Tăng cường thực thi, giám sát về đời sống, việc làm của công nhân, lao động

NDO - Ngày 14/5, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Cần Thơ với cán bộ công đoàn và công nhân lao động nhân Tháng Công nhân năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi đối thoại.
Quang cảnh buổi đối thoại.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cho biết, đây là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công nhân lao động trong quan hệ lao động ở các doanh nghiệp, hoạt động của công đoàn các cấp, đồng thời có những giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đời sống, việc làm của công nhân lao động.

Tại buổi đối thoại, đại diện công nhân lao động có nhiều ý kiến, đề xuất liên quan đến đời sống, việc làm đoàn viên, người lao động như: Phát triển, hỗ trợ nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, sân chơi, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho công nhân các khu công nghiệp; khắc phục tình trạng doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng đến chế độ chính sách của người lao động; đào tạo tay nghề, tạo việc làm cho công nhân, người lao động; hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh…

Tăng cường thực thi, giám sát về đời sống, việc làm của công nhân, lao động ảnh 1

Đại diện công nhân lao động nêu kiến nghị tại buổi đối thoại.

Đại diện lãnh đạo các sở ngành của thành phố trả lời, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của người lao động, đồng thời có nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến quyền lợi người lao động, các chương trình hỗ trợ công nhân…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, những vấn đề bức xúc của công nhân lao động về nhà ở cũng là khó khăn, vướng mắc của công chức, viên chức, lao động thành phố. Thành phố Cần Thơ đang phát triển các khu công nghiệp, dịch vụ gắn với các thiết chế bảo đảm đời sống, việc làm của công nhân.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tăng cường giám sát kết quả thi hành các chương trình này cũng như các chính sách quan tâm, chăm lo đời sống công nhân lao động nói riêng và người dân nói chung để triển khai thực hiện tốt hơn.