ND- Từ bến Ninh Kiều thơ mộng thuộc trung tâm của thành phố Cần Thơ nhìn qua bên kia sông Hậu là xóm Chài thuộc phường Hưng Phú (Cái Răng, Cần Thơ).
Hàng trăm hộ dân ngày ngày qua lại nhờ phà xóm Chài. Lâu nay, giá vé qua phà xóm Chài chưa hợp lý, khi giá xăng, dầu tăng thì giá vé qua phà tăng, nhưng khi giá xăng, dầu giảm thì giá vé không giảm, bất lợi cho dân nghèo. Khi người dân nêu ý kiến thắc mắc với một số cán bộ chính quyền quận Cái Răng thì được trả lời là giá vé qua phà xóm Chài do UBND thành phố Cần Thơ quy định. Còn về trách nhiệm quản lý phà này lại do Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ quản lý, cho nên việc xem xét lại giá vé qua phà không thuộc thẩm quyền của UBND quận Cái Răng. Ðược biết, những năm 2002-2003 từng có dự án xây dựng cầu vượt từ bến Ninh Kiều qua xóm Chài, với kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Vậy mà sau nhiều năm, dự án xây dựng cầu xóm Chài vẫn chưa được triển khai thực hiện.
Không chỉ với phà xóm Chài, ở ngay trung tâm thành phố Cần Thơ bến phà Tân Lộc - Thốt Nốt cũng gây nhiều ngán ngại với người dân. Bến phà này chỉ hoạt động đến 22 giờ thì đóng cửa không phục vụ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự đi lại của người dân, nhất là khi có người bệnh cần cấp cứu ban đêm. Không biết đến bao giờ người dân sinh sống hai bên bờ sông Hậu của TP Cần Thơ mới được thuận tiện mỗi lần qua sông?
Tư Kiên (Cần Thơ)
Sai sót trong thủ tục bắt người và khám xét
Anh Trần Thanh Hà cư trú tại tổ 5, thị trấn Yên Bình (Yên Bình, Yên Bái) bị cơ quan công an địa phương bắt giữ gần hai ngày mà không hề có bất cứ giấy tờ nào.
Sự việc xảy ra vào đêm 13-10-2009. Do nghi ngờ anh Hà tham gia một vụ cướp giật điện thoại di động, cho nên một số cảnh sát mặc thường phục đã bắt và tạm giữ anh Hà tại Công an TP Yên Bái gần hai ngày. Sau đó anh Hà được trả tự do mà không xác định được hành vi vi phạm. Ngay trong đêm đó, hai đồng chí Công an TP Yên Bái phối hợp một số cán bộ Công an huyện Yên Bình và đội viên an ninh thị trấn Yên Bình, đại diện tổ nhân dân số 5 tiến hành lục soát, lấy lời khai của gia đình anh Hà. Một số cảnh sát mặc thường phục trong lúc lấy lời khai đã còng hai tay anh Hà treo lên cao; dùng gậy cao-su đánh vào đùi; dùng tàn thuốc lá đang cháy đỏ châm vào chỗ kín, gây ra nhiều thương tích cho anh Hà.
Khi không đủ chứng cứ, Công an TP Yên Bái đã trả tự do cho anh Hà, mà không có bất cứ một giấy tờ thông báo về nơi công tác hoặc nơi cư trú của anh Hà để giải thích về việc bắt giữ nêu trên. Ðã gần một tháng trôi qua, dù gia đình anh Hà nhiều lần gửi đơn khiếu nại, nhưng chưa được cơ quan chức năng làm rõ. Ðề nghị Công an TP Yên Bái sớm giải quyết dứt điểm vụ việc này.
Thanh Sơn (Yên Bái)