Châu chấu tre gây hại lan rộng ở Bắc Kạn

NDO - Từ cuối tháng 5 tới nay, dịch châu chấu tre lại tái bùng phát ở Bắc Kạn, gây hại chủ yếu trên tre, nứa, cỏ và bắt đầu tấn công vào các diện tích trồng ngô của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Châu chấu tre lưng vàng bắt đầu gây hại trên cây ngô. (Ảnh: THU TRANG)
Châu chấu tre lưng vàng bắt đầu gây hại trên cây ngô. (Ảnh: THU TRANG)

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn, châu chấu tre lưng vàng giai đoạn tuổi 3-4 hại cỏ mềm, rừng vầu, nứa tại khu vực các thôn Liên Kết, Nà Vài, Bản Quản, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn và thôn Khuổi Phầy, xã Văn Vũ, huyện Na Rì.

Mật độ phổ biến 60-80 con/m2, cao 150-200 con/m2, cục bộ có điểm hơn 300 con/m2.

Tổng diện tích rừng vầu, nứa bị châu chấu hại khoảng 63ha. Dự báo trong thời gian tới, châu chấu tiếp tục di chuyển và tập trung thành đàn lớn.

Khoảng cuối tháng 6 tới đầu tháng 7, châu chấu chuyển sang giai đoạn trưởng thành, có khả năng bay và di chuyển trên diện rộng nên rất khó theo dõi và phòng trừ.

Dự báo châu chấu sẽ tiếp tục phát tán và gây hại trên diện rộng nếu không chủ động phòng trừ kịp thời.

Trước diễn biến châu chấu tre lưng vàng gây hại, các huyện đang tích cực kiểm tra, thăm nắm, chỉ đạo, tuyên truyền các hộ dân tiến hành phun trừ để bảo vệ cây trồng, tránh châu chấu phát tán ra diện rộng.

Tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra, theo dõi hướng di chuyển của châu chấu để có phương án phòng trừ kịp thời. Tuyên truyền tới các vùng tiếp giáp có nguy cơ cao bị châu chấu tre lưng vàng tấn công, khuyến cáo người dân các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.

Các địa phương khuyến khích thành lập các tổ, huy động các hộ có diện tích ngô trong khu vực tiến hành phun tập trung (đồng loạt), phun bao vây xung quanh, phun cuốn chiếu từng khu vực để tiêu diệt châu chấu, tránh phát tán ra diện rộng.

Được biết, cùng thời điểm này năm ngoái, dịch châu chấu tre cũng xuất hiện tại tỉnh Bắc Kạn và gây thiệt hại cho nhiều diện tích rừng, hoa màu của người dân.

Do vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn chỉ đạo các địa phương vận động người dân theo dõi hướng di chuyển của châu chấu, xác định vị trí châu chấu đẻ trứng (vào tháng 9, 10) để có kế hoạch theo dõi, phòng trừ lứa mới phát sinh trong năm tiếp theo.