Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng:

"Không tốn quá nhiều tiền để chuyển đổi số báo chí"

NDO - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số báo chí thực ra không tốn nhiều tiền. Nên chọn ra một số doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ báo chí, nhà xuất bản trong việc chuyển đổi số.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 7/4, tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý 1 với đối tượng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, Bộ sẽ ban hành kế hoạch chuyển đổi số báo chí để thực hiện Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vừa được Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, ngày 6/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước). 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số.

Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 50% cơ quan báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%.

Tại Hội nghị giao ban, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm đánh giá, việc Chính phủ phê duyệt chiến lược "nhánh" về chuyển đổi số báo chí là rất hiếm, và đây là sự kiện quan trọng đối với ngành báo chí.

"Không tốn quá nhiều tiền để chuyển đổi số báo chí" ảnh 1

Ngày 7/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước quý 1.

Để thực hiện chiến lược, Bộ sẽ ban hành kế hoạch triển khai sau khi đã bàn với các cơ quan báo chí lớn để thống nhất một số điểm như: phương pháp triển khai, nguồn lực nhà nước hỗ trợ, nên đầu tư công hay thuê dịch vụ đối với hạ tầng số, công nghệ số, nếu đầu tư công thì sẽ sử dụng khoản đầu tư nào...

"Bộ sẽ mời các cơ quan báo chí lớn và các cơ quan báo chí có ảnh hường xã hội và cũng đang thực hiện chuyển đổi số bàn về việc này", Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết.

Kết luận về vấn đề này, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số báo chí thực ra không tốn nhiều tiền. Nên chọn ra một số doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ báo chí, nhà xuất bản trong việc chuyển đổi số.

Bộ trưởng đề xuất tìm một vài công ty hỗ trợ cơ quan báo chí và các nhà xuất bản trong giai đoạn đầu khó khăn, khi báo chí, xuất bản phát triển mạnh thì sẽ trả tiền thuê.

Bộ trưởng nhận định: "Đây gọi là hỗ trợ ngắn hạn nhưng được lợi về dài hạn". Vi báo chí giúp doanh nghiệp thổi lên khát vọng Việt Nam, giúp kinh tế phát triển, tăng trưởng và vì thế doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi.

Việc hỗ trợ ngành xuất bản chuyển đổi số cũng là để người Việt Nam đọc nhiều hơn, tri thức nhiều hơn, từ đó sẽ kinh doanh nhiều hơn, làm ra nhiều của cải hơn, và họ dựa trên công nghệ để làm được nhiều hơn, thì lại lợi cho doanh nghiệp công nghệ.