Ai quản ki-ốt bán bánh Trung thu vỉa hè?

Cứ đến tháng bảy âm lịch, những ki-ốt bán bánh Trung thu lại mọc lên như "nấm sau mưa" trên khắp các tuyến phố của Hà Nội. Dạo qua các con đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Ngọc Thạch, Kim Mã..., chỗ nào vỉa hè còn trống là lại xuất hiện ki-ốt bán bánh.

Các tên tuổi như Kinh Ðô, Hữu Nghị, MaiSon, Bảo Minh... đua nhau trưng bày băng-rôn, bảng hiệu rực rỡ, hoành tráng. Không ít những ki-ốt này nằm trên vỉa hè chật hẹp, gần ngã ba, ngã tư hoặc sát đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao. Chúng không chỉ chiếm dụng phần diện tích dành cho người đi bộ mà vào những lúc đông khách, xe cộ dừng đỗ mua bánh còn gây lộn xộn, cản trở giao thông. Bánh bày bán ngoài vỉa hè bụi bặm, nắng nóng cũng khó bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình trạng này tái diễn đã nhiều năm nay, khiến người dân ở khu vực có ki-ốt bán bánh Trung thu trên vỉa hè khá bức xúc.

Câu hỏi đặt ra là ai quản lý việc hoạt động của các ki-ốt bán bánh Trung thu trên vỉa hè này? Phía Sở Giao thông vận tải cho biết, Sở chỉ quản lý khoảng 88 tuyến phố chính và cấp giấy phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh trong thời gian ngắn cho hai công ty là TNHH MTV Kinh Ðô miền Bắc và Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị. Mỗi công ty khoảng 6-8 địa điểm. Như vậy, hàng trăm điểm còn lại là tự phát hoặc do chính quyền quận, phường tự cấp. Tình trạng có quá nhiều điểm kinh doanh bánh Trung thu trên vỉa hè gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị có thể do việc cấp phép chưa được xem xét, khảo sát kỹ lưỡng. Sau khi cấp phép, lực lượng chức năng tại cơ sở cũng chưa thường xuyên quản lý, nhắc nhở về trật tự, vệ sinh công cộng. Mùa bán bánh Trung thu năm nay mới đang rậm rịch. Càng gần ngày rằm tháng Tám, các điểm bán bánh này sẽ càng đông đúc, tấp nập hơn. Do vậy, ngay từ bây giờ, các cơ quan chức năng cần phân cấp quản lý và chịu trách nhiệm một cách rõ ràng; xem xét việc bố trí các điểm bán bánh một cách hợp lý cả về thời gian và không gian. Ðồng thời, xử lý nghiêm những điểm bán tự phát, sai phép, gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị. Có như vậy mới hài hòa lợi ích giữa đơn vị kinh doanh và người dân, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Có thể bạn quan tâm