Ðể Cam Ranh trở thành trung tâm kinh tế của Khánh Hòa

Từ trong bộn bề

Những ngày này, tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2006).  Bác nói: Ðất nước ta có nhiều vịnh đẹp, nhưng Cam Ranh là vịnh đẹp và có thế chiến lược vào bậc nhất.

Không chỉ quan trọng về chiến lược, Cam Ranh là địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế. Có bờ biển dài hơn 50 km với nhiều bãi tắm đẹp, có vịnh kín gió, nước sâu, thuận lợi để phát triển nhiều ngành kinh tế biển như du lịch biển, cảng biển, đóng tàu, hải sản... cùng với hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường không, đường biển, đường bộ, đường sắt, thị xã Cam Ranh ngày nay có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư trong nước và trên thế giới về lĩnh vực dịch vụ du lịch và công nghiệp.

Tiềm năng lớn như vậy, nhưng trên miền quê nhiều gió và cát trắng này, người dân chỉ quẩn quanh với cây mì (sắn), cây mía... Cuộc sống vẫn cứ nghèo, "nghèo trên một đống vàng", nói theo các nhà kinh tế. Làm thế nào để tạo được hợp lực cho sức mạnh đoàn kết toàn Ðảng, toàn dân; định hướng phát triển KT - XH như thế nào; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như thế nào... luôn là những câu hỏi lớn, thường trực của Ðảng bộ và nhân dân thị xã Cam Ranh.

Những năm gần đây, chủ trương của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể khu vực vịnh Cam Ranh đến năm 2010, chuyển phần phía bắc bán đảo Cam Ranh sang phát triển KT - XH, cho phép thu hút đầu tư nước ngoài vào một số khu vực ở thị xã Cam Ranh đã tạo cho đô thị trẻ Cam Ranh một thế mới.

Năm 2000, huyện Cam Ranh trở thành thị xã. Chỉ trong 5 năm, từ ngổn ngang những khó khăn, Cam Ranh từng bước khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế bước đầu tạo sự bứt phá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm hơn 10%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hơn 20%/năm; thương mại dịch vụ tăng bình quân 17%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2000, trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 19%, nông nghiệp 63%, thương mại - dịch vụ 18% trong tổng giá trị sản phẩm xã hội. Ðến hết năm 2005, công nghiệp đã chiếm 40%, dịch vụ 26%, nông nghiệp còn 34%. Mức tăng trưởng bình quân hằng năm rất cao của công nghiệp (32%), của dịch vụ (21,1%) là những cơ sở vững chắc để thị xã Cam Ranh tự tin trên bước đường chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HÐH.

Tuy nhiên, có người cho rằng phát triển như vậy vẫn chưa xứng với tiềm năng của thị xã. Dễ thấy là tính hiệu quả và bền vững còn thấp. Sản xuất công nghiệp quy mô còn nhỏ, năng suất chất lượng chưa cao. Dịch vụ du lịch là lợi thế tiềm năng nhưng chưa được phát huy. Sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu, lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên sản lượng và giá trị sản lượng không lớn. Nguyên nhân được xác định là có nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực còn yếu kém, trong đó việc thiếu nước ngọt phục vụ công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt.

Mở hướng đi lên

Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã chỉ rõ, Cam Ranh sẽ được tập trung xây dựng thành một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa (cùng với TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh). Bí thư Thị ủy Cam Ranh Nguyễn Tấn Tuân bày tỏ quyết tâm rất cao của thị xã trong việc phấn đấu trở thành đô thị loại 3 trước năm 2015. Hiện nay, thị xã đang tập trung các nguồn lực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp.

Với phương châm đa dạng hóa sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, ngành công nghiệp của thị xã Cam Ranh trước mắt sẽ thực hiện những dự án lớn như nhà máy xi-măng ở Cam Thịnh Ðông, nhà máy đóng tàu ở Cam Phú, Cam Phúc Nam, nhà máy nước ở Cam Ðức... Các khu công nghiệp Nam Cam Ranh và Bắc Cam Ranh sẽ đi vào sản xuất, ưu tiên những mặt hàng mang thương hiệu địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch...

Về dịch vụ, thương mại, trên cơ sở quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020, thị xã Cam Ranh tập trung kêu gọi đầu tư các dự án du lịch trọng điểm như khu du lịch Bãi Dài, khu du lịch Cam Lập... Vừa qua, cùng với việc mở đại lộ Nguyễn Tất Thành, việc chuyển một phần sân bay Cam Ranh vào hoạt động dân dụng đã điểm tô thêm cho không chỉ Cam Ranh mà còn cả Khánh Hòa một mảng mầu mới trong bức tranh phát triển KT-XH. Tương lai, khi các khu du lịch nói trên đi vào hoạt động, khi sân bay Cam Ranh được đầu tư nâng cấp thành sân bay quốc tế, cảng biển Ba Ngòi được đầu tư thành cảng công-ten-nơ... các hoạt động dịch vụ trên địa bàn sẽ có đóng góp quan trọng trong cơ cấu kinh tế.

Nhằm đón đầu xu thế phát triển của thị xã Cam Ranh, nhiều nhà đầu tư thuộc nhiều thành phần kinh tế đã đăng ký và triển khai nhiều dự án lớn như khu du lịch Bãi Dài. Ðể bảo đảm quy mô phát triển của một khu du lịch cao cấp, tỉnh Khánh Hòa đã quy định suất đầu tư vào đây ít nhất cũng phải hơn 25 tỷ đồng/ha. Hiện hệ thống điện, nước, đường sá đang được khẩn trương xây dựng để kịp thời đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Tấn Hưng cho biết: Thị xã xúc tiến xây dựng các công trình thủy lợi lớn như các hồ chứa nước Tà Rục, Sông Cạn... Ðây là những công trình mà Ðại hội Ðảng bộ thị xã vừa qua xác định là rất quan trọng, cần sớm được triển khai, bởi một trong những điểm yếu của Cam Ranh trong thu hút đầu tư là trên địa bàn thường xuyên thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Từ một vùng đất cát, thiếu nước, Cam Ranh đang từng bước vươn lên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HÐH. Ðảng bộ và nhân dân thị xã Cam Ranh đang nỗ lực phấn đấu xây dựng Cam Ranh thành một trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa.

Có thể bạn quan tâm