Thi công hệ thống thoát nước quốc lộ 29 khiến nước tràn vào nhà dân

NDO - Những ngày gần đây, mỗi khi trời mưa lớn, nước mưa từ hệ thống thoát nước công trình đang thi công hai bên đường Trần Hưng Đạo (quốc lộ 29 đoạn qua thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đổ dồn về mương thoát nước của đường Võ Văn Tần thuộc tổ dân phố 2, phường An Lạc khiến nước thoát không kịp, tràn vào nhà dân, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều hộ dân.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Đoàn Ngọc Minh nhà ở ngay đầu đường Võ Văn Tần thuộc tổ dân phố 2, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ bức xúc mỗi khi mưa lớn nước mưa từ hệ thống thoát nước hai bên Quốc lộ 29 đang thi công đổ dồn vào mương thoát nước đường Võ Văn Tần khiến nước thoát không kịp tràn vào nhà dân.
Ông Đoàn Ngọc Minh nhà ở ngay đầu đường Võ Văn Tần thuộc tổ dân phố 2, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ bức xúc mỗi khi mưa lớn nước mưa từ hệ thống thoát nước hai bên Quốc lộ 29 đang thi công đổ dồn vào mương thoát nước đường Võ Văn Tần khiến nước thoát không kịp tràn vào nhà dân.

Hiện nay, Tây Nguyên đang vào mùa mưa, khiến nhiều hộ dân hết sức lo lắng, do lượng nước mưa từ hệ thống thoát nước quốc lộ 29 đổ về đường Võ Văn Tần rất lớn, không chỉ tràn vào nhà dân mà nước đổ về đây chảy xiết còn gây nguy hiểm cho người dân và các cháu học sinh thường đi lại trên đoạn đường này mỗi khi trời mưa lớn.

Thi công hệ thống thoát nước quốc lộ 29 khiến nước tràn vào nhà dân ảnh 1

Mỗi khi trời mưa to, nước mưa chảy xiết trên đường Võ Văn Tần và tràn vào nhà dân thuộc tổ dân phố 2, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

Ông Đoàn Ngọc Minh có nhà ở ngay đầu đường Võ Văn Tần thuộc tổ dân phố 2, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ cho biết: Những ngày giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn xảy ra nhiều cơn mưa lớn khiến nước mưa và rác thải từ hệ thống thoát nước đang thi công trên quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn thị xã đổ dồn về mương thoát nước đường Võ Văn Tần, làm nước thoát không kịp tràn lên đường và tràn vào nhà tôi cùng một số hộ dân sinh sống ven đường.

“Điều nguy hiểm là khu vực này có Trường tiểu học Nguyễn Trãi, những hôm gặp trời mưa lớn, nước mưa đổ về đây chảy xiết trên bề mặt của đường sẽ nguy hiểm đến tính mạng của các cháu...”, ông Minh lo lắng nói.

Thi công hệ thống thoát nước quốc lộ 29 khiến nước tràn vào nhà dân ảnh 2

Mương thoát nước mưa đường Võ Văn Tần thuộc tổ dân phố 2, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ trước đây xây dựng chỉ phục vụ thoát nước mưa tuyến đường này, nay nước mưa từ hệ thống thoát nước hai bên quốc lộ 29 đang thi công đổ dồn vào khiến nước thoát không kịp tràn vào nhà dân.

Còn bà Đoàn Thị Thảo, nhà ở ngay cống thoát nước quốc lộ 29 thuộc phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ bức xúc: Trước đây khi chưa xây dựng hệ thống thoát nước mưa quốc lộ 29 này thì nước mưa theo đường chạy xuống cầu Rô Sy, không ảnh hưởng gì đến nhà dân sinh sống 2 bên đường.

Kể từ khi thi công xây dựng hệ thống thoát nước mưa này dài hơn 1,5km, mỗi khi trời mưa lớn, một lượng nước lớn đổ dồn về đây và cống thoát nước qua đường không thoát kịp khiến nước tràn ngập khu vực này, tràn vào nhà dân lên đến 0,4m, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và hoạt động mua bán của người dân chúng tôi.

Thi công hệ thống thoát nước quốc lộ 29 khiến nước tràn vào nhà dân ảnh 3

Bà Đoàn Thị Thảo, nhà ở ngay cống thoát nước quốc lộ 29 thuộc phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ cho rằng, hệ thống thoát nước mưa dài hơn 1,5km dọc theo quốc lộ 29 khi đến trước mặt nhà bà, dòng chảy bị chuyển hướng đột ngột theo cống qua đường đổ vào mương thoát nước đường Võ Văn Tần, khiến nước thoát không kịp nên mới tràn ngập ở khu vực này.

