long đã gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, vị trí sạt lở trên đèo Eo Chim đã khắc phục bước đầu, tỉnh lộ 624 được thông tuyến tạm thời để xe máy và các phương tiện thô sơ qua lại.
Trước tình hình sạt lở kè Hợp Hải thuộc địa bàn xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao khiến nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và tiến hành xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở tại khu vực này.
Trong những ngày qua, do thay đổi dòng chảy tại sông Thao làm tuyến kè tả Thao thuộc khu Bồng Lạng, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, bị sạt lở nghiêm trọng khiến một số hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Những ngày qua, tại các tỉnh Trung Bộ, nhất là tại tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra mưa đặc biệt lớn. Có ngày tổng lượng mưa lên tới 800-900 mm, có nơi cao hơn, đã gây ngập lụt diện rộng. Sau mưa lũ, các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị đang khẩn trương huy động lực lượng giúp người dân dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả lũ với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”.
Trưa 16/11, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phong cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 24 đoạn qua địa bàn huyện miền núi Ba Tơ, huyết mạch giao thông quan trọng nối Quảng Ngãi với Kon Tum và các tỉnh Tây Nguyên đã thông tuyến trở lại.
Ngày 16/11, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương huy động lực lượng nhằm khắc phục điểm sạt lở, bảo đảm giao thông được thông suốt.
Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế trưa 15/11 cho biết, lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đang lên nhanh, riêng sông Truồi (Phú Lộc) đang xuống chậm. Nhiều địa phương trong tỉnh ngập sâu, nước vào nhà dân từ 0,3 đến gần cả mét.
Sáng 14/11, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm mái taluy phía sau Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam sạt lở, đất đổ xuống làm sập tường một nhà dân tại tổ 4, khu Phước Mỹ (thị trấn Ái Nghĩa).
Ngày 13/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phát đi công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung ứng phó mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển; giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ngày 13/11, do ảnh hưởng của mưa lớn đã làm tuyến ĐT601 đoạn qua đèo La Ngà (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) xảy ra sạt lở. Lực lượng chức năng đã có mặt triển khai các biện pháp để thông tuyến.
Từ năm 2020 đến nay, bờ sông Lô, khu vực thôn Tân Mỹ, tổ 14, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân nơi đây đang sống trong nỗi bất an, lo sợ, nhiều hộ đã bị thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu.
Sáng 9/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn nhiều khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển đang diễn biến phức tạp nhưng chưa được bố trí vốn để đầu tư xử lý.
Trước diễn biến bất thường của tình hình mưa lũ, Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn công tác về các địa phương để chỉ đạo, thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ người dân, bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lớn từ tối 29 đến sáng 30/10 khiến nước các sông, suối trên địa bàn lên nhanh, một số xã vùng hạ du của huyện Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc bị ngập, gây ách tắc giao thông cục bộ.
Ngày 30/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã ký ban hành Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, xâm thực bờ biển huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.