Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

“Tàu của chúng tôi đã một lần vượt qua nguy hiểm nhờ các tần số liên lạc ghi trên những tài liệu này. Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng rất ý nghĩa và cần thiết; các tài liệu này sẽ đồng hành cùng ngư dân chúng tôi khi ra khơi đánh bắt hải sản…”. Đó là chia sẻ của ông Lê Văn Tình, Thuyền trưởng Tàu ST04959TS khi nhận được các tài liệu tuyên truyền từ cán bộ Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) tại cảng cá huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Hải quân hỗ trợ, lai dắt tàu cá bị nạn trên biển.
Lực lượng Hải quân hỗ trợ, lai dắt tàu cá bị nạn trên biển.

Chúng tôi có mặt tại cảng cá huyện Trần Đề khi cơn mưa chiều vừa ngớt. Các tàu cá đậu san sát nhau tại cầu cảng để vận chuyển hải sản đánh bắt được giao bán cho các thương lái. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cả người bán và người mua đủ thấy chuyến đánh bắt của các chủ tàu thành công như mong đợi. Chúng tôi cùng các cán bộ Vùng 2 xuống các tàu để tặng cờ Tổ quốc, áo phao, túi thuốc và phát các loại tài liệu tuyên truyền. Gặp chúng tôi ai cũng vui vẻ chào đón và cùng chia sẻ những khó khăn khi vươn khơi bám biển khai thác hải sản.

Anh Nguyễn Trường Giang, chủ tàu ST74779 cho biết: Chuyến đi biển vừa qua chúng tôi được mùa hơn mong đợi. Giờ lại có thêm động lực mới từ những món quà quý này của các anh bộ đội Hải quân, chúng tôi rất vui. Tôi sẽ hướng dẫn anh em trên tàu đọc kỹ các quy định của pháp luật khi tham gia khai thác hải sản trên biển để chấp hành tốt. Các thông tin về số điện thoại, tần số cứu hộ, cứu nạn ghi trên tài liệu này rất cần thiết cho mỗi tàu của chúng tôi. Tôi cũng như các ngư dân khác rất cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Hải quân để chúng tôi yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản bền vững, góp phần làm giàu cho gia đình, quê hương và cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nhìn các tàu ngay lập tức cử người trèo lên các vị trí treo cờ Tổ quốc để gỡ lá cờ đã cũ thay bằng cờ mới vừa được Vùng 2 trao tặng, tôi rất cảm động. Các ngư dân bình dị này không chỉ vượt sóng, thắng gió mưu sinh, mà còn thể hiện lòng yêu Tổ quốc bằng hành động cụ thể.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Đức Tuyên, cán bộ Đồn Biên phòng cảng cá huyện Trần Đề cho biết: Những tàu ở đây chấp hành tốt các quy định của địa phương, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế khi tham gia khai thác hải sản trên biển. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các lực lượng: Hải quân, Kiểm ngư và Cảnh sát biển để tuyên truyền, theo dõi, xử lý các trường hợp vi phạm. Nhiều ngư dân nắm rất chắc các quy định, các khu vực được phép khai thác và các tần số thông tin liên lạc khi cần thiết. Chúng tôi mong muốn, sẽ có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn, khoa học hơn nữa để ngư dân yên tâm và vững tin vào các lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Thời gian chúng tôi tiếp xúc với ngư dân tại các cảng cá không nhiều, nhưng khi được trò chuyện với họ ở các hội nghị cũng đủ nhận thấy quyết tâm của mỗi người. Khi các cán bộ Vùng 2 phát các tài liệu thì ngay tại các bàn hội nghị, từng người đã chăm chú đọc và nghiên cứu tỷ mỷ các thông tin trong tài liệu; nhiều người hỏi trực tiếp cán bộ tuyên truyền về những nội dung chưa rõ. Chúng tôi quan sát thấy không chỉ những nam ngư dân mà những nữ chủ tàu cũng đọc rất kỹ các thông tin ghi trên các tờ tài liệu tuyên truyền.

Nói về ý nghĩa của các tài liệu tuyên truyền, Chị Dương Thu Huyền, chủ tàu cá ở Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết: Có được những tài liệu này sẽ rất thuận tiện cho chúng tôi kiểm soát tàu đang khai thác ở khu vực nào thông qua các kênh thông tin. Trên đây cũng có nhiều nội dung mà chúng tôi cần phải học tập, nghiên cứu để thực hiện cho tốt. Có chấp hành nghiêm pháp luật thì mới góp phần cùng các lực lượng khai thác thủy, hải sản đúng quy định. Ngay sau hôm nay tôi sẽ cung cấp các tài liệu này tới anh em trên tàu cá để mọi người cùng tìm hiểu và thực hiện ngay. Chúng tôi thật sự rất cảm ơn các anh bộ đội hải quân đã hỗ trợ những vật dụng rất ý nghĩa này.

Đại tá Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 cho biết: Chỉ riêng trong đợt thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” tại ba tỉnh miền tây, Vùng 2 đã phát cho ngư dân gần 3.000 tờ tài liệu tuyên truyền các loại. Cùng với đó, Vùng 2 còn tặng ngư dân ở mỗi tỉnh 300 lá cờ Tổ quốc, 100 áo phao và 100 túi thuốc đi biển. Chúng tôi mong muốn đây sẽ là động lực, việc làm thiết thực để cổ vũ, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển khai thác hải sản đúng pháp luật.