"Tôi thấy bất cập ở đây là vì sao hệ thống thoát nước mưa dài hơn 1,5km dọc theo quốc lộ 29 không dẫn thẳng xuống cầu Rô Sy mà khi đến trước mặt nhà tôi, nước mưa lại chuyển hướng theo cống qua đường rồi đổ vào mương thoát nước đường Võ Văn Tần, do dòng chảy bị chuyển hướng đột ngột khiến nước thoát không kịp nên mới tràn ngập ở khu vực này.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị chủ đầu tư dự án nghiên cứu khắc phục bất cập này và yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và có giải pháp khắc phục tình trạng gây ngập nước ở khu vực này, bảo đảm cuộc sống cho người dân chúng tôi", bà Đoàn Thị Thảo nói.

Thi công hệ thống thoát nước quốc lộ 29 khiến nước tràn vào nhà dân ảnh 4

Hệ thống thoát nước hai bên Quốc lộ 29 đoạn qua trung tâm thị xã Buôn Hồ đang thi công.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phi Long, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Long Tây Nguyên, đơn vị thi công hệ thống thoát nước và vỉa hè đường quốc lộ 29 đoạn qua trung tâm thị xã Buôn Hồ cho biết: Đơn vị chỉ thi công theo hồ sơ thiết kế dự án, không tự điều chỉnh được. Còn tình trạng nước mưa từ hệ thống thoát nước của công trình tràn vào nhà dân, công ty sẽ cho khơi thông cống rãnh để thoát nước.

Sau khi khơi thông cống rãnh mà nước vẫn tràn vào nhà dân thì đơn vị sẽ báo cáo chủ đầu tư tìm phương án tiêu thoát nước tối ưu nhất, bảo đảm cuộc sống của người dân.

Thi công hệ thống thoát nước quốc lộ 29 khiến nước tràn vào nhà dân ảnh 5

Ông Đoàn Ngọc Minh nhà ở ngay đầu đường Võ Văn Tần thuộc tổ dân phố 2, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ cho biết, mỗi khi mưa lớn một lượng lớn nước mưa đổ về mương thoát nước đường Võ Văn Tần khiến nước tràn vào nhà ông.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Buôn Hồ Lê Duy Toàn, đơn vị chủ đầu tư công trình cho biết: Công trình đang thi công đường Trần Hưng Đạo (quốc lộ 29) đoạn qua trung tâm thị xã Buôn Hồ gồm các hạng mục: Hệ thống thoát nước, vỉa hè, trồng cây xanh đô thị và hệ thống chiếu sáng công cộng.

Công trình có chiều dài 1,7km, vốn đầu tư 13,2 tỷ đồng, nhà thầu thi công là liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Long Tây Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đô thị và môi trường Buôn Hồ, trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Long Tây Nguyên thi công hệ thống thoát nước mưa và vỉa hè. Công trình khởi công vào ngày 2/1/2023 và dự kiến hoàn thành vào ngày 9/9/2023.

“Về việc nước mưa từ hệ thống thoát nước đang thi công của công trình tràn vào nhà dân, người dân làm đơn gửi lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ nên ban chưa nắm được; chúng tôi sẽ cho kiểm tra và đề nghị đơn vị thi công nạo vét cống rãnh để thoát nước mưa, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để sớm đưa vào sử dụng, tạo bộ mặt cảnh quan môi trường đẹp cho thị xã”, ông Lê Duy Toàn cho biết.

Thi công hệ thống thoát nước quốc lộ 29 khiến nước tràn vào nhà dân ảnh 6

Mỗi khi mưa lớn nước mưa từ mương thoát nước đường Võ Văn Tần tràn vào nhà dân gây ngập khoảng 0,4m.

Theo ông Lê Duy Toàn, việc nước mưa từ hệ thống thoát nước hai bên quốc lộ 29 đang thi công đổ dồn vào mương thoát nước đường Võ Văn Tần khiến nước thoát không kịp tràn vào nhà dân là do công trình thi công chưa xong.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua các cháu học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trãi còn đến trường nên đơn vị thi công chưa thi công rãnh thoát nước mưa từ ngã 3 đầu đường Võ Văn Tần và quốc lộ 29 xuống cầu Rô Sy được, lo sẽ ảnh hưởng đến an toàn của các cháu học sinh.

Hiện nay, học sinh bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Buôn Hồ sẽ yêu cầu đơn vị thi công triển khai thi công rãnh thoát nước này để chia bớt lượng nước đổ xuống mương thoát nước đường Võ Văn Tần nhằm khắc phục tình trạng nước tràn vào nhà dân.