Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hòa Bình, vào khoảng 15 giờ chiều 5/6, tại khu vực hạ lưu sông Đà, thuộc địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình đã xảy ra vụ đuối nước làm hai bé gái tử vong.
Đuối nước là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Tại Việt Nam, có đến gần 2.000 trẻ em đuối nước mỗi năm. Do đó, cha mẹ, người lớn cần lưu ý 5 bước sau để cấp cứu trẻ đuối nước đúng cách.
Ngày 4/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án “Phòng chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2024” do Tổ chức Golden West Humanitarian Foundation (GWHF) của Hoa Kỳ tài trợ.
Chiều 3/6, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước mất tích trên vùng biển vào chiều tối 2/6.
Năm học 2022-2023 kết thúc, học sinh, sinh viên cả nước đã bước vào kỳ nghỉ hè, thời điểm các em được nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng sau gần một năm học tập căng thẳng.
Trước thực trạng thời gian qua, số vụ xâm hại trẻ em cũng như số trẻ em bị tai nạn, thương tích vẫn còn nhiều, các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về chăm sóc, giáo dục trẻ em để bảo đảm an toàn cho trẻ em trên cả nước.
Nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tối đa tai nạn đuối nước trên địa bàn, Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp các cơ sở kinh doanh bơi lội trên địa bàn phát động phong trào “Mùa hè an toàn cùng trẻ em tập bơi năm 2023”.
Gần đây, tại các tỉnh miền trung, trong đó có Quảng Bình xảy ra 1 số vụ đuối nước làm nhiều học sinh tử vong. Nguyên nhân dẫn đến các vụ đuối nước thương tâm là do trẻ không biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng về an toàn trong môi trường nước. Vì vậy, việc phổ cập bơi, trang bị những kỹ năng cơ bản là biện pháp quan trọng nhằm phòng, chống đuối nước, bảo đảm an toàn cho trẻ.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tăng cường phối hợp để quản lý học sinh tại địa phương dịp hè 2023 trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, ứng phó với thời tiết khắc nghiệt; hạn chế việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát.
Nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các rủi ro về đuối nước, đồng thời nâng cao phong trào toàn dân tham gia tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe, tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước năm 2023” khu vực đồng bằng.
Vài phút đầu là thời gian vàng để cấp cứu trẻ đuối nước. Việc sơ cứu không đúng sẽ gây chậm trễ khoảng thời gian cấp cứu này thậm chí gây thêm các tổn thương cho trẻ.
Mới vào đầu hè nhưng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra một loạt các vụ đuối nước thương tâm. Việc tăng cường các giải pháp cấp bách trước mắt, cũng như lâu dài nhằm bảo đảm cho mọi người, nhất là học sinh, trẻ em an toàn trong môi trường nước, phòng, chống đuối nước trong mùa nắng nóng cần được các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình tại thành phố Cảng quan tâm tích cực hơn nữa.
Ngày 23/5, UBND thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, thị trấn đang phối hợp với Công ty du lịch Chua Me đất (Oxalis) tổ chức mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em, nhằm trang bị cho các em kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước.
Ngày 23/5, đại diện Ủy ban nhân dân xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy (Nam Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ huynh và một học sinh tử vong, khi tham gia trải nghiệm bắt ngao vạng trong Vườn quốc gia Xuân Thủy.
Cứ mỗi khi mùa hè đến, cụm từ "đuối nước" lại mang đến nỗi lo, sự ám ảnh cho các gia đình và cộng đồng. Vì vậy, chủ động giúp cho con em ứng phó với vấn đề này bằng cách nắm chắc những nguyên tắc để phòng chống đuối nước là vô cùng cần thiết.
Chiều 20/5, tại kênh thủy lợi Sông Quao, thuộc địa bàn xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 4 em nữ sinh tử vong.
Ngày 18 và 19/5, Đồn Biên phòng Mường Lèo, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh ở khu vực biên giới.
Vừa mới đầu hè, tại nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ trẻ em đuối nước thương tâm. Bên cạnh việc giáo dục kiến thức, cần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ.
Hai ngày nghỉ cuối tuần đầu tháng 5, tỉnh Quảng Bình có nắng nóng nên nhiều người chọn tắm biển để giải nhiệt. Tuy nhiên, do thiếu cẩn trọng mà đã xảy 2 vụ đuối nước làm 3 người tử vong.
Sáng 8/5, ông Đặng Văn Bậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Điện Quan, huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là học sinh cấp 2.
Chiều 3/5, một lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tìm được thi thể một học sinh cấp 2 chết đuối ở thác Trời, thuộc địa phận xã Xuân Bắc khi đi chơi lễ.
Em Kpă Nguyên, học sinh lớp 4C, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Kim Tân, huyện Ia Pa, Gia Lai) vinh dự được nhận huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Bí thư Trung ương Đoàn vì đã mưu trí, dũng cảm cứu hai học sinh lớp 12 bị đuối nước.
Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cấp ủy, chính quyền huyện vừa tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các cá nhân hành động dũng cảm, cứu nữ sinh Trường THPT Mường Lát khỏi nguy cơ bị đuối nước trên sông Mã.
Sáng 21/4, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lãnh đạo huyện cùng cán bộ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ thị xã đã đến chia buồn, động viên thân nhân các gia đình ở phường Nguyên Bình có học sinh tử vong do đuối nước; cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở, người dân địa phương lo hậu sự cho người quá cố.