Bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn-Lô B
Ngày 31/12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ chuỗi dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn-Lô B, tại phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày 31/12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ chuỗi dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn-Lô B, tại phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ.
Sau 4 ngày đưa vào khai thác đoạn cao tốc thành phần Cần Thơ-Hậu Giang dài hơn 37km (thuộc dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau), tuyến đường này giúp người dân đi lại thuận tiện, hàng hóa vận chuyển nhanh chóng.
Ngày 16/12, tại thành phố Cần Thơ, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) tổ chức “Hội nghị ngành nông sản và thủy sản: Giải pháp trong biến động”, thu hút các chuyên gia đầu ngành và cộng đồng các doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long tham dự.
Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), thành phố Cần Thơ đã triển khai những hành động mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác chống khai thác IUU.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá, thành phố Cần Thơ đang tăng tốc ứng dụng công nghệ số vào quản lý và kiểm soát hoạt động của tàu cá trên địa bàn.
Trong không khí sôi nổi hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, phong trào thi đua tại các công trình trọng điểm đang bước vào giai đoạn cao điểm. Với tinh thần: “thần tốc, táo bạo hơn nữa”, tất cả đang dồn toàn lực cho mục tiêu đưa các công trình về đích đúng hẹn trong tháng 12/2025.
Chiều 3/12, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức gặp gỡ giữa chính quyền và doanh nghiệp thành phố Cần Thơ năm 2025.
Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ mở ra không gian phát triển rộng lớn, với diện tích, dân số tăng hơn ba lần so với trước. Để phát huy lợi thế trung tâm vùng, thành phố tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, các khu công nghiệp… tạo động lực để thành phố phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.
Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ hiện đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Nhờ vậy, hiệu quả sản xuất tăng lên, mang lại lợi ích cả về kinh tế và môi trường.
Ngày 21/11, tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp các đối tác trong chuỗi giá trị lúa gạo tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nhân rộng mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.
Dù giàu tiềm năng và thuận lợi địa lý, nhưng hạ tầng giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lại chưa đồng bộ. Nhận thức rõ vai trò chiến lược của vùng, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang dành sự quan tâm đặc biệt, trong đó việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Chiều 19/10, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình triển khai các dự án đường cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố trong khu vực.
Ngày 14/10, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố; tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và quý IV/2025.
Ngày 13/10, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
Nông dân Cần Thơ áp dụng chế phẩm vi sinh Bio Lacto EM trong vụ thu đông 2025, giúp rơm rạ phân hủy nhanh, giảm 20% chi phí sản xuất và cải thiện năng suất, nâng cao thu nhập cho người trồng lúa.
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nhiều loại cây ăn trái, trong đó cây khóm (dứa) là một trong những cây trồng đặc sản, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Tuy nhiên, diện tích trồng khóm có thời điểm liên tục sụt giảm, đầu ra bấp bênh và giá cả chưa ổn định.
Ở vùng đất trù phú xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ có một loại trái cây đặc sản đã trở thành biểu tượng, gắn bó mật thiết với đời sống bà con, đó là khóm (dứa) Cầu Đúc. Từ loại cây sống nơi thừa phèn, thiếu nước ngọt, vậy mà vượt lên tất cả, khóm Cầu Đúc vẫn đều đặn nở hoa, kết trái, mang lại những mùa bội thu.
Ngày 26/9, tại Khu công nghiệp Sông Hậu, thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (WestFood) khánh thành Nhà máy chế biến Nông sản thực phẩm-Westfood Hậu Giang. Nhà máy đi vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị và thương hiệu nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
Với đặc điểm “gần dân, sát ruộng, am hiểu thực tiễn”, Tổ khuyến nông cộng đồng ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt kết nối giữa các chính sách vĩ mô với hoạt động sản xuất cụ thể tại cơ sở. Đây là điểm tựa tin cậy, đồng hành cùng nông dân trên con đường xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững.
Thời gian qua, lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn; kiên trì ngày đêm bám biển, bám dân, góp phần quan trọng vào công cuộc gỡ "thẻ vàng" IUU, hướng tới "thẻ xanh" bền vững.
Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ hiện đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã chuyển đổi sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh, tuần hoàn. Nhờ vậy, hiệu quả sản xuất tăng lên, mang lại lợi ích cả về kinh tế và môi trường.
Cần Thơ đang nghiên cứu kéo dài tuyến vành đai phía Tây từ Quốc lộ 91 (Ô Môn) đến Quốc lộ 80 (Vĩnh Thạnh), dài hơn 16 km, tổng mức đầu tư dự kiến 8.100 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2025-2030.
Mô hình lươn không bùn dễ nuôi, tận dụng được không gian hẹp, thị trường tiêu thụ rộng mở, giá bán tương đối ổn định, nên vài năm gần đây, nhiều nông hộ ở thành phố Cần Thơ lựa chọn nuôi lươn không bùn để phát triển kinh tế gia đình.
Cần Thơ đề xuất kéo dài tuyến vành đai phía tây từ Quốc lộ 91 (Ô Môn) đến Quốc lộ 80 (Vĩnh Thạnh), dài hơn 16km, tổng mức đầu tư dự kiến 8.100 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2025-2030.
Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ phương án đầu tư mở rộng 18 đoạn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông theo hình thức PPP, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 152.000 tỷ đồng.
Tại thành phố Cần Thơ, trong những năm gần đây, cây sầu riêng đang được phát triển và đầu tư với tổng diện tích gần 13.000ha, đứng hàng thứ 3 trong các loại cây ăn trái của Cần Thơ. Tuy nhiên, người trồng sầu riêng đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Người tiêu dùng ngày càng yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng.
Những ngày đầu tháng 9/2025, khi nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long bước vào cao điểm thu hoạch vụ hè thu, tuy nhiên nông dân kém vui và lo lắng đầu ra. Giá lúa liên tục lao dốc, thương lái thu mua chậm, trong khi chi phí sản xuất vẫn leo cao khiến bà con đối mặt với nguy cơ thua lỗ.
Kỹ sư Hồ Quang Cua đã dành cả ngày hôm đó để kể về hành trình 18 năm lai tạo ra giống gạo ngon nhất thế giớ, khiến hạt gạo không chỉ giải quyết bài toán lương thực trong nước, mà còn có sức cạnh tranh với thế giới, giúp tên tuổi Việt Nam lan xa cùng đường đi của lúa gạo.
Cuối tháng 8/2025, nhiều người dân ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ vui mừng vì dự án nhà ở xã hội thuộc Khu công nghiệp An Nghiệp được khởi công xây dựng.
Những năm gần đây, kỹ sư Hồ Quang Cua đã và đang phối hợp các địa phương trồng lúa thơm ST24, ST25 trên nhiều diện tích được quy hoạch tôm-lúa, đồng thời đáp ứng tiêu chí Đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Sau hợp nhất, sáp nhập, các doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đã tạo sự phát triển bền vững và thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu tăng vọt trong những tháng đầu năm 2025, tăng so với cùng kỳ năm 2024.