Dù được hướng dẫn chỉ dùng 1-2 củ ấu tầu/tuần để nấu nước uống chữa đau khớp, nhưng bệnh nhân đã tự ý sắc liền 5 củ/lần để uống. Khoảng 30 phút sau khi uống, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có tới 1,4 tỷ người trên thế giới mắc bệnh tăng huyết áp trong năm 2024. Đáng lo ngại, chỉ hơn 20% trong số này kiểm soát được huyết áp bằng thuốc hoặc thay đổi yếu tố nguy cơ.
Ông N. từng bị tăng huyết áp, xuất huyết não cách đây 10 năm để lại di chứng yếu nửa người và rối loạn ngôn ngữ. Sau một thời gian điều trị, ông N. tự ý ngừng thuốc và ông vừa phải nhập viện với chẩn đoán xác định nhiễm toan ceton-đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, xuất huyết não, có dấu hiệu tổn thương chức năng thận.
Viêm màng não có thể khởi phát nhanh và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh nền mạn tính, đặc biệt là đái tháo đường và tăng huyết áp. Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, bệnh có thể tiến triển nhanh dẫn đến nhiễm trùng huyết, tổn thương thần kinh không hồi phục hoặc tử vong.
Hiện đang là thời kỳ cao điểm của mùa nắng nóng, số lượng người đến các bệnh viện khám hoặc cấp cứu cũng tăng cao, trong đó có nhiều trường hợp bị sốc nhiệt và đột quỵ não, đột quỵ tim (đột quỵ). Bệnh nhân đa dạng mọi lứa tuổi; nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể bị liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, thậm chí thiệt mạng.
Tăng huyết áp còn được gọi là “kẻ giết người thầm lặng" vì chúng thường không có những biểu hiện hay triệu chứng cảnh báo trước và thậm chí có người còn không biết mình bị bệnh.
Ngày 11/11, tại huyện Ba Vì (TP Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì (TP Hà Nội) tổ chức “Ngày hội Y tế cơ sở phòng chống bệnh không lây nhiễm- Đái tháo đường, tăng huyết áp” nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường (14/11) năm 2023.
Sáng 8/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo đề xuất xây dựng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế về vấn đề chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh trong Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.
Ước tính cả nước hiện có hơn 20 triệu người mắc các bệnh không lây nhiễm và con số này đang tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, phần lớn những bệnh không lây nhiễm đều có thể phòng tránh được, do vậy, chúng ta cần có cách tiếp cận toàn diện và kiểm soát những yếu tố nguy cơ đóng vai trò quan trọng hàng đầu.
Ngày 28/6, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, một bệnh nhân nam 65 tuổi bị bệnh động mạch vành nặng, kết hợp rất nhiều bệnh lý mạn tính (tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn, bệnh phổi tắc nghẽn) đã được phẫu thuật bắc 2 cầu động mạch vành bằng kỹ thuật mổ ít xâm lấn (MICS CABG) thành công.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn hỏa tốc về việc tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất.
Ngày 11/8, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) gặp mặt báo chí phát động cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn”. Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học cho đông đảo người dân, xây dựng tiền đề tạo ra một cộng đồng khỏe mạnh, góp phần nâng cao tầm vóc cho các thế hệ người Việt Nam.
Gần 60% người bị tăng huyết áp ở Việt Nam chưa được phát hiện và hơn 80% chưa được điều trị. Chỉ đo huyết áp một lần trong ngày, bỏ qua điều trị huyết áp dự phòng, không đi khám định kỳ… là nguyên nhân tỷ lệ người mắc bệnh lý này gặp nhiều biến chứng đáng tiếc.