Gấp rút hoàn thành hai dự án thoát nước trước mùa mưa

Để góp phần giải quyết tình trạng úng ngập, Thành phố Hà Nội đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo hệ thống thoát nước, với mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026.

Dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở đang được các đơn vị khẩn trương thi công.
Dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở đang được các đơn vị khẩn trương thi công.

Trong đó, đáng chú ý là dự án cải tạo tuyến kênh mương Thụy Phương, bổ cập nước cho sông Tô Lịch và dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở.

Những ngày này, tiến độ thi công tại dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương rất nhanh chóng, khẩn trương. Tuyến kênh cải tạo từ trạm bơm Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng dài gần 3.600m và công trường xây dựng tuyến cống từ đường Phạm Văn Đồng đến sông Tô Lịch dài gần 4.000m được các đơn vị tổ chức thành nhiều mũi thi công làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, đến nay tuyến kênh từ trạm bơm Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng đang được gấp rút hoàn thiện hệ thống cừ bê-tông dự ứng lực, cừ Larsen, xây dựng cống hộp, kênh hở, đổ bê-tông dầm đỉnh cừ, đào đất lòng kênh, đào đất móng cống, thi công dầm đáy...

Còn tuyến cống từ đường Phạm Văn Đồng đến sông Tô Lịch cũng đang được tiến hành ép cừ, đặt cống hộp đúc sẵn. Các đơn vị cam kết trước ngày 30/4 hoàn thành cải tạo trạm bơm Thụy Phương, thông nước toàn tuyến kênh hở và thông nước khoảng 2.000m tuyến cống hộp để phục vụ công tác chống ngập úng. Trước ngày 31/5, các đơn vị sẽ hoàn thành bờ mái, cảnh quan hai bờ kênh hở và đoạn còn lại tuyến cống hộp để bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Xuôi theo dòng sông Tô Lịch, ngay sau khu vực đập dâng Cầu Quang, tiến độ thi công dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở cũng đang được triển khai khẩn trương. Các hạng mục công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4 gồm xây dựng bờ kè bằng cọc dự ứng lực chiều dài gần 5.400m, nạo vét lòng sông, thông tuyến cống hộp trên đường Nguyễn Phan Chánh đang được gấp rút thi công. Các phương tiện thi công cơ giới hiện đại được áp dụng giúp tiến độ công việc nhanh chóng, hiệu quả.

Anh Nguyễn Văn Chiến sinh sống gần khu vực Cầu Quang, phường Thanh Liệt vui mừng cho biết, năm 2025, dự án cải tạo sông Tô Lịch đã mang lại hiệu quả rất rõ rệt, làm “sống lại” dòng sông chết. Người dân sinh sống trong khu vực đập dâng cảm nhận rõ sự thay đổi của dòng sông. Vì thế, người dân rất mong đợi dự án cải tạo kênh Thụy Phương ở đầu nguồn sông Tô Lịch, giúp lấy nước sông Hồng dẫn vào sông Tô Lịch và cải tạo khu vực sông phía sau đập dâng hoàn thành sớm, giúp sông Tô Lịch trong xanh, sạch sẽ hơn và việc tiêu thoát nước chống ngập nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương nhằm bảo đảm cung cấp nguồn nước ổn định, tăng cường lưu lượng để duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch từ nguồn nước sông Hồng; đồng thời hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ, sông Tô Lịch và tưới cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Còn dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở là giúp tăng cường khả năng trữ nước, thoát nước và dẫn nước lưu vực sông Tô Lịch, sông Nhuệ về trạm bơm Yên Sở. Đây là hai dự án quan trọng, đóng vai trò dẫn dòng, tiêu thoát nước chính, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả toàn hệ thống thoát nước đô thị.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục; đồng thời rà soát, điều chỉnh tiến độ chi tiết từng hạng mục. Các công trình được triển khai theo tinh thần khẩn trương, tránh tình trạng chậm trễ, bảo đảm hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

Có thể bạn quan tâm