Hiệu quả từ những mô hình kinh tế của cựu chiến binh

Từ các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật đến những mô hình sản xuất hiệu quả, Hội Cựu chiến binh tại nhiều địa phương ở Hà Nội đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế.

Qua đó, không chỉ giúp nâng cao thu nhập, ổn định đời sống mà còn góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững ngay từ cơ sở.

Một trong những hoạt động mang lại hiệu quả rõ nét là lớp tập huấn chuyển giao công nghệ trồng rau sạch chất lượng cao trong nhà kính do Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, thể hiện sự quan tâm và nhu cầu tiếp cận các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến. Ông Phạm Văn Tá, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đã trực tiếp chia sẻ những kiến thức cốt lõi về mô hình trồng rau trong nhà kính. Theo ông Tá, đây là phương pháp canh tác hiện đại, cho phép kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, từ đó hạn chế sâu bệnh, giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. “Nếu canh tác đúng quy trình, mô hình trồng rau sạch trong nhà kính có thể mang lại doanh thu khoảng 2 tỷ đồng/ha/năm”, ông Tá nhấn mạnh.

Các hội viên còn được tham quan trực tiếp mô hình sản xuất rau sạch chất lượng cao của gia đình ông Tá tại vùng bãi sông Hồng. Trên diện tích khoảng 6 ha, gia đình ông đang canh tác gần 60 loại rau, trong đó có nhiều loại rau cao cấp, như rau rocket, các loại rau xà-lách cuộn tím, cuộn trắng, frisee, thủy tinh... phục vụ hệ thống nhà hàng, khách sạn lớn. Bên cạnh đó là các loại củ như củ dền, củ hồi, mang lại giá trị kinh tế cao. Cựu chiến binh Lã Văn Thái (Thôn 3, Vạn Phúc, xã Nam Phù) cho rằng: “Việc tham quan thực tế giúp hội viên dễ hiểu, dễ làm theo, nhìn thấy hiệu quả tôi cũng đã mạnh dạn hơn trong việc chuyển đổi sản xuất”.

Nếu như mô hình trồng rau sạch trong nhà kính mở ra hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thì câu chuyện của cựu chiến binh, bệnh binh Hoàng Công Tặng (Thôn Đông Nam, xã Xuân Mai) là minh chứng sinh động cho nghị lực vượt khó, sáng tạo trong khai thác tiềm năng đất đai để phát triển kinh tế bền vững.

Trở về từ chiến tranh với thương tật và hai bàn tay trắng, ông Tặng từng đối mặt với muôn vàn khó khăn. Vùng đồi gò khô cằn nơi ông sinh sống vốn được xem là “đất khó”, canh tác kém hiệu quả. Tuy nhiên, ông Tặng không chấp nhận đầu hàng hoàn cảnh. Từ những thử nghiệm ban đầu, ông từng bước xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp trên diện tích 3,5 ha. Ông trồng các loại cây ăn quả như bưởi, hồng xiêm, na Thái, mít và trồng xen cây sim kết hợp nuôi ong lấy mật. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp, chú trọng phòng trừ sâu bệnh, cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao. Đàn ong nuôi dưới tán sim phát triển ổn định, cho mật thơm, được thị trường ưa chuộng. Hiện nay, mô hình của gia đình ông mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xuân Mai Nguyễn Trọng Tuấn cho biết: “Mô hình của ông Tặng là điển hình tiêu biểu trong phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Không chỉ có ý chí vươn lên, ông còn rất trách nhiệm với cộng đồng, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống, vật nuôi cho các hội viên khác, luôn sẵn sàng giúp đỡ hội viên khó khăn”.

Tại xã Thượng Phúc, Hội Cựu chiến binh không chỉ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, mà còn chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Thông qua nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hội viên đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Năm 2025, Hội đã phối hợp kiểm tra 9 tổ vay vốn với 192 hộ vay, tổng dư nợ đạt gần 13,8 tỷ đồng. Nguồn vốn này được sử dụng hiệu quả vào các lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, phát triển dịch vụ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Có thể thấy, từ những lớp tập huấn thiết thực, những mô hình kinh tế hiệu quả đến các phong trào hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm, Hội Cựu chiến binh các cấp đang từng bước mở ra hướng đi bền vững cho hội viên.

Có thể bạn quan tâm