TS Phan Văn Kiền, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của PGS,TS Bùi Chí Trung, TS Phan Văn Kiền (Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) và nhà báo Nguyễn Bá (Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông) tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, sáng 11/6.

Quang cảnh hội thảo sáng 11/6. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của TS Lê Thị Hằng (Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi tới Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) đồng tổ chức tại Hà Nội sáng 11/6.

Quang cảnh hội thảo sáng 11/6. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Báo chí địa phương trong cuộc đua chuyển đổi số

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của TS Nguyễn Tri Thức (Tạp chí Cộng sản) gửi tới hội thảo.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng Biên tập báo điện tử VietnamPlus. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Xu hướng phát triển báo chí và những mô hình kinh doanh báo điện tử hiện đại

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus và Tiến sĩ Ngô Bích Ngọc, Học viện Báo chí Tuyên truyền gửi đến Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức tại Hà Nội sáng 11/6.

TS Đỗ Anh Đức, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của TS Đỗ Anh Đức, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông phối hợp với Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức tại Hà Nội sáng 11/6.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chia sẻ về chuyển đổi số báo chí tại hội thảo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tham luận tại Diễn đàn “Chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn” trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2022. (Ảnh: Ngô Nhung)

Xây dựng Chiến lược chuyển đổi số báo chí Việt Nam từ góc độ lý luận và thực tiễn

Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” được tổ chức vào ngày 11/6 tới đây nhằm tăng cường đối thoại, thúc đẩy sáng kiến ý tưởng... qua đó nhằm cung cấp thêm những tư liệu hữu ích và đóng góp vào sự phát triển bền vững của báo chí Việt Nam.

Ứng dụng số hóa để vận hành lưới điện 110kV ở Quảng Bình.

Điện lực Quảng Bình nỗ lực chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC), bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt cho nhân dân, Công ty Điện lực Quảng Bình triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong chuyển đổi số. Từ đó giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ về điện, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng.
Tọa đàm “Vấn đề đặt ra và giải pháp tối ưu hoá quản trị tòa soạn số ở các quốc gia ASEAN”. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giải pháp nào tối ưu hóa quản trị tòa soạn số đối với các quốc gia ASEAN?

Trong phiên thảo luận với chủ đề “Thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp quản trị tòa soạn báo chí số ở khu vực ASEAN", các đại biểu đã chia sẻ thực tiễn, kinh nghiệm về quản trị tòa soạn số ở các quốc gia trong khu vực, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm tối ưu hóa quản trị tòa soạn số.
Nhà báo Ngô Việt Anh chia sẻ thực tiễn triển khai mô hình tòa soạn số và quá trình chuyển đổi số nói chung tại Báo Nhân Dân thời gian qua.

Tối ưu hóa hệ sinh thái báo chí số ở các cơ quan báo chí

Trong phiên thảo luận với chủ đề "Lý luận chung về tòa soạn số", các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm về công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí ở các nước, cũng như những chính sách, giải pháp của các nhà nước trong việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số báo chí, truyền thông.
[Ảnh] Toàn cảnh phiên thảo luận “Lý luận chung về quản trị tòa soạn số”

[Ảnh] Toàn cảnh phiên thảo luận “Lý luận chung về quản trị tòa soạn số”

Sáng 7/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo báo chí quốc tế “Quản trị tòa soạn báo chí số: Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm ở khu vực ASEAN”. Tại phiên đầu tiên với chủ đề: “Lý luận chung về quản trị tòa soạn số”, các diễn giả tập trung chia sẻ về những cách làm riêng có của từng cơ quan, từ đó đưa ra những vấn đề lý luận chung liên quan đến chuyển đổi số.
Sự ra đời các công nghệ mới cùng các nền tảng mạng xã hội đã chi phối và làm thay đổi căn bản hoạt động của các tòa soạn. (Ảnh minh họa)

Quản trị tòa soạn số: Cơ hội và thách thức với báo chí các quốc gia khu vực ASEAN

Trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt của mạng xã hội với đặc điểm dễ tiếp cận, dễ chia sẻ, thông tin nhanh nhạy, đa dạng, các cơ quan báo chí Việt Nam cũng như ASEAN đang đứng trước yêu cầu phải nhanh chóng đón đầu công cuộc chuyển đổi số nhằm đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả và tạo nguồn thu mới.
Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản-Lý luận và thực tiễn” nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí.

Để chuyển đổi số báo chí thực chất, toàn diện

Chưa hiểu rõ về mô hình chuyển đổi số báo chí, gặp rào cản về nhân lực, thiếu hỗ trợ về hạ tầng công nghệ đồng bộ… là yếu tố khiến cho việc chuyển đổi số tại không ít các tòa soạn còn dè chừng. Sự chuyển mình của nhiều tòa soạn đã được ghi nhận, nhưng để việc chuyển đổi số thực chất, toàn diện ở toàn bộ các cơ quan báo chí, mỗi đơn vị đều đang gặp các vướng mắc riêng, cần được hỗ trợ, tháo gỡ.
Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” tại tỉnh Thái Bình sáng 30/11. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Chuyển đổi số báo chí-xuất bản: Cần giải bài toán nhân lực và kinh tế

Theo các chuyên gia, nhà quản lý, một trong những thách thức đặt ra cho chuyển đổi số báo chí, xuất bản hiện nay là phải thay đổi tư duy, nhận thức về vai trò của chuyển đổi số, đầu tư phát triển nguồn nhân lực số, cũng như tìm được mô hình kinh doanh, mô hình thu nhập mới phù hợp với phương thức sản xuất và phát hành nội dung trên không gian số.
[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”

[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”

Sáng 30/11, tại Thái Bình, Báo Nhân Dân, Tỉnh ủy Thái Bình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”.
Chuyển đổi số báo chí, xuất bản là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của công nghệ số. (Ảnh: minh họa)

Nâng cao nhận thức về tính cấp thiết của chuyển đổi số trong báo chí, xuất bản

Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” được kỳ vọng sẽ giúp đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về tính cấp thiết của chuyển đổi số trong báo chí, xuất bản, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số báo chí, xuất bản ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ hơn.
Toàn cảnh hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của bộ, ngành tư pháp".

Thúc đẩy chuyển đổi số góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của bộ, ngành tư pháp

Chiều 29/11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo Thúc đẩy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của bộ, ngành tư pháp. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến, trao đổi của đại diện các cơ quan quản lý báo chí, chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng như các nhà báo đang công tác tại cơ quan báo chí.
Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ thông tin tại buổi toạ đàm.

Thách thức và cơ hội trong chuyển đổi số báo chí

Chiều 7/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn FPT tổ chức tọa đàm về Chuyển đổi số báo chí với sự tham dự của đông đảo đại biểu là đại diện cơ quan quản lý; lãnh đạo các cơ quan báo chí. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và chủ trì buổi tọa đàm.