Bệnh viện lớn nhất Tây Nguyên có Giám đốc mới

NDO - Ngày 25/3, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Sở Y tế về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Đây là bệnh viện đa khoa lớn nhất vùng Tây Nguyên đến thời điểm hiện nay.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và hoa chúc mừng bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đăng Giáp.
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và hoa chúc mừng bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đăng Giáp.

Theo quyết định, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đăng Giáp, Phó Giám đốc được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 25/3/2024.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La chúc mừng và đánh giá cao những thành tích của tập thể lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nói chung và bác sĩ Nguyễn Đăng Giáp nói riêng. Đồng thời tin tưởng rằng trên cương vị mới, tân Giám đốc Bệnh viện sẽ tập trung lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ bệnh viện, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, bác sĩ Nguyễn Đăng Giáp bày tỏ niềm vinh dự và tự hào vì được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế, các sở, ban, ngành; cấp ủy, tập thể lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên và các cấp có thẩm quyền đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Tân Giám đốc bệnh viện hứa sẽ nỗ lực làm việc hết sức mình để đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế và bệnh viện, sẽ cùng với tập thể lãnh đạo bệnh viện và đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện tăng cường đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, bất cập, đưa bệnh viện phát triển bền vững và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung, đáp ứng kỳ vọng và sự hài lòng của người bệnh một cách tốt nhất.

Để làm được điều đó, bác sĩ Nguyễn Đăng Giáp mong muốn cấp ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện góp sức hỗ trợ, giúp đỡ để bản thân được hoàn tốt nhiệm vụ mới.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên theo kế hoạch ban đầu có quy mô 800 giường bệnh nhưng nay đã tăng lên 1.200 giường bệnh, được xây dựng trên khuôn viên rộng 12ha tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Bệnh viện khởi công xây dựng từ năm 2010, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ do Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Đến thời điểm hiện nay, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên là bệnh viện lớn nhất và hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên với 38 khoa, phòng với nhiều trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh hiện đại.

Bệnh viện phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh lân cận 2 nước bạn Lào và Campuchia…