Đắk Lắk

Hiện trường một đoạn kè sông Ba đoạn qua thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành bị sập. (Ảnh: Thủy Loan)

Đắk Lắk tăng cường rà soát, cảnh báo an toàn đối với các vị trí, công trình có nguy cơ xảy ra sạt lở, nguy hiểm, mất an toàn

Ngày 2/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường rà soát, cảnh báo an toàn đối với các vị trí, công trình, cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai có nguy cơ xảy ra sạt lở, nguy hiểm, mất an toàn trong quá trình khắc phục, sửa chữa.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Huấn (người đứng thứ 3 từ phải sang) và Đoàn công tác của Sở đã trực tiếp đi kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại hai xã Yang Mao và xã Cư Pui bị ngập lụt nặng.
Tin chung

Đắk Lắk tăng cường phòng, chống mưa lũ thời kỳ cao điểm

Trong khi hậu quả bão số 13 chưa được khắc phục xong, thì do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực Trung Bộ, từ ngày 15 đến 17/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa to, làm ngập lụt trên diện rộng và gây thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản, cây trồng, vật nuôi... của nhân dân.

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Tin chung

Cải thiện sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số gắn với du lịch cộng đồng và phục hồi rừng tại Đắk Lắk

Ngày 6/11, tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Chương trình SRP/UNDP thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc tổ chức Tọa đàm khoa học quốc gia: “Cải thiện sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số gắn với du lịch cộng đồng, dịch vụ hệ sinh thái và phục hồi rừng tại Đắk Lắk”.

Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị đưa các cá thể động vật hoang dã quý hiếm đến Vườn Quốc gia Chư Yang Sin để thả về với môi trường tự nhiên.
Tin chung

Thả 6 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên Vườn Quốc gia Chư Yang Sin

Ngày 21/9, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp Vườn Quốc gia Chư Yang Sin và Hạt Kiểm lâm Krông Bông tổ chức thả 6 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về lại môi trường tự nhiên.

Các bao chứa xác lợn bị dịch bệnh vứt bên đường Quốc lộ 29 đoạn qua Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.
Tin chung

Bức xúc việc vứt xác lợn dịch bệnh bừa bãi dọc Quốc lộ 29 đoạn qua Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Việc vứt xác lợn dịch bệnh bừa bãi dọc Quốc lộ 29 đoạn qua Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ra môi trường, đặc biệt là nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật nuôi sang động vật hoang dã trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.
Tin chung

Đắk Lắk trồng hơn 5.000 cây xanh ở khu vực biên giới

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) và hưởng ứng Chương trình “Vì một biên giới xanh”, ngày 17/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động trồng cây tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk biểu quyết thông qua Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 6,94 ha rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích bổ sung để thực hiện Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa –Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk).
Tây Nguyên

Chuyển đổi mục đích sử dụng 6,94 ha rừng để thực hiện Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa -Buôn Ma Thuột

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích bổ sung để thực hiện Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa –Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk).
Chứng nhận xác lập Kỷ lục hồ Lắk là hồ nước ngọt tự nhiên trên Tây Nguyên có diện tích lớn nhất Việt Nam được công bố vào tối 22/11 tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk .
Tây Nguyên

Thu hồi chứng nhận Kỷ lục hồ Lắk ở Đắk Lắk là hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Chiều 26/11, Viện Kỷ lục Việt Nam cho biết, đã ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân huyện Lắk và các cơ quan báo chí, các cá nhân, đơn vị hữu quan về việc thu hồi chứng nhận Kỷ lục Việt Nam hồ Lắk ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk là hồ nước ngọt tự nhiên trên Tây Nguyên có diện tích lớn nhất Việt Nam .
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk dự kỳ họp chuyên đề.
Tây Nguyên

Đắk Lắk thông qua chủ trương đầu tư dự án giảm phát thải với kinh phí hơn 468 tỷ đồng

Mục tiêu tổng quát của dự án là giảm thiểu khí thải do mất rừng và suy thoái rừng thông qua giải quyết các nhân tố trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, khuyến khích đầu tư chiến lược, hiệu quả nhằm phục hồi và quản lý bền vững diện tích rừng; trao quyền và cải thiện khả năng thích ứng của các cộng đồng và thể chế mục tiêu nhằm cải thiện sinh kế, giảm nghèo trong cộng đồng và ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.
Góc học tập của các con M. - kiểm lâm viên người M'Nông tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.
Môi trường

Giữ nhiệt huyết của những “trái tim” gác rừng Chư Yang Sin

Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) là một trong 4 trung tâm đa dạng sinh học lớn nhất Việt Nam, với diện tích gần 60.000 ha. Đây là nơi bảo vệ hệ sinh thái của các loài động, thực vật quý hiếm, nhiều loài trong đó có nguy cơ tuyệt chủng do tình trạng săn bắn trái phép. Điều này khiến công tác bảo vệ rừng tại đây trở nên cấp bách và đối mặt với nhiều thách thức, nhất khi lực lượng kiểm lâm còn thiếu thốn về nguồn nhân lực và thu nhập thấp.
Nhiều diện tích cà-phê của người dân ở huyện Krông Búk bị khô hạn.
Môi trường

Hàng nghìn ha cây trồng ở Đắk Lắk đang đối mặt với khô hạn nặng

Trong những ngày qua, ở một vài địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có mưa cục bộ, nhưng lượng mưa không đáng kể và không làm giảm được cái nắng nóng gay gắt 38-39 độ C, thậm chí ở các huyện, xã biên giới nhiệt độ lên tới trên 40 độ C. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hồ đập, công trình thủy lợi cạn kiệt nguồn nước. Nhiều diện tích cây trồng thiếu nước tưới làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây và năng suất, chất lượng trong vụ mùa tới. Đồng thời, người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn cũng đã thiếu nước sinh hoạt…