Tỷ lệ che phủ rừng ở Đắk Lắk giảm

NDO - Ngày 30/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 7 tháng năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Do rừng tự nhiên tiếp tục bị tàn phá nên tỷ lệ che phủ rừng ở Đắk Lắk giảm.
Do rừng tự nhiên tiếp tục bị tàn phá nên tỷ lệ che phủ rừng ở Đắk Lắk giảm.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, hiện nay diện tích đất có rừng trên địa bàn Đắk Lắk là 497.018ha, trong đó rừng tự nhiên là 413.845ha, rừng trồng là 83.173ha; diện tích đất chưa có rừng là 239.689ha.

Công tác trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh đến nay đã thực hiện được trên 1.098ha, đạt 58,6 % so với kế hoạch; trồng cây phân tán 65.755 cây, đạt 32,9% so với kế hoạch.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ động chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện quyết liệt, đồng bộ những giải pháp về quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đối tượng quản lý rừng.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng đã được tăng cường các biện pháp ngăn chặn, thực hiện hiệu quả hơn, nhiều vụ vi phạm đã được phát hiện xử lý kịp thời.

Một số vụ phá rừng trái pháp luật có tính chất nghiêm trọng được đưa ra xét xử nhằm tăng tính răn đe, giáo dục…

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, mặc dù tình hình phá rừng, khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh có giảm so với năm 2022, nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi cộm là tình hình phá rừng trái pháp luật tại các huyện Cư M’gar, Ea Súp, Krông Bông và tình trạng khai thác rừng trái phép tại huyện M’Đrắk.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã phát hiện 604 vụ vi phạm lâm luật, giảm 169 vụ so với cùng kỳ năm 2022; đã xử lý 532 vụ, bao gồm cả các vụ tồn năm 2022 chuyển sang, tổng số tiền đã nộp ngân sách là 536 triệu đồng…

Đáng chú ý là trong các vụ vi phạm lâm luật, các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 442 vụ phá rừng trái pháp luật, diện tích rừng bị thiệt hại là 152ha. Bên cạnh đó, nhiều diện tích rừng, đất rừng bị chặt phá, xâm canh, lấn chiếm trái phép, nhưng chưa xử lý giải tỏa, thu hồi để phục hồi lại rừng hoặc bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch…

Nguyên nhân là do hầu hết người dân thiếu đất sản xuất, đối tượng vi phạm thường là các hộ nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn…

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ cho người quản lý, bảo vệ rừng chưa tương xứng, làm cho người lao động chuyển việc, bỏ việc hoặc tranh thủ làm thêm các ngành nghề khác, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng; việc quản lý các dự án nông, lâm nghiệp thuê đất, thuê rừng còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng nhiều dự án buông lỏng quản lý khiến diện tích rừng suy giảm và đất bị xâm canh lấn chiếm với số lượng lớn…

Chính vì vậy, đến nay tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chỉ đạt 38,03%, giảm 0,32% so với cùng kỳ năm 2022.

Tỷ lệ che phủ rừng ở Đắk Lắk giảm ảnh 1
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết: Hiện Đắk Lắk vẫn còn 5/9 chỉ tiêu về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chưa đạt kế hoạch đề ra. Do đó, trong thời gian tới, các cấp, các ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường bảo vệ rừng, khôi phục rừng tự nhiên đã bị suy giảm trong những năm qua trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu tổ chức đánh giá lại hoạt động, hiệu quả của các công ty nông, lâm nghiệp; tiến hành rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê, hiện đang tạm giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý để tổ chức lập kế hoạch và hoàn thiện hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng năm 2023; tăng cường công tác quản lý diện tích đất có nguồn gốc thu hồi từ các nông, lâm trường bàn giao về địa phương quản lý.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.