Quảng Ngãi: Tắm sông, 3 ông cháu đuối nước thương tâm

NDO - Chiều tối 16/6, trong lúc tắm sông, 3 ông cháu trong 1 gia đình ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đuối nước tử vong. Hơn 1 tháng qua, tại địa phương này liên tục xảy ra tình trạng đuối nước thương tâm.
0:00 / 0:00
0:00
Gia đình nạn nhân đau buồn khi cùng lúc mất 3 người thân.
Gia đình nạn nhân đau buồn khi cùng lúc mất 3 người thân.

Khoảng 18 giờ tối 16/6, ông Nguyễn Đức Bửu, 70 tuổi, cùng 2 cháu ruột là Nguyễn Đức Mạnh, 12 tuổi và Nguyễn Huỳnh Hương, 8 tuổi, cùng ở thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương ra tắm ở sông Dâu gần nhà. Không lâu sau đó, cả 3 ông cháu đều bị dòng nước chảy siết cuốn trôi.

Nhận được tin báo, người dân cùng chính quyền địa phương khẩn trương vớt được 2 cháu nhỏ cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Tuy nhiên 2 cháu bé đã không qua khỏi.

Lực lượng chức năng của địa phương và người dân tổ chức lặn tìm kiếm và đưa thi thể ông Nguyễn Đức Bửu về gia đình.

Ông Nguyễn Quang Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Dương, huyện Bình Sơn cho biết: "Người dân và lực lượng địa phương cố gắng cứu nạn khi phát hiện nhưng không kịp. Sông này có một đoạn nước chảy siết nên 3 ông cháu bị nạn".

Từ giữa tháng 5 đến nay, trên địa bàn huyện Bình Sơn liên tục xảy ra các vụ đuối nước dẫn đến nhiều cái chết thương tâm. Thống kê sơ bộ, từ ngày 23/5 đến nay, tại huyện Bình Sơn xảy ra 5 vụ đuối nước tại vùng biển Khe Hai, Thiên Đàng ở xã Bình Thạnh, Bình Tân Phú và các nhánh sông Trà Bồng.

Các vụ đuối nước khiến 7 người tử vong, trong đó nhiều trường hợp là trẻ em.

Hiện, đang vào mùa hè với nhiều hoạt động, sinh hoạt hè tại địa phương, cộng đồng. Vì vậy, cần có những biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ cho học sinh cũng như người dân phòng tránh, hạn chế những tai nạn thương tâm xảy ra.