Lễ phát động toàn dân giao nộp xung điện, kích điện ở miệt rừng U Minh hạ vào chiều 31/1.

Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau phát động giao nộp xung điện, kích điện

Chiều 31/1, chính quyền huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) tổ chức lễ phát động giao nộp các thiết bị, vật liệu, dụng cụ, ngư cụ khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt, tận diệt. Đây cũng là một trong những địa phương đầu tiên trong tỉnh Cà Mau triển khai chương trình hành động nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của cấp trên về việc “nói không với khai thác kiểu tận diệt”.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư

Sáng 24/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024”.
Quang cảnh hội thảo.

Bảo vệ sức khỏe con người từ việc gây nuôi động vật hoang dã

Ngày 19/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Nâng cao nhận thức về phương pháp tiếp cận - Một sức khỏe nhằm giảm thiểu nguy cơ bệnh lây truyền từ động vật sang người phát sinh từ gây nuôi động vật hoang dã” và tổng kết Dự án "Giảm thiểu rủi ro sức khỏe phát sinh từ thương mại động vật hoang dã ở Việt Nam". Dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ).
Những cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị.

Công an Vĩnh Long sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 10/11, Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Lực lượng Hải quân hỗ trợ, lai dắt tàu cá bị nạn trên biển.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

“Tàu của chúng tôi đã một lần vượt qua nguy hiểm nhờ các tần số liên lạc ghi trên những tài liệu này. Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng rất ý nghĩa và cần thiết; các tài liệu này sẽ đồng hành cùng ngư dân chúng tôi khi ra khơi đánh bắt hải sản…”. Đó là chia sẻ của ông Lê Văn Tình, Thuyền trưởng Tàu ST04959TS khi nhận được các tài liệu tuyên truyền từ cán bộ Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) tại cảng cá huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số

Bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số

Mới đây, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về  “Nâng cao năng lực, kiến thức thực thi pháp luật bản quyền, phổ biến kiến thức và đạo đức văn hóa cơ quan báo chí trong thực thi bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí” với sự chứng kiến của gần 200 đại biểu tham dự hội thảo “Bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số”.
Một triển lãm nghệ thuật tại Hà Nội.

Bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ

Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy việc tạo dựng, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ đã được Ðảng, Nhà nước ban hành. Trong đó, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ theo hướng khuyến khích sáng tạo, bảo vệ, quản lý, khai thác tài sản trí tuệ.
Vọoc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: Đặng Thu Thuỷ)

Bảo vệ hệ sinh thái trên bán đảo Sơn Trà

Vừa qua, các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên về hệ sinh thái trên bán đảo Sơn Trà đã phát hiện, gỡ bẫy cứu thành công một cá thể chồn bạc. Bên cạnh đó, họ còn thấy một cá thể khỉ bị bẫy kẹp vào chân mà không thể cứu được... Những hình ảnh này làm dấy lên sự bất bình của dư luận bởi sự ngang nhiên xem thường pháp luật và vấn nạn tận diệt thú rừng đã quay trở lại sau thời gian tạm lắng vì đại dịch Covid-19.
Chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 19 luyện tập. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Bảo vệ vững chắc các mục tiêu dịp Tết

Thời gian qua, thời tiết vùng trung du rất lạnh giá, có ngày chỉ 13-14oC, dù vậy nhưng các chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn Đặc công 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2 vẫn ngày đêm miệt mài huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để nhân dân vui Xuân đón Tết.
Cần quy định chặt chẽ bảo vệ thông tin người tiêu dùng

Cần quy định chặt chẽ bảo vệ thông tin người tiêu dùng

Chiều 10/11, tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, thông tin của người tiêu dùng rất nhạy cảm và dễ bị lạm dụng, do vậy cần quy định chặt chẽ để bảo vệ khỏi bị lộ, lọt hoặc bị sử dụng thông tin trái phép.
Các vận động viên tham gia giải chạy.

Chạy để lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã

Từng bước chạy của các vận động viên tham dự giải “Chạy vì động vật hoang dã - Động vật hoang dã không phải là thuốc” 2022 đã tạo nên 3.696km chạy, góp phần giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm bị khai thác, buôn bán để làm thuốc.
Công an giúp dân trong lũ bão. (Ảnh: Đoàn Thanh niên Bộ Công an)

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên Công an nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Nhà nước pháp quyền là một trong những giá trị chung của nhân loại tiến bộ, trong đó đặc biệt đề cao vai trò của pháp luật, thể hiện khát vọng về một xã hội dân chủ và bình đẳng. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.
Tàu thuyền neo đậu tránh bão. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Cần lập đội tình nguyện bảo vệ tàu thuyền neo đậu

Theo dự báo, từ nay đến cuối mùa mưa bão, sẽ còn có nhiều cơn bão mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Công tác phòng chống bão lũ đang càng ngày càng được quan tâm hơn nhằm hạn chế thiệt hại. Dự báo chính xác của cơ quan khí tượng thủy văn về mưa, bão; sử dụng “bốn tại chỗ”; huy động cả hệ thống chính trị, thành lập ban chỉ huy tiền phương, huy động lực lượng công an, quân đội vào cuộc giúp dân phòng chống bão lũ... đã hạn chế thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại hội thảo.

Cần can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ, trẻ em kịp thời

Nhằm thúc đẩy công tác lên tiếng, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong thời gian tới, cần tăng cường phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, như: phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn bị bạo lực, bạo hành, phụ nữ bị buôn bán, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, trẻ em yếu thế, vùng sâu vùng xa…