Góp phần đưa đất nước mạnh giàu từ biển

Phong trào thi đua Quyết thắng ở Vùng I đã và đang tạo ra đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn có tinh thần trách nhiệm cao, lòng yêu nước gắn với yêu biển, yêu mỗi con tàu, đài trạm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, với ý chí quyết tâm vươn lên để làm chủ vùng biển thân yêu của Tổ quốc. Tập thể cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135, Hải đội 7, thuộc Lữ đoàn M70; Hải đội 137, dù phục vụ ở những con tàu với điều kiện hết sức khó khăn, mùa hè nóng nực, mùa đông lạnh giá, nhưng vẫn gắn bó với tàu, nâng niu, gìn giữ trang bị, quyết tâm xây dựng tàu kiểu mẫu. Cán bộ, chiến sĩ Ðoàn C52 đảo Bạch Long Vĩ; các đài trạm ra-đa của Tiểu đoàn 151, luôn coi đảo, đài trạm như ngôi nhà của mình. Nhiều cán bộ, sĩ quan đã hơn mười năm công tác ở đảo, trên các đài trạm ra-đa, dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, vẫn xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm gắn bó với đơn vị, không hề suy tính thiệt hơn. Bộ đội Hải đội 4 thường xuyên có mặt ở những vùng biển nhạy cảm, đối mặt với mọi hiểm nguy, luôn tỉnh táo, kiên trì, khôn khéo và dũng cảm đấu tranh để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển. Dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng I Hải quân hôm nay vẫn tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân chủng Anh hùng, đoàn kết, trên dưới một lòng, trung thành với Ðảng, với nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển phía bắc, các lực lượng của Vùng đã kiên trì bám biển, bám đảo, đài trạm, bằng nhiều biện pháp phối hợp với các đơn vị bạn và các địa phương, một mặt xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, mặt khác chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, tuần tiễu, nhằm duy trì thực thi hiệu quả hai Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết trong Vịnh Bắc Bộ. Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ vùng biển với nhiều biện pháp sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển ngư dân các địa phương, phát hiện kịp thời những động thái mới. Vùng đã tổ chức hàng chục lần biên đội tuần tra, tuần tiễu bảo vệ chủ quyền vùng biển được phân công, góp phần giữ vững sự bình yên của vùng biển phía bắc.

Bảo vệ các hoạt động kinh tế trên biển và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, đã trở thành nhiệm vụ chiến đấu của Vùng I. Các tàu của Vùng phối hợp  các tàu của Vùng III liên tục có mặt ở vùng cửa Vịnh Bắc Bộ. Ðối mặt với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi của nước ngoài, cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, kiên quyết, kiên trì đấu tranh đẩy lùi mọi hành động xâm chiếm, lấn chiếm. Ðã xuất hiện nhiều tình huống phức tạp, căng thẳng, song từ thuyền trưởng, chính trị viên đến người chiến sĩ mới lần đầu đi biển, không hề giảm sút ý chí chiến đấu. Các tàu HQ951, 634, 635, VH786, 797 cùng các đơn vị bạn luôn tỉnh táo, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, phương châm xử lý các tình huống, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vùng biển, bảo vệ các hoạt động kinh tế trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Từ chỉ huy trưởng, chính ủy đến chiến sĩ luôn tâm niệm: Còn đó mưu đồ độc chiếm Biển Ðông, còn đó những mưu toan lấn chiếm chủ quyền thiêng liêng của dân tộc, thì vẫn phải luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần "cứu nhân dân là mệnh lệnh trái tim", các tàu của Vùng, điển hình là HQ951, 634, 635, VH797, 786 đã vượt qua nhiều cơn bão lớn, cứu kéo 26 phương tiện với hơn 80 ngư dân bị nạn; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn M70 khi có yêu cầu của địa phương đã nhanh chóng có mặt cứu dân bị vùi lấp do sạt lở đất, cứu rừng bị cháy ở Hạ Long; cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 nhiều ngày dầm mình trong nước, cùng các lực lượng cứu nhân dân trong trận lũ lịch sử tại Hà Nội. Mới đây là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 952 nhiều đêm không ngủ để bảo vệ và cứu ngư dân tại đảo Bạch Long Vĩ trong cơn bão số 10... Những việc làm đó đã để lại trong lòng dân hình ảnh đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới.

Phong trào "huấn luyện giỏi", từ cơ quan đến đơn vị, từ đất liền đến đảo Bạch Long Vĩ, Trà Bản, đảo Trần... khâu đột phá huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Thành công lớn nhất là tổ chức các cuộc diễn tập với nhiều nội dung, sát các phương án bảo vệ chủ quyền biển, đảo, hiệp đồng với các đơn vị phòng không-không quân, các địa phương như Hải Phòng, Nghệ An... Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ được nâng lên, nhất là đội ngũ cán bộ tàu, đảo, các đài trạm. Hàng chục sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, đổi mới phương pháp huấn luyện được vận dụng ở các loại hình đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua huấn luyện, niềm tin và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ được tăng lên đối với thực hiện nhiệm vụ của Vùng trong điều kiện hiện nay.

Từ năm 2007, ở Vùng I, nội dung, chỉ tiêu thi đua được lồng ghép với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã tạo những chuyển biến tiến bộ đáng kể. Phong trào "làm theo" Bác Hồ, với những việc làm cụ thể ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều loại hình đơn vị đã và đang được cán bộ, chiến sĩ thực hiện tự giác. Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, toàn vùng đã tiết kiệm 63 m3 xăng, dầu; gần 800 triệu đồng trong sử dụng điện, nước; hơn một tỷ đồng trong huấn luyện, sửa chữa trang bị kỹ thuật...

Ðại tá NGUYỄN NGỌC TƯƠNG
Chính ủy Vùng I Hải quân