Bão số 2 gây mưa lũ, sạt lở ở nhiều địa phương

Nhiều khu vực tại huyện Chương Mỹ bị ngập úng trong những ngày qua.

Rút báo động lũ cấp III trên sông Tích

Căn cứ vào mực nước sông Tích tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc hồi 8 giờ 30 phút ngày 1/8 là 7,96m, dưới mực nước báo động III là 8m, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã lệnh rút báo động cấp III trên sông Tích tại địa phận các xã ven đê thuộc các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ.
Lực lượng chức năng chốt chặn tại điểm ngập úng xã Tân Long, huyện Yên Sơn, không cho phương tiện đi qua khi nước lũ lên cao.

Mưa lớn kéo dài tại Tuyên Quang làm 1 người thiệt mạng do sạt lở đất

Trong các ngày 30 và 31/7, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đo được phổ biến từ 30-80mm, một số nơi có mưa rất to lượng mưa lên đến 113mm. Hiện nay, trên địa bàn các huyện, thành phố đã xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, ven suối. Tính đến 18 giờ tối 31/7, mưa lớn gây sạt lở đất làm một người thiệt mạng; làm 60 ngôi nhà bị thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở; nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp và các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng. Ước thiệt hại hơn 8 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân huyện Định Hóa di chuyển tài sản trong mưa lũ.

Thái Nguyên khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ ngày 28 đến sáng 31/7, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to, làm 1 người bị lũ cuốn trôi, sạt lở đất gây ách tắc một số tuyến đường giao thông, ngập úng gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân. Trong mưa lũ, cấp ủy, chính quyền tỉnh và các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức lực lượng khắc phục hậu quả.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra công điện 5515/CĐ-BNN-ĐĐ Về việc tập trung biện pháp giảm thiểu thiệt hại về người và chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới.

Tập trung biện pháp giảm thiểu thiệt hại về người và chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 2/8/2024, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cục bộ có nơi trên 200mm, nguy cơ cao tiếp tục xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tập trung chỉ đạo biện pháp cụ thể để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất.
Ngập lụt nhiều ngày qua đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Hà Nội tìm giải pháp ổn định cuộc sống người dân vùng chậm lũ

Gần 10 ngày qua, hàng nghìn người dân sinh sống tại các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất (Hà Nội) phải sống trong cảnh ngập lụt do ảnh hưởng mưa lớn từ cơn bão số 2. Ðáng chú ý, sau nhiều ngày không có mưa lớn, mực nước các sông vẫn vượt mức báo động cấp III, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sản xuất của người dân.
Ngập sâu tại huyện Chương Mỹ.

Hà Nội: Hai người chết do mưa lũ

Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai cực đoan, tình hình mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, mưa lũ đã làm hai người chết do bị nước lũ cuốn trôi tại huyện Quốc Oai và Chương Mỹ.
Các lực lượng dùng cuốc, xẻng mở đường vào điểm dân cư Huổi Ké.

Dốc sức giúp người dân vùng lũ làm đường

Là một trong những điểm dân cư thuộc bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) bị ảnh hưởng nặng nề do lũ quét trong đêm 24, rạng sáng 25/7 vừa qua, điểm dân cư Huổi Ké gặp rất nhiều khó khăn sau cơn lũ. Do ở biệt lập, cách trung tâm xã gần chục km (trong đó có 4km đường mòn) nên lũ tràn về càng khiến người dân Huổi Ké gặp nhiều khó khăn hơn.
Các chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang mang theo nhu yếu phẩm, thuốc men hành quân đến các địa điểm chịu ảnh hưởng của thiên tai tại Mường Pồn những ngày qua.

Góp sức trẻ nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai tại Mường Pồn

Trước những thiệt hại cả về người và tài sản do thiên tai gây ra tại xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức Đoàn Thanh niên cũng như tuổi trẻ địa phương đã nhanh chóng triển khai các nguồn lực, sức người để góp phần nhanh chóng ổn định đời sống người dân.
back to top