Đắk Lắk

Cha mẹ các cháu bị bại não đưa các cháu đến tham gia chương trình nhân đạo “Khám bệnh, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não năm 2025” tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
Tây Nguyên

Khám bệnh, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não ở Đắk Lắk

Ngoài việc phát triển chuyên môn và cập nhật các phương pháp điều trị mới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk còn dành nhiều sự quan tâm đến việc tổ chức các chương trình hỗ trợ cộng đồng trong khu vực.
Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Chủ tịch Hội đồng ghép tạng Bệnh viện, thắp hương tưởng nhớ anh Trần Hữu N.
Tây Nguyên

Hiến tạng cứu người - nghĩa cử cao đẹp

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Như Hiệp cảm ơn và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của chị B. và người thân đã vượt qua tâm lý, quan niệm để quyết định hiến tặng mô và bộ phận cơ thể anh Trần Hữu N. là chồng chị B. khi đã chết não để ghép cho bảy người khác. Đây là nghĩa cử rất cao đẹp và quyết định kịp thời của chị B. cùng người thân gia đình chồng chị B. giúp Bệnh viện Thống Nhất phối hợp các bệnh viện khác và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia phẫu thuật lấy mô và bộ phận cơ thể của anh N. khi đã chết não để ghép cho bảy người khác.
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk , nơi xảy ra vụ việc.
Tây Nguyên

Nhiều cụ già, người khuyết tật ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk nhập viện nghi do bệnh kiết lỵ

Ngày 16/3, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk (thuộc Sở Y tế Đắk Lắk) Nguyễn Xuân Quý cho biết, việc nhiều cụ già, người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh có triệu chứng sốt, tiêu chảy, nôn ói phải nhập viện điều trị là do bệnh kiết lỵ.
Bệnh nhân sởi đang được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Tây Nguyên

Đắk Lắk tăng cường phòng, chống bệnh sởi

Thời gian gần đây, tình hình bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp với số trường hợp mắc bệnh ngày một gia tăng. Điều bất thường là những năm trước đây, phần lớn các trường hợp mắc bệnh chủ yếu là trẻ em từ 1 đến 10 tuổi thì năm nay, nhiều trường hợp mắc bệnh sởi là người trưởng thành. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống bệnh sởi, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Hoàng Nguyên Duy thông tin tại buổi họp báo.
Y tế

Đình chỉ toàn bộ hoạt động của Phòng khám đa khoa Đắk Lắk chờ điều tra, xử lý

Chiều 14/10, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9/2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Hoàng Nguyên Duy đã thông tin về trường hợp tử vong sau khi điều trị tại Phòng khám đa khoa Đắk Lắk tại địa chỉ 233-235 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.
Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Y tế

Hỗ trợ điều trị miễn phí thụ tinh trong ống nghiệm cho 10 cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 4/10, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, với những kết quả ấn tượng trong “Ươm mầm hạnh phúc” năm 2023 mùa thứ 10, năm nay, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” 2024 mùa thứ 11.
Các đại biểu dự hội thảo.
Y tế

Thêm hy vọng cho người dân Tây Nguyên trong chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị các bệnh lý sọ não, cột sống

Hội thảo khoa học “Những tiến bộ trong phẫu thuật bệnh lý sọ não, cột sống và ứng dụng kính vi phẫu” diễn ra ngày 5/9 tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk đã cập nhật các tiến bộ mới trong điều trị bệnh lý sọ não, cột sống, mở ra nhiều hy vọng cho những bệnh nhân ở Tây Nguyên không may mắc bệnh.
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu trực tuyến khai mạc Hội thảo.
Y tế

Cập nhật kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các bác sĩ Sản phụ khoa ở Đắk Lắk

Hội thảo “Cập nhật điều trị bệnh lý phụ khoa hay gặp và chăm sóc sức khoẻ sinh sản” diễn ra chiều 23/8 tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk đã cập nhật nhiều kiến thức mới, có giá trị thực tiễn cao trong chẩn đoán, điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung cũng như các liệu pháp tránh thai an toàn, hiệu quả.
Hội đồng y khoa Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thống nhất kết luận, trường hợp cháu bé tử vong tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên không liên quan đến tiêm vaccine viêm gan B.
Y tế

Trường hợp trẻ tử vong tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên không liên quan tiêm vaccine viêm gan B

Ngày 14/8, theo thông tin từ cổng thông tin của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk liên quan trường hợp trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B và kết quả Đoàn điều tra của Sở Y tế kết luận nguyên nhân vụ việc, trường hợp trẻ tử vong tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên không liên quan đến việc tiêm vaccine viêm gan B.
Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi xảy ra vụ việc.
Y tế

Sớm làm rõ nguyên nhân cháu bé 2 ngày tuổi ở Đắk Lắk tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa thành lập Đoàn kiểm tra trường hợp bé gái 2 ngày tuổi bị tai biến nặng và tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B xảy ra tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xem xét, đánh giá tai biến nặng sau tiêm chủng đối với cháu bé gái 2 ngày tuổi là con của vợ chồng anh L.V.T và chị H.R.A.