3 cháu bé bị đuối nước thương tâm tại sông Bà Dư, tỉnh Đồng Tháp

NDO - Nhóm trẻ xuống tắm ở sông Bà Dư, tỉnh Đồng Tháp khá lâu nhưng không thấy lên, người nhà đi tìm thì phát hiện các bé bị đuối nước thương tâm.
0:00 / 0:00
0:00
Trong đêm 28/5 vẫn còn rất đông người dân theo dõi vụ các cháu bé đuối nước.
Trong đêm 28/5 vẫn còn rất đông người dân theo dõi vụ các cháu bé đuối nước.

Liên quan 3 cháu bé bị đuối nước thương tâm, tối 28/5, thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thanh Sơn cho biết, hiện, lực lượng cứu hộ và người dân đang tích cực tìm kiếm cháu bé còn lại.

Trước đó, theo Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, vào lúc 16 giờ 20 phút, ngày 28/5, trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Theo đó, có một nhóm trẻ xuống tắm ở sông Bà Dư, đoạn thuộc khu vực Chợ đầu mối trái cây Mỹ Hiệp (ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh).

Thông tin ban đầu do gia đình cung cấp, 3 cháu xuống sông Bà Dư tắm khá lâu nhưng không thấy các cháu lên. Lo sợ chuyện chẳng lành nên gia đình xuống bến sông tìm và phát hiện 2 cháu bị đuối nước (cháu còn lại mất tích).

Hiện, gia đình tìm được thi thể 2 cháu gái, gồm: N.N.N.H. (sinh năm 2010), N.N.N.N. (sinh năm 2014); còn cháu gái N.N.N.H. (sinh năm 2016) đang được đội cứu hộ xã Mỹ Hiệp và người dân tiếp tục tìm kiếm.

“Hiện, lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh Đồng Tháp và người dân địa phương đang tiếp tục hỗ trợ gia đình tìm kiếm cháu bé còn lại”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh Huỳnh Thanh Sơn cho biết.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ và bà con nhân dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu N.N.N.H. (sinh năm 2016) trên sông Bà Dư.