Hơn 27 tỷ đồng quyên tặng quân và dân Trường Sa

NDO -

NDĐT- Từ ngày 6 đến 15-5, Đoàn công tác số 12 bao gồm các đại biểu chủ chốt của TP Hà Nội, các cơ quan trung ương, địa phương và Quân chủng Hải quân đã tiến hành chuyến thăm, làm việc tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Ngư dân đánh cá trên quần đảo Trường Sa nhờ tàu hải quân tiếp tế nước ngọt.
Ngư dân đánh cá trên quần đảo Trường Sa nhờ tàu hải quân tiếp tế nước ngọt.

Tối 15-5, tàu HQ 561 đã neo tại biển Vũng Tàu để tổ chức tổng kết về chuyến công tác của đoàn.

Trong khoảng thời gian mười ngày, Đoàn công tác đã đến thăm 12 điểm, đảo gồm năm đảo nổi, bảy đảo chìm và hai nhà giàn thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Đoàn đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên, tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn để lại nhiều tình cảm tốt đẹp.

Đặc biệt, trong chuyến công tác này, đoàn đã trao tặng các lực lượng quân và dân trên quần đảo Trường Sa, DK1 với số tiền mặt 27,7 tỷ đồng và các loại quà trị giá hàng trăm triệu đồng, do TP Hà Nội, các tỉnh Quảng Trị, Ninh Bình, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội và các cơ quan ủng hộ.

Ngoài ra, đoàn còn tổ chức quyên góp trong đoàn ủng hộ gia đình đồng chí Phùng Văn Linh - chiến sĩ đảo Đá Tây B có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - số tiền 37,1 triệu đồng.

Cục Chính trị Hải quân còn phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức thực hiện dự án “Trường Sa - Việt Nam, có một nơi thiêng liêng và đẹp như thế”, trưng bày triển lãm "Trường Sa xưa và nay", giới thiệu về ẩm thực Hà Nội phục vụ đoàn công tác trên tàu và phục vụ quân, dân trên huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc (DK1); thắp hương tưởng niệm ở Đài Liệt sĩ, nhà tưởng niệm Bác Hồ; thắp hương tại các chùa trên đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn; thăm, viếng các mộ liệt sĩ ở đảo Nam Yết và đảo Trường Sa.

Trong chuyến công tác lần này, Quân chủng Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thành phố Hà nội tổ chức làm lễ động thổ xây dựng nhà văn hóa đa năng tại đảo Tốc Tan B; phối hợp với Ngân hàng Thương mại CP Quân đội tổ chức Lễ cắt băng khánh thành và bàn giao nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá Tây B. Đây thực sự là món quà đầy ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, nhân dân thủ đô Hà Nội và Ngân hàng Thương mại CP Quân đội với cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa nói chung, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo chìm nói riêng.

Đoàn công tác đã tổ chức 17 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn; giao lưu giữa đoàn công tác với cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 561 để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng quân, dân trên huyện đảo và nhà giàn.

Trong chuyến đi, đoàn còn tổ chức phát động đợt thi đua đột kích “giành đỉnh cao năm tốt”; thi sáng tác thơ, ca, vẽ, viết bài về Trường Sa, DK1. 25 đại biểu tham gia với 29 tác phẩm dự thi, nhiều bài có chất lượng tốt, có 11 bài đạt giải gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích.